Messi không ngồi chung bàn với phần còn lại của thế giới

Jorge Valdano từng giữ chức giám đốc điều hành của Real Madrid

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jorge Valdano là một người đàn ông của bóng đá. Ông từng là cầu thủ, HLV, giám đốc điều hành, nhà báo,… mọi thứ đều chỉ xoay quanh môn thể thao vua. Trả lời phỏng vấn cùng “El Heraldo” của Colombia, cựu giám đốc của Real Madrid đã thẳng thắn trò chuyện về nhiều đề tài, dù là con người của Real Madrid, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ sợ sự “va đập” khi nói về Barça.

Sau đây là tóm tắt những điểm đáng chú ý của cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa này:

Bóng đá đã đưa đẩy ông, từ cầu thủ, HLV đến giám đốc điều hành,…điều gì còn thiếu và điều gì ông thích thú nhất?

Điều còn thiếu là tôi chưa biến thành quả bóng và chưa làm trọng tài (ông cười). Tôi và bóng đá như hình với bóng, đầu tiên là cầu thủ, chơi ở cả giải hạng hai và hạng nhất. Sau đó tôi làm HLV, từ những đội bóng phải chiến đấu cho một suất trụ hạng đến những đội bóng chiến đấu cho danh hiệu vô địch. Rồi tôi làm GĐĐH, cũng như liên quan nhiều đến truyền thông (báo chí, radio, Tivi), giờ là viết sách. Và điều tôi thích nhất trong sự nghiệp bóng banh này chính là làm một cầu thủ. Đó là đam mê của đời tôi và không điều gì có thể lấp đi khoảng trống của những năm tháng quần đùi áo số để lại.

Tuyển Colombia một lần nữa thuê một HLV ngoại, và đó là đồng hương của ông. Ông nghĩ sao về Pekerman?

Tôi đánh giá rất cao ông ấy. Một HLV tài ba nhưng ít được nhắc đến. Một người thầy giỏi và một người đàn ông đã từng làm nên những tập thể giàu sức chiến đấu và lại rất hấp dẫn. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ Pekerman. Ông ấy đã cho thấy mình xuất sắc đến thế nào khi trở thành HLV trưởng Argentina tại World Cup và giờ đây là bắt đầu dự án mới tại đất nước các bạn.

Ông nghĩ sao về đẳng cấp của các đội bóng Nam Mĩ hiện tại và theo ông đội nào sẽ giành quyền hiện diện tại World Cup 2014?

Dĩ nhiên tôi sẽ luôn chọn Argentina. Nhưng tất cả các đội bóng còn lại luôn chiến đấu cho đến trận đấu vòng loại cuối cùng. Có rất nhiều đội bóng giờ đây làm kinh ngạc tôi, bởi đẳng cấp của họ giờ đã thay đổi, như Venezuela chẳng hạn – giờ họ không còn là đội bóng lót đường ở các trận đấu vòng loại, một đối thủ khó lường của hiện tại. Thất vọng cũng có, với tôi đó là Paraguay. Với Colombia, các bạn vẫn chưa vươn đến đỉnh cao của mình, nhưng qua mỗi trận đấu, sự tự tin và đẳng cấp ngày càng được nâng lên. Các bạn thật may mắn khi có trong đội hình Falcao.

Vậy ông nghĩ sao về Falcao?

Tôi đánh giá rất cao Falcao, một tạo tác tinh vi trên hàng công. Từ thời Hugo Sanchez đến nay tôi không thấy một ai toàn diện như cậu ấy: ám ảnh bởi ham muốn ghi bàn, một bản năng sát thủ, tỉ mỉ, thể lực và thể hình dồi dào cùng tâm lý ổn định.

Ông có nghĩ Falcao là cầu thủ hay nhất mọi thời đại của Colombia?

Coi nào, chúng ta đang bàn về chàng trai đồng hương của Valderrama – một cầu thủ đáng kính của lịch sử. Falcao vẫn còn một cuộc hành trình dài trước mắt, như Messi của Argentina, cậu ấy vẫn còn phải đợi sự phán quyết từ những tiêu chuẩn của lịch sử. Nhưng Falcao quả thực là một cầu thủ xuất sắc.

Ông thấy thế nào về Argentina dưới sự dẫn dắt của Sabella? Liệu đây có là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2014?

Nhìn về tương lai và câu trả lời là “có”. Những cầu thủ còn lại trong đội gợi lên đôi chút hoài nghi, nhưng Argentina có Messi. Ngoài ra còn có Di Maria, Higuain, Aguero,… Nhưng nửa sau của đội hình trên sân không được đánh giá cao, ngoại trừ Mascherano. Mọi cầu thủ nói chung đều giỏi, nhưng sự không tương xứng đẳng cấp và thước đo từ tuyển Tây Ban Nha cho thấy rằng Argentina cần phải có những cầu thủ xuất sắc ở mọi vị trí.

Đẳng cấp của Messi tại Argentina như thế nào?

Messi là cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona, một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới và là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình “bất cân xứng đẳng cấp” (tức Argentina). Nếu Argentina không vươn đến đỉnh cao như Barça, đó không phải lỗi của Messi, mà là lỗi của Argentina.

Vậy ông nghĩ sao về Brazil, đội chủ nhà World Cup 2014 và được xem là ứng cử viên vô địch?

Chúng ta đã từng ngạc nhiên khi họ vô địch thế giới, chúng ta đã từng ngạc nhiên khi họ đi vào lịch sử như một đội bóng hoa mỹ. Brazil năm 82 và Brazil ngày nay khác nhau, họ không còn là đội bóng chúng ta từng biết đến như ngày xưa. Giờ đây, Brazil là một đội bóng trọng sự hiệu quả với những cá nhân xuất sắc và không còn làm sững sờ chúng ta ở một vài điểm. Trong 5 năm nay, Tây Ban Nha đã thay thế Brazil, ý tôi là khi chúng ta đề cập đến khía cạnh thẩm mỹ học của bóng đá.

Nếu phải chọn giữa Messi, C.Ronaldo và Iniesta, ông chọn ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại?

Bạn cần hiểu rằng Messi không ngồi ăn chung bàn với phần còn lại của thế giới. Cậu ấy khác biệt hoàn toàn với tất cả các cầu thủ còn lại.

Vậy giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola?

Tôi nghĩ Guardiola là một HLV kiệt tài, đích thực là một nghệ sĩ tìm ra những giải pháp sáng tạo. Ông ấy sáng tạo nên những điều mới mẻ, làm nên một đội bóng giàu sức chiến đấu và khiến tất cả chúng ta phải kinh ngạc bởi những giá trị tuyệt định. Không phải dễ để có thể làm nên một cuộc cách mạng trong bóng đá.

Messi không được đánh giá cao như Pele hay Maradona… Ông có cảm thấy thế?

Chúng ta không thể ngăn cản những sự so sánh giữa các cầu thủ của những thế hệ bóng đá với nhau. Rõ ràng là không dễ để lựa chọn mà không có sự thiên vị hay thiếu công bằng trong đó. Tất cả 3 cầu thủ này đều bất khả so sánh trong lịch sử.

Ông cảm thấy Madrid đang ra sao trước “cái sự buồn” mà C.Ronaldo mang đến?

Câu nói của cậu ấy đã được “chắp cánh” bởi truyền thông quá lớn, bởi đây là trong thời đại khủng hoảng kinh tế. Trong một đất nước với hơn 5 triệu người thất nghiệp, những gì Ronaldo kiếm được, danh tiếng, sự ngưỡng mộ, thế là khi cậu ấy nói mình buồn, dĩ nhiên hoàn cảnh của dư luận hiện tại sẽ không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ một người nghệ sĩ sẽ phải được phán quyết thông qua hành động của mình, với Ronaldo là trên sân cỏ và những gì cậu ấy làm sẽ giúp gạt bỏ sự chỉ trích.

Gần đây có tin đồn Falcao sẽ đầu quân cho Real Madrid trong tương lai. Ông nghĩ sao, nếu xảy ra thì Falcao có hợp với Real?

Cậu ấy ở đội bóng nào cũng sẽ thi đấu không tệ. Không chiếc áo nào là quá rộng với Falcao. Nếu là Real hay Barça, có thể Falcao vẫn sẽ ghi khoảng 50 bàn một mùa.

Đội bóng nào hiện tại là xuất sắc nhất thế giới?

Đó vẫn luôn là một câu hỏi liên quan đến khía cạnh lịch sử, không chỉ dựa trên phân tích hiện tại. Tôi là một Madridista, tôi không quên đi điều đó. Với tôi, không điều nào to lớn hơn Real Madrid.

Tây Ban Nha bảo vể thành công chức vô địch châu Âu, trước đó là vô địch thế giới. Barça, với mô hình tương tự, là một đội bóng cuốn hút – tân thời của thế giới ngày nay. Ý kiến của ông ra sao?

Barça nhận được sự ngợi ca lớn những năm gần đây, họ xuất sắc trên sân với phong cách bóng đá hoa mỹ và chính điều đó “sản xuất” nên sự ngưỡng mộ toàn cầu. Barça xứng đáng với điều đó.

Ông thích lối đá của Barça hay lối đá tấn công – phản công theo chiều dọc của Real?

Tôi có niềm tin vào sự phát triển trong tương lai. Mọi người giờ đây thích nói về một thứ bóng đá diễn ra rất nhanh, nhưng riêng tôi thì vẫn giữ quan điểm rằng không có đội bóng nào nhanh hơn một đội bóng của sự hài hoà giữa kĩ thuật – chiến thuật tập thể và Barcelona mỗi tuần đã chứng minh cho chúng ta thấy họ mới là “nhanh nhất”, cả đội tuyển Tây Ban Nha cũng như thế. Với tôi, họ là 2 đại diện tiêu biểu của bóng đá tân thời. Giữa họ có sự giao thoa với nhau.

Ông có cho rằng Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch World Cup 2014?

Nếu Xavi Hernandez còn có mặt trong đội hình Tây Ban Nha.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.