Platko bắt đầu gắn bó với sân cỏ với vị trí thủ môn cho Vasas SC, một CLB ở Budapest, vào năm 1917. Sau một bước ngoặt may mắn trong sự nghiệp, Platko được chơi trong màu áo WAC Vienna vào năm 1920, sau đó ông đã trở lại với Vasas trong một mùa giải nữa trước khi gia nhập MTK Hungária FC. Từ năm 1917 đến 1923, Platko cũng đã thi đấu 6 trận đấu cho ĐTQG Hungary. Năm 1922 MTK đá 2 trân đấu giao hữu với Barcelona, kết thúc với 0 bàn thắng được ghi, và đội bóng xứ Catalan, ấn tượng trước tài năng của Platko, đã ký hợp đồng với cầu thủ này.
Đến với Los Blaugrana, Platko gánh vác trọng trách phải thay thế thủ môn huyền thoại Ricardo Zamora, nhưng với bản lĩnh và nhiệt huyết, ông đã tự biến mình thành một huyền thoại tiếp theo của đội chủ sân The Lescorts. Trong 7 năm thi đấu cho Barça, Platko đã cùng CLB giành 6 Campionat de Catalunya, 3 Copa del Rey và chức vô địch La Liga đầu tiên của Tây Ban Nha. Bài thơ Oda A Platko nói về sự dũng cảm và tinh thần của Platko trong trận chung kết Copa del Rey năm 1928 cũng là một niềm tự hào của ông. Platko từ giã sự nghiệp cầu thủ ở CLB Recreativo de Huelva vào năm 1931. Ông bắt đầu làm việc trên cương vị huấn luyện viên với FC Mulhouse ở Pháp (1932-1933) và Racing Club de Roubaix (1933-1934), trước khi trở lại với Barcelona trong mùa giải 1934-1935. Mặc dù đã dẫn dắt the Blaugrana giành đc Championat de Catalunya năm đó, ông vẫn bị thay thế bởi Patrick O'Connell vào mùa giải tiếp theo. Sau 2 thập niên xa the Lescorts Platko được tái bổ nhiệm cương vị HLV trưởng FC Barcelona vào mùa giải 1955-1956. Năm đó, với những gương mặt như Ladislao Kubala hay Luis Suárez, Barça đã có mạch 10 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, kỉ lục này chỉ được phá vỡ năm 2005 với Frank Rijkaard. Mặc dù vậy, kết thúc mùa giải Barça chỉ xếp thứ 2 sau Atlético Bilbao và Platko bị thay thế bởi Domènec Balmanya.
or post as a guest
Be the first to comment.