Albertini: Cơ hội là 50-50

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Demetrio Albertini, cầu thủ của Milan lẫy lừng những năm 90 và của Barça thời kì đầu kỉ nguyên Rijkaard, không thể bỏ lỡ trận cầu lớn tối thứ 3 tại Camp Nou. “Milan là cuộc đời, là ngôi nhà thứ 2 của tôi”, ông nói trong cuộc phỏng vấn ở cương vị đương kim Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italia.

Ông có bất ngờ trước kết quả trận lượt đi?

Không. Barça trình diễn tại San Siro một thế trận tấn công nhưng vô hại, thiếu những cú dứt điểm. Nó cho người xem cảm giác họ đang thi đấu với chính mình. Còn Milan dĩ nhiên không thể chơi giống Barça bởi thế trận là khác nhau. Trong hiệp 1 họ co về phòng ngự nhưng sang hiệp 2 lại vùng lên phản công hiệu quả mà không cần dùng Catenaccio.

Ông có cho rằng Barça có khả năng giành thắng lợi chung cuộc?

Có. Với tôi cơ hội là 50-50 cho mỗi đội. Chúng ta không được phép quên rằng họ là đội bóng mạnh nhất thế giới, ở sân nhà họ gần như toàn thắng và hiếm khi nào chỉ thắng với tỉ số 1-0. Nếu Milan không thi đấu với sự cẩn trọng thì con đường đến trận tứ kết là rất chông gai.

Ông có cho rằng trong trận lượt đi, Barça đã chủ quan trước Milan?

Tôi không cho đó là sự chủ quan của các cầu thủ Barcelona, đơn giản là họ đã chơi tốt nhưng chưa tạo ra được sóng gió cho Milan. Thêm nữa, sự thiếu vắng Tito chắc chắn đã có ảnh hưởng với các cầu thủ. Ngoài ra, bóng đá là một trong số ít các môn thể thao mà người giỏi nhất chưa chắc đã giành thắng lợi. Chuyện đó đã xảy ra với tôi ở vòng chung kết cúp UEFA. Có Costa, Baresi, Van Basten, Gulit, Donadoni... giúp chúng tôi chiến thắng 2-0 trước Bordeaux trận lượt đi, tuy nhiên ở trận lượt về họ đã loại chúng tôi bằng chiến thắng 3-0.

Đội hình của Milan còn rất non trẻ. Liệu họ có thể chịu được áp lực tại Camp Nou?

Đúng là họ còn thiếu kinh nghiệm hơn những năm trước, nhưng trận lượt đi họ đã có một chiến thắng tuyệt vời và xứng đáng. Trận đấu với Barça giống như một trận chung kết và đối với nhiều cầu thủ Milan, đây là một bài kiểm tra sự trưởng thành.

Milan có dự định gì ở Barcelona?

Cũng giống như chiến thuật ở trận trước, chú trọng vào phòng thủ tuy nhiên chắc chắn sẽ có những đột biến.

Vậy Barça cần làm gì để vượt qua?

Vượt qua giới hạn trong triết lí bóng đá của họ, sút ngoài vòng cấm nhiều hơn. Điều đó sẽ khiến Milan phải dâng lên và tạo ra các lỗ hổng. Ngoài ra, áp lực từ các cổ động viên cũng là một nguồn sức mạnh. Đây không phải là lúc để thử nghiệm, mà cần phải tin tưởng vào lối chơi đã làm nên sự khác biệt cho đội bóng và xắn tay lên hành động.

Sự thành công của Barça có phụ thuộc vào nguồn cảm hứng từ Messi không?

Tất nhiên...và còn phụ thuộc vào vị trí trên sân. Nó không giống như khi đối thủ thấy Messi đứng giữa sân như ở trận lượt đi. Ngoài ra còn phụ thuộc Xavi nếu anh ấy đạt phong độ tốt. Lối đá của Barça chảy qua bộ óc và đôi chân anh ấy.

Thiếu Pazzini liệu có ảnh hưởng tới Milan?

Không nghi ngờ gì. Pazzini là một trong số ít tiền đạo có kinh nghiệm của Milan

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.