Patrick O'Connell

Huấn luyện viên
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Patrick O'Connell tên thật là Patrick Joseph O'Connell, sinh ngày 8/3/1887, mất vào 27/2/1959, ông vẫn được đồng nghiệp và người hâm mộ gọi với những cái tên thân mật như Paddy hay Patricio. Là một cầu thủ chuyên nghiệp cũng như huấn luyện viên bóng đá người Anh, ông đã từng làm việc với rất nhiều đội bóng Anh khác nhau như Sheffield Wednesday, Hull City, Ashington và Manchester United. O'Connell cũng đã gắn bó với nhiều câu lạc bộ khắp các nước châu Âu như Dumbarton (Scotland), đặc biệt O'Connell đã từng dẫn dắt tới 5 đội bóng Tây Ban Nha bao gồm Club Racing de Santander (1948-1949), Real Oviedo (1929-1931), Real Betis (1931-1935), Barça (1935-1937) và Sevilla (1942-1943). Ở cấp độ đội tuyển quốc gia ông là đội trưởng của ĐTQG Ireland và đã giành cúp British Home Championship năm 1941.

Năm 1935 O'Connell đã dẫn dắt Real Betis chiến thắng danh hiệu vô địch La Liga duy nhất trong lịch sử CLB này. Chính mùa giải rực rỡ đó đã khiến ban lãnh đạo Barcelona để mắt và ký hợp đồng với O'Connell. Đến với một Barça đang sở hữu rất nhiều tài năng bóng đá đương đại như Josep Escolà, Domènec Balmanya, Joan Josep Nogués và Enrique Fernández, O’Connell đã dẫn dắt Barça tới trận chung kết Campionat de Catalunya và Copa de España. Trong trận chung kết đó, khi đang bị Real Madrid dẫn với tỉ số 2-1, Escolà đã bị người hùng cũ Ricardo Zamora từ chối bàn thắng gỡ hoà.

Mùa giải 1936-1937, La Liga bị chen ngang bởi cuộc nội chiến Tây Ban Nha (Spanish Civil War). Tuy nhiên, CLB lại có dịp thử tài trong giải Mediterranean League, và với tài cầm quân xuất sắc của mình, O'connell lại chèo lái con tàu Barça đến với chiến thắng. Mùa hè năm 1937 O’Connell cùng Barça đi "tour" khắp Bắc Mỹ. Tại Mexico Barça đã thi đấu giao hữu với Club América, CF Atlante, Necaxa và tuyển Mexican XI. Tại Mỹ, chúng ta cũng đá với Brooklyn Hispano, Brooklyn St. Mary's Celtic và American Soccer League XI. Barça trở về nhà sau trận đấu cuối cùng gặp Hebrew XI.

Chuyến du đấu này được tổ chức để cứu vãn CLB về mặt tài chính, nhưng sau đó chỉ có 4 cầu thủ trở về cùng O’Connell. Số còn lại đã chọn con đường đi tha hương sang Mexico và Pháp. Sau mùa giải 1937-1938, miền Cộng hoà của TBN bị thu hẹp lại do vậy Mediterranean League không được tổ chức thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên giải Lliga Catalana xuất hiện với thành viên tham gia là các CLB xứ Catalan. Mặc dù đội hình đã gần như mất hết, O’Connell và FC Barcelona vẫn chiến thắng cả Lliga Catalana và Campionat de Catalunya.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.