Pep: 'Tôi ưu tiên mua tiền đạo'

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong cuộc họp báo đầu tiên trước thềm mùa giải mới, HLV Guardiola đã nói về những thách thức của mùa giải mới cũng như những thứ mà CLB cần phải cải thiện trong thời gian tới. Ông cho biết: "Động lực cho mùa giải này có thể sẽ khác so với mùa giải trước đó nhưng các cầu thủ đều khát khao được chơi bóng, tất cả họ đều muốn được ra sân trong mỗi trận đấu". Ông cũng nói rằng mình không quá mong đợi sẽ lại lặp được thành tích của 3 mùa giải trước và ông tin rằng, đội bóng vẫn luôn tiến bộ trong mỗi trận đấu mặc cho những thành công đã đạt được.

Về những bản hợp đồng CLB đang theo đuổi, Pep khẳng định: "Ưu tiên của chúng tôi là mua một tiền đạo, bởi vì chúng tôi đã có trong tay nhiều tiền vệ". Nhưng ông đề cập đến cả 2 cái tên là Alexis Sanchez và Cesc Fabregas. Cả 2 cầu thủ này, Guardiola đều đang rất trông đợi "Theo những gì Andoni Zubizarreta đã nói với tôi thì CLB có đủ tiền để mua cả 2 cầu thủ trên và chúng tôi sẽ ra sức mang họ về Camp Nou".

Riêng về Cesc, Pep nói: "Năm trước chúng tôi cũng muốn mua Cesc nhưng Arsenal đã từ chối bán anh ta. Năm nay chúng tôi đang trải qua quá trình đàm phán và chúng tôi sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ cố gắng đến cùng". Pep tin rằng Cesc hoàn toàn có thể 'tương hợp' với Thiago: "Hàng tiền vệ là sức mạnh của Barça và sẽ chẳng bao giờ có khái niệm quá nhiều cầu thủ giỏi ở hàng tiền vệ cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Thiago có một tương lai sáng lạn và chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu ấy ra sân thường xuyên để trao cơ hội cho cậu ấy thể hiện mình. Còn Cesc sẽ giúp cho sơ đồ chiến thuật của tôi thêm phần biến hóa. Mùa giải tới là cả một chặng đường dài".

Về những diễn biến giữa 2 CLB (Arsenal và Barcelona), Pep khuyên: "Cesc cần phải làm những gì Arsenal yêu cầu. Tôi được biết rằng Cesc đã không thể tham gia tour du đấu cùng Arsenal vì cậu ấy gặp chấn thương và một khi bình phục, Cesc sẽ lại tiếp tục thi đấu. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là để nhận được sự chấp thuận từ phía Arsenal. Tôi sẽ không thể chấp nhận việc một cầu thủ từ chối ra sân cùng đồng đội cũng như từ chối tập luyện cùng mọi người..."

Pep cũng nói sơ qua về lịch thi đấu mùa tới: "Khi bạn nhìn vào lịch thi đấu, nó có thể khiến bạn phát hoảng khi có quá nhiều trận đấu. Chúng tôi cần có một đội hình 'lớn' hơn để có thể xoay sở tốt trước lịch thi đấu dày đặc".

Nói về Alexis, Pep bày tỏ: "Cậu ấy còn trẻ, có thể chơi tốt ở cả 3 vị trí trên hàng công, có thể khiến hậu vệ đối phương rối loạn. Một cầu thủ chơi tấn công có thể thay đổi cục diện trận đấu và tôi cũng được biết Alexis còn là một chàng trai mẫu mực".

Cuối cùng nói về Puyol, Pep cho biết: "Mọi việc đang tiến triển tốt. Puyol đang tiến hành những bài tập phục hồi thể lực và không còn cảm thấy đau nhức gì. Toàn đội sẽ giúp cậu ấy phục hồi nhanh chóng. Chúng tôi không bao giờ quên những gì mà Puyol đã cống hiến cho Barça suốt một thời gian dài qua".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.