Pep: “Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Barça”

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

HLV Pep Guardiola lại tiếp tục gửi đi một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về việc gia hạn hợp đồng của mình trong buổi họp báo trước trận đấu tứ kết lượt về Cúp nhà vua gặp Real Betis sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Hợp đồng của ông với CLB Barcelona sẽ hết hạn vào tháng 6.2011 nhưng Pep nghĩ vẫn cho rằng đây chưa phải là lúc thích hợp nhất để bàn về chuyện đó, ông nói “Với mỗi 1 người HLV, cứ sau một quãng thời gian nhất định mọi việc sẽ trở nên nhàm chán và khi thời điểm đó đến cũng chính là lúc ông ta nên rời khỏi CLB. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều thời gian trong bản hợp đồng và CLB biết rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ họ, vì vậy xin hãy để tôi được tiếp tục công việc của mình một cách thanh thản.”
“Barça đã có được một nền tảng vững chắc kể từ thời chủ tịch Laporta còn tại vị cho nên mọi việc sẽ rất dễ dàng cho BLĐ hiện nay trong việc quản lí CLB. Các cầu thủ đã được gia hạn hợp đồng và CLB luôn có một sự liên tục trong thành phần đội tuyển. Đó là những điều kiện cơ bản nhất để duy trì sự thành công của một CLB,” 
 
Pep Guardiola - người vừa đón sinh nhật lần thứ 40 vào ngày hôm qua, còn cho biết thêm: “Nếu không có tôi họ cũng sẽ có một HLV khác. Không ổn chút nào nếu một CLB nào đó cứ phải dựa vào một người HLV duy nhất. Barça là một CLB rất mạnh và sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài,” 
 
“Việc tôi chắc chắn sẽ không làm đó là đợi đến mãi 2 ngày cuối cùng trong hợp đồng mới đưa ra quyết định. Ngài chủ tịch hiểu rằng trong một khoảng thời gian thích hợp chúng tôi sẽ phải ngồi họp lại với nhau một cách thận trọng để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sẽ bình tĩnh ngồi xuống và đặt tất cả mọi vấn đề lên mặt bàn để thảo luận. Sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định của mình. Tôi cần thời gian để nhìn nhận mọi việc tiến triển, các cầu thủ cũng đã cho tôi thấy họ có khát vọng để tiếp tục chiến đấu và họ đã thể hiện khát vọng đó qua từng bước chạy. Công việc của tôi chính là quan tâm đến những điều như vậy,” 
 
Bàn về trận đấu sắp tới, Guardiola cho biết mặc dù đã giành thắng lợi tới 5-0 trên sân nhà Camp Nou nhưng ông cũng vẫn e ngại Real Betis và yêu cầu các học trò của mình không được phép lơ là dù chỉ là một phút: “Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tối đa cho những đối thủ của mình. Họ đã chơi một trận đấu rất tốt ở Camp Nou và tất nhiên là họ cũng đã rất muốn giành được chiến thắng. Chúng tôi đã biết trước rằng họ là một đội bóng rất mạnh nhưng sau trận đấu với họ chúng tôi cũng đã được chứng kiến tận mắt sức mạnh đó. Chúng tôi phải tập trung tối đa bởi vì họ có những cơ sở chắc chắn để có thể tạo ra khó khăn cho chúng tôi. Họ đã tạo ra hàng loạt những cơ hội ghi bàn và khiến chúng tôi phải chơi một trận đấu rất tốt mới thắng được họ. Chúng tôi không có ý định bảo toàn lực lượng hay gì cả, và cũng không có nốt việc bảo vệ bất cứ kết quả nào. Chúng tôi sẽ đến đó với quyết tâm dành một trận thắng.” 
 
“Tôi không chắc sẽ chọn ai cho trận đấu tối nay. Với những đội bóng khác có lẽ tôi sẽ chọn ra những cầu thủ trong đội hình dự bị nhưng với Real Betis thì không. Chúng tôi đã có một kết quả như mơ để dựa vào nhưng sẽ vẫn làm hết sức mình để bước vào trận đấu một cách nghiêm túc nhất. Real Betis là một đối thủ mạnh nên tôi không tin là họ sẽ bỏ cuộc, vì thế đây không phải là một trận đấu để chúng tôi có thể nghỉ xả hơi hay là phung phí bất cứ một cơ hội nào,” Pep nhận xét. 
 
Khi được hỏi rằng sự khác biệt về điểm số giữa Barça và Real Madrid có quá quan trọng không, Pep đã trả lời: “Nếu chúng tôi chắc chắn là đội tuyển có thể thi đấu ở giai đoạn hai với phong độ như chúng tôi đã thể hiện trong giai đoạn một vậy thì sự chênh lệch đó sẽ là rất tuyệt vời, nhưng chẳng ai có thể bảo đảm được điều gì.”
 
“Với một đội bóng bình thường nào đó, chúng tôi có thể nói rằng 4 điểm đó là một lợi thế rất lớn. Nhưng nếu như một đội bóng bình thường chỉ biết chơi bóng thì ở Real Madrid còn có nhiều hơn vậy (vì mối hận thù trăm năm giữa 2 CLB). Họ sẽ tiếp tục cải thiện CLB để không những chỉ thi đấu mà còn phải thi đấu thật tốt để có thể cạnh tranh với chúng tôi…Đối đầu với một CLB như Real Madrid, lợi thế đó chẳng là gì cả.” 
 
Và Pep cũng cho rằng những bàn tán về mục tiêu ăn 3 của Barça trong mùa giải này là một điều hết sức “nhảm nhí”, ông nói: “Cái mà chúng ta cần làm bây giờ là một chiến thắng trước Real Betis. Sự tập trung luôn luôn phải được hướng vào những nhiệm vụ ngay trước mắt bởi vì khi anh bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo thì đó cũng chính là lúc khởi đầu của những thất bại.”
 
Đáp lại câu hỏi tại sao không sử dụng cầu thủ trẻ Thiago Alcantara nhiều hơn, mặc dù cậu ta đã chính thức được xét lên đội 1 vào mùa giải tới. Guardiola đã trả lời: “Thiago là một cầu thủ độc nhất vô nhị trong nhiều khía cạnh và cậu ấy cũng rất đặc biệt. Cậu ta đã cung cấp thêm cho Barça những phương án vào những khi bế tắc . Cậu ấy rất hiệu quả mỗi khi chúng tôi cần một cầu thủ có thể xuyên phá được những hàng phòng thủ dày đặc và còn có thể đóng góp cho Barça nhiều hơn nữa. Chỉ có duy nhất cậu ấy, bằng ý chí và sự kiên trì của mình mới có thể định đoạt được liệu cậu ta sẽ ở lại Barça trong nhiều năm tới hay là không. Chúng tôi rất thích đặt niềm tin vào những cầu thủ như Thiago nhưng không phải tất cả mọi cầu thủ đều được đôn lên đội 1. Đó là một việc không dễ dàng và họ phải chiến đấu vì nó.”
 
“Trong khoảng thời gian gần đây, Thiago đã được tập luyện chung với đội 1 vì vậy tôi có thể theo dõi quá trình tiến bộ của cậu ấy một cách chặt chẽ hơn và tôi biết cậu ấy có những phẩm chất để có thể được xét lên đội 1. Chúng tôi biết cậu ấy có thể bổ sung rất nhiều cho đội tuyển trong mùa giải này.Và chúng tôi cũng đã thấy được năng khiếu bẩm sinh của cậu ta, nhưng ngay lúc này đội tuyển đã có đủ người và vài cầu thủ cũng đã bắt đầu lớn tuổi. Mặt khác Thiago cũng rất cần được thi đấu. Vì vậy tôi muốn cậu ấy làm quen với một vai trò sơ cua, vì nếu trong một lúc nào đó chúng tôi gặp tình huống khẩn cấp thì chúng tôi sẽ cần đến cậu ấy. Tôi không muốn Thiago thui chột tài năng của mình trên ghế dự bị vì cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Vì vậy tôi nghiêng về phương án xếp cậu ấy ở trong thành phần dự bị và tiếp tục chơi bóng như bình thường.”
 
HLV Barça cũng đã bác bỏ lập luận cho rằng sự chuyển đến của cầu thủ Ibrahim Afellay đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Thiago: “Các cầu thủ sẽ là người tự mở ra hay đóng lại cánh cửa dành cho mình, mới mùa giải trước Thiago vẫn còn thi đấu cho đội trẻ vậy mà mùa này cậu ấy đã được thi đấu cho đội 1. Tôi không tin là quyết định mang Afellay về Barça sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bất kì cầu thủ nào.”
 
Pep Guardiola cũng đã được chất vấn về việc liệu lúc này ông đã có thể nói rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử hay chưa sau khi anh ấy đã nhận được danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ hai liên tiếp. Pep đã chia sẻ: “Điều đó rất khó nói. Bạn sẽ phải chờ đến khi cậu ta treo giày, chỉ có lúc đó và những người khác sẽ quyết định liệu cậu ta có phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới hay không. Nhưng Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất vì cậu ta đã chứng minh được khả năng của mình khi mới chỉ 23 tuổi, điều đó không những được thể hiện qua các giải thưởng mà còn qua các màn trình diễn ở đẳng cấp cao không bao giờ thay đổi của cậu ấy.”
 
Và vào phần cuối của buổi họp báo, HLV của CLB Blaugrana đã làm sáng tỏ những nghi ngại về trọng tài Clos Gomez – người được bổ nhiệm bắt chính trận đấu tối nay. Pep Guardiola đã tố cáo vị trọng tài này về tội viết báo cáo sai sự thật về những hành động đã khiến Pep bị trục xuất khỏi băng ghế huấn luyện trong trận đấu ở giải La Liga giữa Barça và Almeria mùa giải trước. Nhưng lúc này Pep chỉ tuyên bố một cách đơn giản: “Chuyện đó đã là quá khứ. Mặc dù tôi sẽ không thay đổi ý kiến của mình nhưng chúng tôi vẫn đón nhận việc bổ nhiệm ông ấy trở lại như bình thường.”
 
 
 
 
PDDK1987 (theo TotalBarça)
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.