Ferran Torres và Fermin Lopez ghi bàn giúp Barça thắng Shakhtar Donetsk

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đối mặt với đội bóng đến từ Ukraina không phải là thử thách quá lớn hiện tại đối với thầy trò Xavi. Nhưng trên thực tế dàn cầu thủ chính thức bị chấn thương hàng loạt khiến Xavi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ cho đến việc Shakhtar Donetsk đá kiểm soát bóng rất tốt dẫn đến một trận đấu không quá mất cân bằng.

Xavi phải dùng cầu thủ trẻ cùng vì nhiều trụ cột chấn thương, nhưng với trường hợp của tiền đạo Robert Lewandowski, người đá thay anh là Ferran Torres. Chính Torres mở tỷ số ở phút 28, sau khi Ilkay Gundogan treo bóng vào cấm địa cho Lopez thoát xuống sút dội xà ngang bật ra. Anh lao vào đá bồi tung lưới đội khách, rồi kéo áo ngoài lên mừng bàn và để lộ thông điệp bên trong cho bà. Tuy nhiên Torres mặc áo trong màu đỏ thẫm, khiến dòng chữ màu đen trở nên khó nhìn.

Tám phút sau, Lopez may mắn hơn với cú sút ở rìa cấm địa từ đường chuyền của Torres. Lần này tiền vệ 20 tuổi sút bóng trúng cột, nhưng vẫn vào lưới. Đây mới là bàn đầu tiên của Lopez tại Champions League, và là bàn thứ hai trong tám trận cho đội một Barça. Tiền vệ này đã có thể ghi thêm bàn trong hiệp hai, nhưng cú sút của anh một lần nữa trúng cột dọc bay ra ngoài.

HLV Xavi tỏ ra vui hơn với bàn thắng của Lopez so với Torres, khi ông giơ hai tay lên cao rồi chia vui cùng em trai kiêm trợ lý Oscar Hernandez. Ít phút trước đó, chính Oscar gọi Lopez ra một góc để chỉ dẫn gì đó. Biểu cảm của anh em Xavi và Oscar lúc mừng bàn giống như họ vừa đưa ra quyết định đúng.

Tuy nhiên Xavi gặp khó khăn trong hiệp hai, khi Barça không còn duy trì được thế áp đảo như trong hiệp một. Barça để Shakhtar vùng lên và gỡ lại một bàn ở phút 62, từ pha phản công. Hậu vệ trái Irakli Azarovi chọc khe khôn ngoan để tiền vệ 21 tuổi Heorhiy Sudakov lao xuống trong sự đeo bám hời hợt của Oriol Romeu và tung cú sút một chạm về góc gần. Sau khi lưới rung, thủ môn Marc-Andre ter Stegen quát tiền vệ Oriol Romeu vì không theo sát Sudakov trong tình huống này.

Barça buộc phải giảm nhịp độ trận đấu để ngăn đà hưng phấn của Shakhtar. Trận này chủ nhà giữ bóng 54% thời lượng, nhưng kể từ khi bị thủng lưới, thông số này tăng lên 60%. Kế hoạch này giúp chủ nhà bảo toàn ba điểm, giữ vững mạch thắng ba trận ở bảng H.

Thêm một trận đấu Barça thắng nhờ cầu thủ trẻ, sau Lamine Yamal, Marc Guiu đến Lopez. Tiền vệ 20 tuổi chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, ghi dấu giày vào hai bàn thắng cho đội nhà. Những tài năng trẻ tỏa sáng ở đội một đang cho thấy HLV Xavi Hernandez đang có lý khi trọng dụng những sản phẩm của lò La Masia.

Đây cũng là màn chạy đà hoàn hảo để thầy trò Xavi tiếp Real Madrid tại La Liga ngày 28/10.

Tiền vệ trẻ Marc Casado từ Barça Athletic đã có lần ra mắt đội 1 đầu tiên khi vào sân ở phút 82 thay thế cho Fermin Lopez. Marc Casado sinh ngày 14/9/2003 tại Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) và gia nhập La Masia từ năm 13 tuổi.

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.