2008-2011: Những năm thành công nhất trong lịch sử


Barça làm mưa làm gió trên vũ đài thế giới.


Dưới thời Josep Guardiola, đội bóng vươn lên một tầm cao mới. Trung thành với triết lý bóng đá do Cruyff sáng tạo, Guardiola đặt trọn niềm tin vào thế hệ kế cận do chính lò đào tạo của CLB sản sinh và liên tiếp tạo cơ hội để những tài năng trẻ ra mắt trong màu áo đội một. Kết quả thu được thành công ngoài mong đợi, Barça trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

1996-2008: FC Barcelona và chặng đường thế kỷ

1996-2008: FC Barcelona và chặng đường thế kỷ


Không nhiều những tổ chức có thể duy trì và đứng vững trong suốt một thế kỉ nhưng FC Barcelona đã làm được điều đó.


Những sự kiện được tổ chức để kỉ niệm cột mốc 100 năm được đông đảo người hâm mộ Barça hưởng ứng với rất nhiều cung bậc cảm xúc khi tất cả cùng nhau nhìn lại những trang sử vẻ vang của CLB. Nhiều nhân vật quan trọng của xứ Catalan đã góp mặt tại buổi lễ. Chuỗi sự kiện ý nghĩa này cũng thu hút được sự quan tâm của truyền thông xứ Bò tót và nhiều tổ chức có tiếng khác. Ngoài ra, danh họa Antoni Tàpies đã thiết kế riêng một bức áp phích dành tặng CLB và qua đó ghi tên mình vào danh sách những nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đã có công trong việc quảng bá danh tiếng FC Barcelona trên toàn thế giới.

1988-1996: “Đội quân Mơ Ước”

1988-1996: “Đội quân Mơ Ước”


Lần đầu đăng quang Cúp C1 năm 1992.


Từ năm 1988 trở đi, dưới triều đại của Cruyff, Barça trở lại thời kì đỉnh cao và liên tiếp thành công ở nhiều đấu trường. Ban lãnh đạo mà đứng đầu là Nuñez chủ trương xây dựng một đội bóng toàn diện dựa trên nền tảng kĩ thuật và khát khao chinh phục của các cầu thủ. Một lần nữa, khán đài Camp Nou lại được lấp đầy.

1978 - 1988 Thêm hội viên, thêm ngôi sao

1978 - 1988 Thêm hội viên, thêm ngôi sao


Kiên trì trên con đường trở thành CLB vĩ đại nhất thế giới.


Chiến thắng phi thường tại Basel tháng 5/1979 khi Barça giành cúp C2 lần đầu tiên đã đưa FC Barcelona trở lại vị thế hàng đầu của một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên trong nhiệm kỳ dài của chủ tịch Josep Lluís Núñez.

1969-1978: Cruyff, Tổng lực

1969-1978: Cruyff - Tổng lực


Không đơn thuần là một Câu lạc bộ.


Năm 1969, Agustí Montal Costa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch FC Barcelona. Chương trình của ông tập trung vào sự đóng góp của các thành viên, và bắt tay thực hiện ý tưởng tạo điều kiện cho các thành viên thể hiện ý kiến của mình thông qua các lá phiếu. Đến năm 1973, ông tái đắc cử chức chủ tịch CLB với khẩu hiệu "Barça, không đơn thuần là một CLB".

1961-1969: Giữa bối cảnh xã hội mới

1961-1969: Giữa bối cảnh xã hội mới

Ngày càng lớn mạnh với vị thế của một CLB nhưng sức mạnh thể thao bắt đầu giảm sút.

1950. Kubala – ngôi sao của thập kỷ

1950. Kubala – ngôi sao của thập kỷ

Thư ký kỹ thuật của CLB Samitier chính là người đã đưa László Kubala đến Barcelona.

1940-1949: Vững vàng trước nghịch cảnh

1940-1949: Vững vàng trước nghịch cảnh

Giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử đội bóng đá FC Barcelona phải kể đến những năm đầu sau chiến tranh. Hứng chịu những lần đàn áp không khoan nhượng cũng như những vụ thanh trừng liên tiếp được tạo ra bởi một tay quân đội và chính quyền độc tài Franco, bản sắc của CLB đã bị thay đổi hoàn toàn.

1930-1939: Vật lộn với Lịch sử
Đại diện cho Công lý và Dân chủ

1930-1939: Vật lộn với Lịch sử

FC Barcelona vẫn luôn gắn với những cuộc cách mạng xã hội, chính trị và văn hoá khởi đầu bởi chính quyền Cộng hoà Catalan. Thông cáo chính thức của CLB vào tháng 11 năm 1932 đã chỉ rõ: “Tên tuổi của chúng ta luôn chứa đựng những nhân tố không liên quan đến thể thao." Việc tham gia vào những sự kiện chính trị, văn hoá đã phần nào gây dựng nên sự gắn bó này.

1919: Thủ thành huyền thoại Ricardo Zamora

Thủ thành huyền thoại Ricardo Zamora

Ricardo Zamora là một trong những thủ thành xuất sắc nhất trong hơn 100 năm tồn tại của CLB. Năm 1919, ông đến FC Barcelona cùng với Josep Samitier, và hai người họ đã cùng nhau làm nên lịch sử cho CLB. Zamora, với biệt danh là "el Diví" (The Divine One - có thể hiểu là được phong thánh), dù chỉ chơi dưới hai màu "đỏ - xanh" trong ba năm, nhưng với những gì mà Zamora thể hiện cũng đủ để ông đánh dấu tên mình trong "cuốn sách vàng" của CLB.

1909-1919: Ổn định tại Carrer de la Indústria

Ngày một lớn mạnh

1909-1919: Ổn định tại Carrer de la Indústria

Sau những năm tháng không giành được danh hiệu nào, CLB dần lâm vào khủng hoảng tài chính. Tháng 11 năm 1908, Barça đứng trước nguy cơ phá sản, 38 thành viên còn lại của CLB đã sẵn sàng để rút lui. Trước tình hình này, Joan Gamper quyết định lần đầu tiên trở thành Chủ tịch chính thức của FC Barcelona, nhằm giúp CLB vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy.

1899 - 1909 Thành lập và khởi đầu

12 thành viên đầu tiên của FC Barcelona

FC Barcelona thành lập vào năm 1899 bởi một nhóm thanh niên ngoại quốc sinh sống tại Barcelona, đó là kết quả của sự phổ biến mà bóng đá cũng như các môn thể thao khác của Anh quốc đang lan truyền khắp châu Âu. Chính vì vậy nên CLB Barcelona ra đời với một nét rất riêng, chính là tính đa văn hóa và đa thể thao, mà nguồn gốc sâu xa là tình yêu, lòng trung thành đối với Barcelona và xứ Catalonia.