Có lẽ, khoảng khắc ngọt ngào nhất với đội trưởng Xavi Hernández trong mùa giải năm nay là giây phút anh cùng với Andrés Iniesta nâng cao chiếc cúp nhà vua trong trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Blaugrana vào rạng sáng nay.

HLV của Athletic Club, Ernesto Valverde là một trong số rất nhiều HLV đã từng khoác áo Barcelona khi còn là cầu thủ. Còn được biết đến với cái tên Txingurri (nghĩa là "con kiến" trong ngôn ngữ xứ Basque), ông đến Barcelona vào mùa giải 1988/89 từ đội bóng cùng thành phố Espanyol. Trong 2 năm tại Camp Nou, Valverde đã không may khi liên tục dính chấn thương và chỉ có thể 22 lần ra sân thi đấu cho Blaugrana. Dẫu vậy, ông đã kịp ghi 8 bàn thắng cho đội bóng, 2 bàn ở mùa đầu tiên và 6 bàn ở mùa bóng tiếp theo.

Các bài khác …