Cùng người em trai Gonzalvo III và Sans, Josep Gonzalvo đã xây dựng nên một hàng tiền vệ được coi là mạnh nhất trong lịch sử CLB. Bản thân ông đã từng chơi nhiều hơn 200 trận đấu trong màu áo Blaugrana.
Josep Gonzalvo Falcón sinh ngày 16/1/1920 tại Mollet del Vallès, xứ Catalonia, mất năm 1978, còn được gọi với cái tên José Gonzalvo hoặc Gonzalvo II. Ông là một cầu thủ, HLV người Catalan, với dòng máu bóng đá sẵn có trong gia đình (Juli Gonzalvo, còn gọi là Gonzalvo I chơi cho RCD Español và Marià Gonzalvo - Gonzalvo III, cũng chơi cho Barça và ĐTQG Tây Ban Nha), Josep đã chơi cho nhiều đội bóng tại Tây Ban Nha, đặc biệt là FC Barcelona. Ông cũng từng khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha và tuyển Catalan XI. Sau khi giải nghệ cầu thủ, Josep Gonzalvo trở thành HLV và cũng trở lại dẫn dắt CLB vào nửa cuối mùa giải 1962-1963, thay thế cho Kubala. Mặc dù nửa mùa giải đầu tiên CLB đang trong thời kỳ khó khăn, nhưng cuối cùng Gonzalvo vẫn đem về cho phòng truyền thống của CLB 1 chiếcp cúp QG. Tuy vậy ông vẫn rời chiếc ghế HLV trưởng CLB cuối mùa giải đó.
Gonzalvo mất năm 1978 sau một ca phẫu thuật thất bại, kéo theo nhiều biến chứng.
or post as a guest
Be the first to comment.