Xavi: 'Barça đá trận tệ nhất trong hai năm qua'

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

HLV Xavi thừa nhận Barça đang thụt lùi và vừa chơi trận tệ bậc nhất dưới sự dẫn dắt của ông, sau khi thua Shakhtar Donets, lỡ về đi tiếp sớm ở Champions League.

"Barça đáng thua", Xavi nói sau trận đấu tại Volkspark - sân trung lập ở Hamburg, Đức được Shakhtar mượn làm sân nhà đá các cup châu Âu. "Đội đá rất tệ và không đạt bất kỳ kế hoạch nào trước trận nào. Đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất trong hai năm tôi làm việc ở Barça. Chúng tôi phải thành thật và tự phê bình bản thân".

HLV Xavi trong trận Barca thua Shakhtar 0-1 trên sân trung lập ở Hamburg, Đức thuộc lượt bốn bảng H Champions League ngày 7/11. Ảnh: AFP
HLV Xavi trong trận Barça thua Shakhtar 0-1 trên sân trung lập ở Hamburg, Đức thuộc lượt bốn bảng H Champions League ngày 7/11. Ảnh: AFP

Có cơ hội giành vé đi tiếp sớm hai lượt, nhưng Barça lại nhạt nhòa tại Volkspark. Suốt 90 phút, họ kiểm soát bóng 69%, nhưng chỉ một lần dứt điểm cận thành - cú đánh đầu nhẹ và không hiểm của Gavi ở hiệp hai. Siêu sao Robert Lewandowski tiếp tục gây thất vọng khi tịt ngòi sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường - chuỗi trận dài nhất kể từ khi không ghi bàn trong 10 trận liên tiếp trong màu áo Dortmund từ tháng 12/2010 đến tháng 2/2011.

Không chỉ hàng công, hàng thủ Barça cũng có ngày thi đấu dưới sức. Họ để Danylo Sikan thoải mái bật cao đánh đầu trong vòng cấm, ghi bàn duy nhất ở phút 40. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của Marc-Andre ter Stegen trong những pha đối mặt, Barça đã nhận thất bại đậm hơn.

Theo Xavi, Barça phản ứng và thi đấu tốt hơn trong hiệp hai nhưng chưa đủ. "Champions League đòi hỏi bạn phải thể hiện phong độ cao nhất và chúng tôi không đạt được điều đó. Đây rõ ràng là bước thụt lùi", HLV Tây Ban Nha nói tiếp. "Chúng tôi rất tức giận. Sự tự tin đã giảm sút, chúng tôi đang đi vào lối mòn và cần thiết lập lại".

Xavi đặc biệt thất vọng khi Barça nhiều lúc để Shakhtar áp đảo, dù thi đấu ở sân trung lập tại Hamburg do chiến sự tại Ukraine. "Tôi không hiểu Barça gặp vấn đề gì", HLV 43 tuổi bày tỏ. "Chúng tôi mất rất nhiều bóng, tấn công không tốt, xử lý các quả tạt không tốt và phải trả giá cho những sai lầm".

Gavi bị hậu vệ Shakhtar truy cản khi chuyền bóng trong trận đấu ngày 7/11. Ảnh: FC Barcelona
Gavi bị hậu vệ Shakhtar truy cản khi chuyền bóng trong trận đấu ngày 7/11. Ảnh: FC Barcelona

Thất bại trước Shakhtar khiến viễn cảnh bị loại từ vòng bảng Champions League như hai mùa gần nhất lại hiện ra với Barça. Mùa 2021-2022, CLB xứ Catalonia đứng thứ ba vòng bảng và phải xuống đá Europa League - nơi họ thua Eintracht Frankfurt với tổng tỷ số 3-4 ở tứ kết. Kịch bản tương tự diễn ra ở mùa trước, khi Barça tiếp tục về thứ ba vòng bảng, rồi thua Man Utd 3-4 ở play-off Europa League.

Nhưng Xavi không lo lắng khi nhấn mạnh Barça vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, với trận tiếp Porto trên sân nhà ở lượt tiếp theo ngày 28/11 trước khi làm khách của Antwerp ở lượt cuối ngày 13/12. "Thật đáng tiếc vì chúng tôi muốn sớm vào vòng knock-out. Nhưng chúng tôi vẫn có thể tự định đoạt số phận và đó là điều tích cực lớn", ông nói. "Chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ ở trận tiếp theo gặp Porto. Toàn đội đang sa sút sự tự tin và cần khôi phục lại. Cách đây không lâu, Barça chơi thứ bóng đá tuyệt hay. Vấn đề chỉ là tinh thần".

Hồng Duy (VNExpress)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.