Những dị nhân giúp Barça vào bán kết

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trận đấu lượt về giữa Barça và PSG vừa qua đã nằm ngoài dự đoán của hầu hết các chuyên gia bóng đá khi PSG suýt chút nữa buộc Barça phải khóc hận. Thực tế trên sân cho thấy sự hiệu quả của lối chơi mà Ancelotti mang lại cho PSG đã khiến Barça không còn giữ thế chủ động trong phần lớn thời gian trước khi tìm kiếm được bàn gỡ hòa.

Dị nhân xếp hạng đầu tiên là Victor Valdes

V.V đã có bảy pha cứu thua đẹp mắt. Phần lớn trong số đó xuất hiện ở hiệp đấu đầu tiên và có thể nói mành lưới của Barça không bị rung lên nhờ công rất lớn của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong khi bên phía kia cầu môn thì Sirigu chỉ có một pha cứu thua. Điều này khá trái ngược với con số thống kê các cú sút khi Barça có 23 cú sút và PSG kém hơn với 16. Như vậy có thể lý giải các cú sút của Barça đều quá dễ dàng và thông thường là bắn vào không trung và PSG thì hiệu quả hơn hẳn trong dứt điểm.

Dị nhân thứ hai là Xavi Hernadez với khả năng xuất chúng chuyền bóng "phát một". Tỷ lệ 100% thành công trong các đường chuyền của Xavi giúp anh lập một kỷ lục cá nhân nhưng trong trận đấu thì anh không có đường kiến tạo quan trọng nào cho đồng đội. Dấu ấn đẹp nhất của Xavi là cú sút phạt hàng rào ngay ở phút đầu tiên của trận đấu đi sát cột dọc.

Dị nhân thứ ba, tất nhiên rồi, Pedro. Tiền đạo của Barça đã không ghi bàn thắng nào trong các vòng đấu trực tiếp suốt từ trận chung kết Champions League năm 2011 tại Wembley. Thời gian tịt ngòi của Pedro đã kéo dài rất lâu ngay cả ở giải Liga đến cuối năm 2012 vừa qua. Nhưng bước sang năm 2013 thì Pedro đang dần tỏa sáng và bàn thắng vừa qua của anh trước PSG là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt và cực kỳ quan trọng. Người ta đã ví PSG là Pedro Super Goal để nhắc lại ý nghĩa bàn gỡ hòa mà Pedro ghi được.

Dị nhân thứ tư, Jordi Alba. Hậu vệ cánh của Barça không tạo nhiều dấu ấn trong trận đấu nhưng anh lại là người thu hồi bóng giỏi nhất đội với 13 pha đánh chặn, thu hồi bóng thành công trong trận.

Dị nhân thứ năm, Iniesta. Quả bóng đồng thế giới có một trận đấu gây khó khăn nhiều nhất cho các hậu vệ PSG. Anh có tổng cộng 11 pha bóng qua người đẹp mắt. Tiếp sau anh là Dani Alves (7) và Lucas Moura (6).

Những dị nhân của Barça đã giúp đội bóng vào bán kết bằng chất lượng công việc của riêng mình.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.