PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo phần 2)

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

May mắn nhất đối với chúng ta là được sở hữu Pep, một huyền thoại của CLB từ khi còn là cầu thủ. Cái dòng máu La Masia ấy đã được truyền qua bao thế hệ. Thiên tài được dẫn dắt bởi một bậc thánh nhân thì tài năng chắc chắn sẽ càng nở rộ.

Điều này đã đúng trong trường hợp của Pep. Dưới tài năng của Thánh Johan, Pep đã hoàn thiện kĩ năng chơi bóng, chiến thuật và những yếu tố cần thiết để trở thành 1 thủ lĩnh của cả một đội quân (đội trưởng Barcelona trong quá khứ, và HLV ở thời hiện tại).

Điểm lợi thế của Pep nằm ở chỗ ông từng là cầu thủ của Barca, biết tận chân tơ kẽ tóc những vấn đề ở Camp Nou cũng như nhu cầu của từng cầu thủ. Điều đó làm cho các học trò tin tưởng tuyệt đối vào người thầy của mình. Đừng quên Pep đã từng là một "bộ não" của một Barça được mệnh danh là Dream team những năm 90 của thế kỉ trước.

Và ngày nay, những Messi, Xavi hay Iniesta, Pique,... đã học được rất nhiều điều từ người thầy của mình. Đúng là Pep rất may mắn khi được sở hữu một đội bóng gồm nhiều thiên tài như vậy. Nhưng dưới tài năng của mình, Pep đã nâng họ lên một tầm cao mới. Xavi đã nổi bật ngay từ khi được đôn lên đội hình 1 năm 1998 bởi sự phát hiện của Luis van Gaal. Nhưng tầm ảnh hưởng của anh đối với đội bóng cho tới trước khi Pep lên làm HLV chưa thể lớn như bây giờ. Và tầm vóc của Xavi bây giờ thì cả thế giới đều phải thừa nhận. Anh chính là bộ óc, là lá phổi của Barcelona hiện tại.

Pique là một trường hợp khác. Sau khi tốt nghiệp La Masia, anh đã tìm đến MU để tiếp tục sự nghiệp. Và tại đây, Pique chỉ là một cầu thủ dự bị, kể cả cho tới năm 2008. Nhưng dưới con mắt của Pep, Pique hội đủ mọi yếu tố để trở thành 1 trung vệ đẳng cấp thế giới, điều mà một HLV cáo già như Alex Ferguson đã không thể nhận ra hoặc đánh giá không đúng tiềm năng. Ngay trong mùa bóng đầu tiên trở lại mái nhà xưa, Pique đã tiến bộ vượt bậc và hiện nay tầm quan trọng của anh thậm trí còn có phần lớn hơn đội trưởng Puyol. Dĩ nhiên Pique cần hoàn thiện mình hơn nữa để trở thành 1 thủ lĩnh Barcelona trong tương lai.

Pedro, Busquets cũng là một ví dụ về con mắt nhìn người của Pep. Còn trường hợp của Krkic, người ta đã nghĩ Pep làm thui chột anh. Nhưng không hẳn thế. Đối với Pep, Krkic là một tài năng bẩm sinh, nhưng anh còn quá trẻ. Và ông đã để cho anh trở lại với đúng độ tuổi của mình, chứ không phải là ở vị trí của một ngôi sao thế giới, một Messi thứ 2 mà báo chí đã tung anh lên mây sau 2 mùa bóng ấn tượng. Có thể Pep ít sỉư dụng Krkic hơn, nhưng đó chính là cách ông đang "ươm mầm" tài năng của Krkic. Nên nhớ Krkic mới 19 tuổi, và có thể chỉ sau 1 hoặc 2 mùa bóng nữa thôi, anh sẽ là quân bài không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Pep.

Hãy chơi bóng bằng "đầu"!

Pique, Pedro, Krkic, Busquets,... là những cầu thủ đang ở dạng tiềm năng. Và họ chính là những ví dụ sinh động về khả năng nhìn người của Pep. Còn Xavi, Iniesta, Messi lại là những ví dụ khác. Ông đã nâng tầm các thiên tài đó, như cái cách mà trước đây thánh Johan đã nâng tầm của ông. Câu nói "Thiên tài được dẫn dắt bởi bộ óc của một thiên tài thì tài năng chắc chắn sẽ càng nở rộ" một lần nữa được kiểm chứng. Trước khi Pep lên làm HLV, họ đã là những thiên tài. Nhưng nếu quan sát quá trình tiến bộ của họ kể từ khi Pep dẫn dắt Barcelona thì ta sẽ nhận thấy rõ điều này. Nếu ai đó phản biện rằng Messi và Iniesta còn trẻ, vì thế họ tiến bộ là điều bình thường, thì họ nói sao về trường hợp của Xavi?

Gần đây Messi đã thường xuyên chơi bó vào giữa và chơi thấp hơn trước kia. Nhưng thử nghiệm chiến thuật của Pep đã mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Messi đã đáng sợ, nay còn khó ngăn chặn hơn nhiều. Những bàn thắng đến với anh một cách như lẽ dĩ nhiên nó phải thế. Người ta nghĩ rằng với thể hình nhỏ bé của mình, Messi chỉ phù hợp khi đá cánh. Nhưng dưới con mắt của Pep thì điều đó chưa hẳn đã đúng. Những thử nghiệm ban đầu có thể chưa đem lại kết quả như ý (trận lượt đi gặp Valencia và gặp Sevilla tại tứ kết Copa del Rey mùa này), Pep vẫn kiên định. Pep tin rằng mình đúng, và thực tế là ông đã đúng. Thời gian gần đây người ta chứng kiến phong độ khủng khiếp của Messi khi chơi bó vào giữa, chơi ở đúng vị trí của một số 10 thực sự. Lúc này Messi không chỉ là "mũi tên" để khoan thủng mành lưới đối phương, mà anh còn là cầu nối giữa Xavi và các cầu thủ khác. Pep đã rất tinh đời khi biết làm cách nào để Xavi & Messi có thể phối hợp với nhau một cách hiệu quả nhất. Barcelona đã là một bài toán khó cho mọi đối thủ, nay càng trở nên "hóc búa" hơn! "Con mắt" và "cái đầu" của Pep khác người ở chỗ đó!

Xavi hay Iniesta,... chính là những hình mẫu tiêu biểu cho đặc trưng của lò La Masia. Sở hữu một nhãn quan chiến thuật siêu việt, cùng với đó là sự kết hợp của bộ óc & đôi chân để bắt đối thủ phải chơi theo ý đồ cùa mình. Những kiểu lừa bóng xoay compa đặc trưng thường xuyên xuất hiện trong các trận có Barcelona thi đấu. Ngay cả một cầu thủ đánh chặn như Busquets gần đây cũng cho thấy sự tiến bộ về kĩ thuật và những đường chuyền độc. Các tiền vệ của Barcelona trước đây và bây giờ có thể không ghi nhiều bàn thắng như các đồng nghiệp chơi cùng vị trí ở các nước khác (Anh, Ý, Đức, Pháp,...), nhưng về nhãn quan chiến thuật thì khó có ai bì kịp họ. Pep luôn có thừa sự khao khát, thừa khiêm tốn & sự tỉnh táo sau những thành công vang dội từ cú ăn 6 mùa giải trước, và các học trò của ông cũng vậy. Tất cả có một điểm chung - họ là những con người xứ Catalan, và dòng máu La Masia cuồn cuộn chảy trong người họ.
Pep khi còn là một cầu thủ cũng rất nổi tiếng với những pha dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, hay những pha "xoay Compa" đặc trưng. Pep khi là một huấn luyện viên cũng xuất sắc không kém. Ông kế thừa lối chơi tấn công tổng lực từ người thầy - thánh Johan, cải tiến & hoàn thiện hơn nữa, khiến Barcelona hiện nay là nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ. Người ta từng ví Pep là Sir Alex của Barcelona. Nhưng đối với các culé: Pep là Pep, là riêng biệt, là duy nhất! Chẳng phải những Guud Hiddinks, Mourinho, "giáo sư" Wenger, hay chính Alex Ferguson,... - những bậc lão làng trong giới HLV - đã bị Pep hạ đo ván một cách tâm phục, khẩu phục đó sao?
Hãy xem những clip dưới đây để cảm nhận sự tương đồng giữa Xavi và Pep, từ đó bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn về La Masia - lò đào tạo các tài năng.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã