Từ Quả bóng vàng đến...Đôi giày vàng

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Quả bóng vàng châu Âu - Lionel Messi - hiện đang là tâm điểm của giới hâm mộ túc cầu giáo. Những gì anh mang lại đó là niềm đam mê bất tận với trái bóng. Và những gì anh làm được cho đến thời điểm này khiến tất cả phải ngạc nhiên. Những mĩ từ hay nhất mà báo chí và người hâm mộ dành cho anh cũng đã dần cạn kiện ý tưởng.

Phong độ hiện tại của Messi còn hơn cả những gì anh thể hiện ở mùa bóng 2008/2009. Đó chính là mùa bóng mà Messi cùng Barcelona giành được cú ăn 6 vĩ đại - 1 kì quan trong lịch sử bóng đá - và nó cũng giúp Messi không có đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu & cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới của FIFA 2009.

Đến thời điểm này tại Champions League, Messi đã có cho riêng mình 8 bàn thắng và tràn trề cơ hội bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới giải đấu danh giá này. Và tại La Liga, Messi cũng đã có cho riêng mình 27 bàn thắng. Bàn thắng mở tỉ số trong trận chiến Siêu kinh điển với Real Madrid đêm qua đã giúp Messi độc chiếm ngôi vị số 1 trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2010. Rooney (Manchester United) đang là người xếp ở vị trí thứ 2 với 1 bàn ít hơn.

Ngoài ra Messi còn đang hướng tới một kỉ lục khác, đó là vượt qua số bàn thắng của Ronaldo (Brazil) ghi được trong 1 mùa bóng: 47 bàn/49 trận trên tất cả các mặt trận. Hiện tại Messi đã sở hữu 40 bàn thắng, và La Liga còn 7 vòng đấu nữa, Champions League cũng còn ít nhất 2 trận để Messi có thể nâng cao thành tích của mình. Thậm chí cơ hội để Messi vượt qua số bàn thắng của Rô "béo" tại La Liga vẫn không phải là không thể. Với 27 bàn thắng, anh chỉ còn kém Rô "béo" 7 bàn thắng (mùa 1996/1997 Rô "béo" ghi được tới 34 bàn thắng trong mùa bóng đầu tiên & duy nhất cho Barcelona).

Danh sách 10 cầu thủ dẫn đầu Chiếc giày vàng châu Âu 2010:

1. "LEO" MESSI (FC Barcelona) 54 điểm (27 bàn thắng x 2)
2. Wayne Rooney (Manchester Utd.) 52 (26 x 2)
3. Didier Drogba (Chelsea) 50 (25 x 2)
4. Luis Suárez (Ajax) 49,5 (33 x 1,5)
5. Gonzalo Higuaín (Real Madrid) 48 (24 x 2)
6. Antonio di Natale (Udinese) 46 (23 x 2)
7. Darren Bent (Sunderland) 44 (22 x 2)
8. Carlos Tévez (Manchester City) 42 (21 x 2)
9. Seydou Doumbia (Young Boys) 40,5 (27 x 1,5)
10. David Villa (Valencia) 40 (20 x 2)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã