Pep: 'Quá nhiều sự kiện đã xảy ra trong tuần'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trước hết là việc Abidal phải mổ để cắt bỏ khối u trong gan, những trụ cột chấn thương hàng loạt, Madrid vu cáo Barça sử dụng Doping, trận chiến với Getafe,... Có lẽ đây là một trong những tuần có nhiều sự kiện xảy ra nhất kể từ khi Pep lên làm HLV đội quân xứ Catalan.

"Theo như chúng ta đã biết, ca mổ đã diễn ra thành công, và chúng ta phải cảm ơn rất nhiều đến đội ngũ bác sĩ. Hi vọng tất cả chúng ta tôn trọng sự riêng tư mà Abidal và gia đình cậu ấy yêu cầu".

Khi được hỏi về sự thiếu hụt nhân sự khi Abidal phải lên bàn mổ, Pep đã trả lời: "Thể thao chỉ là vấn đề thứ yếu, con người mới là điều quan trọng nhất. Abidal thực sự rất đáng mến và chúng tôi đã có một thời gian khá dài ở bên nhau. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để kiểm soát được tình hình, và hi vọng khối u sẽ tác động tối thiểu đến sức khỏe của cậu ấy. Chúng tôi cảm ơn Casillas - đội trưởng của Real Madrid - và đồng đội của anh ấy vì hành vi tuyệt vời dành cho Abidal. Xavi Pascual và đội bóng ném FCB chứng tỏ chúng tôi là một đại gia đình. Cảm ơn sự động viên kịp thời của các bạn, điều đó giúp chúng tôi tự hào vì là một VĐV thể thao".

Vấn đề tiếp theo mà các phóng viên đặt ra cho Pep đó là nghi án Doping, Pep cho biết: "Bất kì ai muốn biết cặn kẽ chúng tôi có sử dụng Doping hay không, thì họ có thể hỏi Cadena COPE hoặc Florentino Perez. Khi họ nói cho bạn sự thật, thì bạn sẽ biết chính xác tất cả. CLB Barcelona đã làm những điều đúng với lẽ phải hoặc trái với luật pháp, tất cả đều rất rõ ràng. Hành động yêu cầu bồi thường thiệt hại về hình ảnh và những lời xin lỗi từ phía họ, đó là câu trả lời của chúng tôi".

"Liên tiếp những tin không được tốt lành đổ lên đầu Barça khiến mọi người dường như quên rằng Getafe đã sẵn sàng nghênh chiến với chúng tôi ngay tại Camp Nou. Đó là một trong những trận đấu có thể khiến chúng tôi mất chức vô địch. Ba điểm nếu giành được không đảm bảo cho chúng tôi giành chiếc cup danh giá La Liga, nhưng nếu không đạt được 3 điều, điều đó đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn đang chờ đón đội bóng. Đây là giai đoạn quyết định của mùa giải, bạn có thể đạt được tất cả hoặc là không có gì. Chúng tôi cần phải là chính mình từ bây giờ cho đến khi mùa giải kết thúc... Chưa đến trận đấu với Madrid tại La Liga, và chúng tôi cũng chưa vào bán kết Champions League. Giờ hãy giải quyết tốt Getafe đã".

Cuối cùng, khi được hỏi về Fontas, cầu thủ được đôn lên từ Barça B để trám vào vị trí của Abidal để lại, Pep cho biết: "Cậu ấy đã sẵn sàng từ lâu rồi. Fontas tiến bộ một cách đáng kinh ngạc, và sẵn sàng đá trung vệ hoặc ở vị trí kiến tạo. Chúng tôi đã sử dụng Fontas tại Champions League và thu được kết quả rất tốt. Puyol cũng đang có những tiến triển tốt hơn nhiều trong 2 ngày qua, nhưng chúng tôi không mạo hiểm trừ khi cậu ấy đã thực sự sẵn sàng.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.