César Rodríguez

Huấn luyện viên
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

César Rodríguez Álvarez sinh ngày 29/6/1920 tại León, Tây Ban Nha, mất năm 1995, thường được gọi với cái tên César, là một cầu thủ cũng như HLV người Catalan. Khi còn chơi bóng, César đã từng chơi cho nhiều CLB và đội tuyển, trong đó có CF Barcelona, ĐTQG Tây Ban Nha và tuyển Catalan XI. Ông đã từng ra sân 348 lần dưới màu áo Blaugrana và ghi được 235 bàn thắng cho CLB, đứng thứ 3 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Barça. Ông cũng đứng thứ 4 trong số các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga, sau Zarra, Hugo Sánchez và Alfredo Di Stéfano. Cùng với CLB, César đã đoạt 5 danh hiệu La Liga và vào năm 1949 ông đoạt giải thưởng Pichichi sau khi ghi được 28 bàn thắng. Sau khi giải nghệ cầu thủ, César trở thành HLV và đã từng dẫn dắt nhiều CLB, trong đó có Real Zaragoza và CF Barcelona.

Những thành công trên cương vị HLV của ông là rất lớn khi ông còn dẫn dắt Elche hay Zaragoza. Với Real Zaragoza, César đã cùng đội chủ sân La Romareda về thứ 3 ở La Liga năm 1961, và 2 mùa giải sau đó là thứ 4 và thứ 5. Năm 1963 ông đã dẫn dắt Zaragoza vào đến chung kết Copa del Generalísimo và thất bại trước Barça. Những thành công kể trên đã khiến đội chủ sân Camp Nou để ý đến người cựu tiền đạo, và năm 1964 César chính thức đảm nhận cương vị HLV trưởng CF Barcelona, thay thế cho Golzalvo. Nhưng ở đây, dường như những may mắn trước đó của ông tan biến hết, và chỉ sau một mùa giải rưỡi, ông rời chiếc ghế HLV trưởng, khi mới chỉ cùng Barça đi qua 85 trận đấu.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.