Hướng tới QBV 2010: Họ đã nói gì về Messi?

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
 
Người hâm mộ sẽ phải vất vả khi dùng một từ nào đó hay mộ câu hỏi để diễn tả phong cách chơi bóng của Lionel Messi. Cụ thể như: Có phải anh là Diego Maradona mới? Anh là sự pha trộn giữa Maradona và Johann Cruyff? Hay 'Messi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá ", hoặc, như Carlo Tevez đã nói, "Messi ư? Đơn giản là không thể tin nổi!"

Pep Guardiola

"Nếu dùng từ để nói về Messi, tôi nghĩ là không đủ. Người hâm mộ đã công nhận từ rất lâu rằng anh là một cầu thủ xuất sắc. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì trên sân bóng. Khó có ai làm được những gì mà Messi làm được ở độ tuổi của anh."

"Cầu thủ xuất sắc luôn là cầu thủ có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Như (Michael) Jordan đã từng làm với Bulls, (Kobe) Bryant với Lakers và Messi với Barcelona. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại với chúng tôi bởi vì anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất và chúng tôi sẽ không trao đổi anh ấy cho bất cứ ai."

Diego Maradona

"Tôi đã thấy một cầu thủ, người sẽ kế thừa vị trí của tôi tại đội tuyển Argentina và tên của người ấy là Lionel Messi. Messi là một thiên tài và anh có thể xuất sắc hơn thế nữa. Tiềm năng của Messi là vô hạn và tôi nghĩ rằng La Pulga đã có đủ tất cả mọi thứ anh cần để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của Argentina."

Ronaldinho

[Ngày nhận được Ballon d'Or năm 2006] "Giải thưởng này nói rằng tôi là cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng tôi không phải là cầu thủ xuất sắc nhất tại CLB FC Barcelona."

"Leo Messi nhắc tôi nhớ nhiều hơn về Maradona, cả hai đều thuận chân trái và đều thấp, Messi là cầu thủ hay nhất thế giới, cùng với Kaka và Cristiano Ronaldo. Đối với chúng tôi nó không phải là một bất ngờ. Kể từ khi anh bắt đầu đến và tập luyện với chúng tôi là chúng tôi biết sẽ có ngày anh ấy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Một ngày nào đó tôi sẽ hãnh diện mà nói, tôi đã từng thi đấu bên cạnh cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá : Lionel Messi"

Carles Puyol

"Anh ấy là một cầu thủ ngoạn mục, không ai có thể làm những điều như Messi làm được. Tôi không nói dối vì tôi đã từng bị anh ấy hành hạ trong nhửng buổi tập. Tôi nghĩ anh ấy là tiền đạo xuất sắc nhất vào lúc này và tôi nghĩ anh ta sẽ còn duy trì nó trong khoảng một thời gian dài nữa. Anh ấy có đôi chân bằng vàng."

Raul

"Có một ngày tôi xem anh ấy thi đấu. Anh ấy cầm bóng và chạy với 100% sức lực của mình, tôi không biết anh ấy đã chạm vào bóng mấy lần, có thể là năm, sáu, nhưng thực sự mà nói bóng đã được dán vào chân anh . Đó là một điều không tưởng!"

Fernando Gago [Real Madrid và Argentina]

"Đối với tôi, xuất sắc nhất trên thế giới là Messi vì cách anh ấy chơi bóng, di chuyển với trái bóng và cách anh thay đổi cục diện trận đấu, Messi có khả năng lạ thường và tôi thích cái cách mà anh thi đấu. Tôi luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa rằng Messi là một người Argentina - không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một người bạn tốt."

José Aurelio Gay [Huấn luyện viên Real Zaragoza nói sau thất bại 4-2 của họ trước Barca mùa bóng 2009-10]

"Đêm nay, tôi đã thấy Diego Maradona, nhưng còn kinh dị hơn rất nhiều. Không có từ ngữ nào để mô tả về Messi, anh ấy là một con quái vật. Chúng tôi có thể đánh bại đuợc Barcelona nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đánh bại được Messi. Nếu chúng tôi ghi được 4 bàn, anh ấy sẽ ghi 12 bàn."

Ander Herrera [Nhạc trưởng của Real Zaragoza]

"Tôi không biết anh ấy có phải là một con người hay không nữa."

Frank Rijkaard

"Anh ấy là cầu thủ duy nhất, là cầu thủ đáng được chú ý nhất trên thế giới bởi vì anh ta có thể làm những điều mà người khác không thể làm được."

Xavi

"Rõ ràng Messi có một cấp độ cao hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Những ai không công nhận có lẽ là đã bị mù. "

Julio Grondona [Chủ tịch FA Argentina]

"Nếu không có Messi - Argentina sẽ không còn là những bản Tango say đắm, Messi quá tuyệt vời, là sự khác biệt lớn, với một tinh thần mạnh mẽ. Hãy hy vọng anh ta sẽ không thay đổi."

Carlos Tevez

"Tốc độ của Messi đáng kinh ngạc. Thật ngạc nhiên là anh có thể đi từ 1-100 chỉ trong một giây. Tôi đã từng thi đấu bên những cầu thủ lớn như Cristiano [Ronaldo] hay [Wayne] Rooney, nhưng phải nói anh chàng này xuất sắc hơn bất cứ những cầu thủ xuất sắc khác vào lúc này. Không phải chỉ vì anh nhanh, kỹ thuật, mà vì anh cực thông minh khi điều khiển trái bóng, cách di chuyển của anh cùng với trái bóng phải nói là tuyệt đỉnh. Xin lỗi, tôi không thể tổng hợp chúng chỉ trong một từ."

Johan Cruyff

"Anh ấy xứng đáng nhận điểm 10/10 với những gì đã thể hiện. Anh ấy quá tuyệt, nhưng Messi vẫn có thể cải thiện hơn. Anh phải biết khi nào cầm bóng và chuyền nhanh cho đồng đội và khi nào cầm bóng thử làm những nhiệm vụ bất khả thi. Khi Messi thành công, anh sẽ giành quả bóng vàng mỗi năm."

Juan Sebastian Veron

"Tôi thấy Maradona mỗi lần anh ta cầm bóng và tăng tốc. Chúng ta phải bảo vệ anh. Cá nhân tôi sẽ cất Messi trong một ngăn kéo của bàn cạnh giường ngủ của tôi."

Karl-Heinz Rummenigge

"Không ai làm được những điều tuyệt vời ở độ tuổi 19 như Messi, Maradona không và Pele cũng không."

Luiz Inacio Lula da Silva [Tổng thống của Brazil]

"Khi tôi thấy Messi - cầu thủ hay nhất thế giới theo quan điểm của tôi - mất bóng, anh chạy theo và giành lại nó bất cứ giá nào, cho dù là phải nhận thẻ. Khác so với những chàng trai của chúng tôi, khi họ mất bóng họ sẽ đứng yên và khoanh tay."

Thierry Henry

"Tôi đã từng được xem Messi tập luyện vào mỗi buổi sáng, và, với những gì anh đã thể hiện, anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất thế giới. Sẽ là một niềm hạnh phúc khi chứng kiến Messi chơi bóng, trong tuơng lai anh sẽ là người lãnh đạo CLB Barcelona."

Joan Laporta [Cựu chủ tịch Barcelona]

"Messi, không nghi ngờ gì nữa, anh là thủ lĩnh của Barcelona. Anh cũng là cầu thủ hay nhất thế giới và xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Cùng với [Johan] Cruyff và [Diego] Maradona anh là cầu thủ xuất sắc nhất chúng ta đã thấy ở Barca."

Marcello Lippi

"Cầu thủ nào xuất sắc nhất thế giới ư? Messi."

Christian Gross [Huấn luyện viên Stuttgart phát biểu sau trận thua 4-1 trước Barcelona tại vòng 1/16 Champions League mùa bóng 2009-10]

"Tôi nghĩ rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay và anh được quyền so sánh với huyền thoại Diego Maradona. Thật ngạc nhiên khi bạn nghĩ rằng anh vẫn mới chỉ 22 tuổi. Chỉ có thể nói anh là một cầu thủ tuyệt vời."

Mikel Arteta

"Nếu bạn nhìn anh đi bóng từ trên cao khán đài, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến FIFA hay Pro Evolution. Bởi tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào cầm bóng và đi với một tốc độ khủng khiếp như vậy. Tôi đã không được chứng kiến Maradona vì vậy tôi không thể làm phép so sánh, nhưng Messi đơn giản là bất khả chiến bại."

Lionel Messi

"Diego là Diego và đối với tôi ông là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nếu tập luyện thêm một triệu năm nữa tôi cũng sẽ không bao giờ bằng Maradona cả. Tôi không có ý định so sánh bản thân mình với Maradona - Tôi muốn làm nên lịch sử của riêng mình cho những gì mà tôi đã làm được ".

Nhoemnhieu (FCBVN)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.