Một năm đã qua kể từ ngày đại diện của xứ bạch dương xa xôi bước chân đến với đấu trường CL, hai lần góp mặt tại bảng đấu có sự hiện diện của Barcelona và cũng là ngần ấy lần Rubin Kazan đoạt được một nửa tấm vé vào vòng trong, thế nhưng số phận vẫn không dành nốt cho họ nửa tấm vé còn lại. Lượt trận cuối cùng vòng loại 09/10 Rubin bại trận trước Inter-đội bóng vô địch cúp C1 năm đó và giờ đây Rubin lại rơi vào tình thế tương tự khi mà nhiệm vụ của họ giờ đây là buộc phải giành được chiến thắng tại Camp Nou và mong chờ đối thủ trực tiếp Copenhagen xảy chân ở Hi Lạp. 

Theo tin từ El Mundo Deportivo, Ban lãnh đạo đội bóng Barça đã nộp hồ sơ ứng cử để được tổ chức trận chung kết Champions League mùa bóng 2013/2014. Chủ tịch Sandro Rosell tin rằng với thành tích đáng ngưỡng mộ của Barça và Tây Ban Nha những năm vừa qua thì Camp Nou sẽ giành chiến thắng trước các đối thủ khác.

Ở La Liga cuối tuần qua, Barca đã có trận đấu hủy diệt 8-0 ngay tại sân khách hơn cả một trận Tennis. Cùng với trận hủy diệt trên sân Juegos Mediterráneos của Almeria, Barca sẽ tiếp tục phải làm khách khi đối đầu với Panathinaikos. Nhưng sân bóng ở Champion League khác với sân bóng ở La Liga.

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng "

Câu nói trên có lẽ rất phù hợp với cặp đấu Barcelona và Rubin Kazan. Hai năm liên tiếp họ nằm chung bảng đấu tại Champions League, và có lẽ Rubin Kazan chính là cái tên mà các cules nhớ nhất bởi họ chính là đội bóng duy nhất mà Barça không thể chiến thắng sau cả 2 lượt trận ở mùa giải trước trên tất cả các mặt trận.

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng "


Câu nói trên có lẽ rất phù hợp với cặp đấu Barcelona và Rubin Kazan. Hai năm liên tiếp họ nằm chung bảng đấu tại Champions League, và có lẽ Rubin Kazan chính là cái tên mà các cules nhớ nhất bởi họ chính là đội bóng duy nhất mà Barça không thể chiến thắng sau cả 2 lượt trận ở mùa giải trước trên tất cả các mặt trận.

Panathinaikos sẽ có chuyến làm khách khó khăn tại Camp Nou vào thứ tư này khi họ sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của người không lồ Barcelona trong khuôn khổ vòng 1 Champions League. Barcelona đã để thua cho chú bé hạt tiêu 2-0 ngay tại sao huyệt của mình trong khi đó Panathinaikos đã giành chiến thắng 1-0 trước Aris.

Hồi hộp và xúc động chờ đón trận bán kết lượt về giữa Barça và Inter là tâm trạng chung của các culé Việt Nam. Có người tự tin cho rằng đội bóng sẽ lật ngược được tình thế, có người lại thấp thỏm lo âu vì sức mạnh của đối phương. Nhưng hoà chung không khí đón chờ trận đấu là một niềm tin tiếp sức cho Barça như chính lời kêu gọi của Chủ tịch Laporta đến các cổ động viên cùng sát cánh với đội bóng.

Các bài khác …