Mascherano: 'Pep muốn tôi có bóng nhiều hơn'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong một cuộc phỏng vấn với Barça TV và www.fcbarcelona.cat, Javier Mascherano cho rằng anh rất được hoan nghênh tại CLB mới. Anh thích đánh bại Panathinaikos và hiểu tầm quan trọng của trận đấu với Atlético Madrid.

Anh đã có mặt tại Barcelona trong những tuần qua. Anh cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy rất tốt. Mọi người đối xử với tôi và gia đình tôi rất tốt - trong thành phố, trên đường phố và tại câu lạc bộ. Tôi cảm thấy hạnh phúc và mong muốn được thưởng thức những kinh nghiệm tuyệt vời này.

Image: Miguel Ruiz - FCB


Làm thế nào để anh thích nghi với đồng đội mới và phong cách thi đấu của đội bóng ?

Tôi chỉ có thể nói cảm ơn họ. Họ đã đối xử với tôi như thể tôi đã ở đây rất lâu rồi mặc dù phong cách thi đấu của Barca khác so với Liverpool nhưng tôi cảm thấy thích nghi dễ dàng khi có những cầu thủ xuất sắc xung quanh. Tôi đang thích nghi tốt, nhưng tôi nghĩ nó quá đơn giản khi bạn muốn thích nghi ở một đội bóng có những con người kiệt xuất như Barca. 

Anh có màn ra mắt trong trận Hercules, Pep Guardiola cho biết ông rất hài lòng với những gì anh đã thể hiện, mặc dù Barca bại trận. Anh có cảm giác gì về điều đó?

Bạn phải nghỉ đến cả đội không chỉ riênh mình bạn , nên tôi khó có thể nói rằng tôi cảm thấy hài lòng ngày hôm đó. Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bình thường, tôi lắng nghe mỗi ngày và tìm hiểu các khái niệm mới, bởi vì bạn nhìn thấy bóng đá và cảm nhận nó rất khác tại đây. Nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không gặp vấn đề gì. Tôi cần phải thay đổi, ngay ngày đầu tiên tôi đã biết tôi phải làm gì.

Pep đã yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cụ thể chưa?

Ông ấy muốn tôi có bóng nhiều hơn, bởi vì ở đây bóng đá không giống như ở Anh, tiền vệ phòng ngự không những biết phải đánh chặn mà còn phải đưa bóng lên. Ông luôn nói với tôi về vị trí và cách làm cho bản thân mình cảm thấy dễ chịu ở vị trí của mình khi gây áp lực lên đối phuơng. Nhưng tôi cảm thấy không có gì khó khăn, ông ấy giúp tôi giảm áp lực nhiều hơn, hoặc có thể như nhau mặc dù nhiệm vụ này lớn lao hơn những gì tôi đã từng làm.

Image: Miguel Ruiz - FCB

Sau trận đấu với Hercules, anh nói rằng thẻ vàng ấy gây khó khăn cho anh. Anh có lo lắng về việc thích ứng với bóng đá Tây Ban Nha không?

Tôi không lo lắng, nhưng tôi phải cẩn thận hơn trong những trận đấu khác bởi vì trận đấu mới chỉ diễn ra 20 phút và điều đó ảnh hưởng tới đồng đội tôi. Tôi phải thích nghi, bởi vì tôi đã dành một thời gian dài trong một giải đấu quyết liệt, và đôi khi tôi quên rằng tôi phải bỏ phong cách thi đấu ấy đi. Nhưng tôi muốn làm rõ rằng tôi không làm khó trọng tài trong những tình huống đó, đơn giản bóng đá là phải như vậy.

Không giống như chủ Nhật, trong trận đấu với Panathianakos, Barca đã thi đấu đúng với phong cách của họ ?

Đúng. Tôi thích bóng đá và tôi đã xem Barca thi đấu nhiều lần trong những năm gần đây và tôi biết những gì Barca thường thể hiện. Tôi có thể nói hôm qua là một ngày tuyệt vời, với một đội bóng lớn với những cầu thủ tốt. Nhưng như tôi đã nói vào hôm chủ nhật, thất bại đó là một tai nạn, và bạn không thể tránh những điều đó trong bóng đá.

Đội bóng vẫn chưa thi đấu trơn tru trong trận Barca - Panathianakos - vậy Barca cần phải làm gì ?

Người hâm mộ muốn chúng tôi thể hiện như những gì chúng tôi đã từng làm. Nhưng đây sẽ là một mùa giải khó khăn, chúng tôi chỉ vừa mới quay lại sau World Cup, một số cầu thủ đã có rất ít thời gian tập luyện cùng đội, và có hai trận đấu giao hữu trong tuần đầu tiên, và nó ảnh hưởng đến cách chơi của đội bóng. Nhưng bây giờ Pep đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Bây giờ ông cần phải chắc chắn rằng những cầu thủ dầy dạn kinh nghiệm vẫn cứ tiếp tục thể hiện như họ đã từng, và các cầu thủ mới cần phải học tập.

Trận đấu với Atlético Madrid là một thách thức đối với anh, đặc biệt Barca đã để thua tại mùa trước trên sân Calderón.

Đó là một trận đấu rất quan trọng. Họ là một đối thủ khó khăn và sự tự tin của họ đã được thúc đẩy mạnh mẽ bằng 2 chiến thắng và họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng nó cũng sẽ là một trận đấu khó khăn cho họ.

Họ thường điên đầu khi nhìn vào tỉ số chung cuộc của trận đấu, vì họ không thể thi đấu giống phong cách của Barca

Đúng, trận đấu giữa hai đội luôn có nhiều bàn thắng, và không có đội nào có thể duy trì quyền kiểm soát bóng như Barca. Ngày thứ hai, tôi hy vọng chúng tôi có thể kiểm soát bóng được như trận đấu với Panathinaikos

Sau khi thua hôm chủ nhật, anh cảm thấy Barca bắt buộc phải giành chiến thắng tại Calderon?

Bạn luôn cảm thấy bắt buộc phải giành chiến thắng. Không phải vì chúng tôi thua hôm chủ nhật, nhưng bởi vì câu lạc bộ này luôn muốn giành chiến thắng. Mỗi trận đấu chúng tôi phải cho họ thấy. Trận đấu này rất quan trọng bởi vì trúng tôi muốn có vị trí cao trong bảng xếp hạng và chúng tôi phải có phong độ tốt nhất trong mỗi trận đấu nếu muốn có thành công

Anh đã nói chuyện với bạn anh "Kun" Agüero chưa? Anh ấy đã thi đấu rất tuyệt trong lần trạm chán cuối giữa hai đội...

Tôi đã nói chuyện với anh ấy từ khi chúng tôi ở đội tuyển quốc gia. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, với vô số tài năng, và rất có kinh nghiệm mặc dù còn trẻ. Tôi đã có cảm giác thích thú khi thi đấu cùng anh ấy và bây giờ tôi sẽ phải tìm cảm giác mới khi đối đầu với anh ta. Thật khó để ngăn cản Aguero. Anh ấy là cầu thủ có thể tạo nên bước ngoặt trận đấu, và tôi hy vọng anh ta không làm điều đó với chúng tôi. Nhưng miễn là chúng tôi thi đấu tập trung, anh ấy sẽ không có cơ hội.

Nhoemnhieu
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.