'El Guaje' - Chào mừng anh tới Camp Nou!

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cuối cùng, sau bao lời đồn thổi, Villa cũng đã chính thức "cập bến" Camp Nou. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu Euro đã "biến" anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử đội bóng xứ Catalan (sau Ibrahimovich). Tuy nhiên không ai đặt dấu chấm hỏi về khả năng thành công của El Guaje, bởi trong 6 mùa bóng gần đây, anh luôn nằm trong số những tiền đạo tốt nhất châu Âu (với hiệu suất trên 20 bàn mỗi mùa).

Chúng ta hãy cùng xem qua tiểu sử của Villa để hiểu rõ hơn về anh, sự nghiệp cầu thủ cũng như gia đình của cầu thủ đến từ xứ Asturias này:

Tên đầy đủ: David Villa Sánchez
Biệt danh: El Guaje
Ngày sinh: 3/12/1981
Nơi sinh: Langreo, Asturias, Tây Ban Nha
Vị trí: Tiền đạo
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: 69 kg.

* Gia đình:

Villa sinh ra tại Tuilla ở Asturias (bố của anh là 1 người thợ mỏ) và trưởng thành từ đội hình trẻ của Gijon. Kết hôn với Patricia Villa, người yêu từ thời trẻ. Họ có với nhau 2 con gái: Zaida (7/12/2005) và Olaya (18/8/2009). Tên của cô con gái Zaida thậm chí còn được in lên đôi giày Adidas F50 mà anh đang dùng.

Villa thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện với các đồng đội tại CLB mà anh từng thi đấu, và tại ĐTQG. Anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện do UNICEF phát động. Bắt đầu từ tháng 7/2008, Villa đã quyết định tổ chức "David Villa Camp". Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, giúp những trẻ em không có điều kiện có thể tiếp xúc với bóng đá nhiều hơn để thực hiện giấc mơ chuyên nghiệp.

* Sự nghiệp:

- Câu lạc bộ: Villa sinh tại Asturias, miền bắc Tây Ban Nha. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ câu lạc bộ địa phương Sporting de Gijón. Mùa giải 2000/2001, Villa chính thức được đôn lên thi đấu ở đội 1. Villa không phải là cầu thủ cao to như mẫu tiền đạo cắm thường gặp, anh chỉ cao 1m75 và nặng 69 kg. Khả năng nổi bật của Villa đó là anh có thể dứt điểm tốt bằng cả 2 chân. Khi còn là 1 cậu bé, Villa đã từng gặp vấn đề với cái chân phải của mình, điều đó đã buộc Villa phải cải thiện kỹ năng kiểm soát bóng bằng cái chân trái. Tuy nhiên, nó đã giúp cho Villa sở hữu đôi chân mà mọi người không thể phân biệt được anh thuận chân trái hay chân phải. Ngoài ra, khả năng chơi đầu của Villa là khá tốt mặc dù chiều cao của anh không phải là thực sự lý tưởng trong những pha không chiến.
Ngoài khả năng tuyệt vời của đôi chân, Villa cũng rất nhanh nhẹn và đặc biệt tỏ ra nguy hiểm trong những pha di chuyển và tìm kiếm cơ hội. Anh là mẫu cầu thủ thi đấu nhiệt tình, không biết mệt mỏi và luôn tìm cách gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Hơn nữa, ngoài kỹ thuật, Villa còn luôn mang trong mình khát khao chiến thắng, điều đó giúp anh trở thành 1 cầu thủ đáng tin cậy.
Mùa giải 2001/2002 anh được ra sân thường xuyên và tạo được nhiều dấu ấn, góp công lớn vào thành tích của CLB. Anh đã ghi tới 40 bàn thắng sau 85 trận thi đấu (tất cả các mặt trận) kể từ khi lên đội 1. Tuy nhiên giải hạng 2 dường như không phải là sân chơi phù hơp với trình độ của Villa. Real Zaragoza thăng hạng vào năm 2003, và họ đã mua Villa để hoàn thành mục tiêu của CLB đặt ra. Ngay mùa giải đầu tiên thi đấu cho Zaragoza, Villa đã ghi 17 bàn. Anh còn đưa Zaragoza đến chức vô địch cúp nhà vua Tây Ban Nha khi thắng 1 câu lạc bộ khác ở La Liga là Valencia. Mùa hè 2005, Valencia đã quyết định đem Villa về sân Mestalla để tăng cường hàng công với mức giá 12 triệu € (tương đương 8.2 triệu £). Và tại đây, tên tuổi của anh được khẳng định như là tiền đạo xuất sắc nhất Tây Ban Nha. Kể từ khi gia nhập "bầy dơi", Villa luôn thi đấu xuất sắc và ghi được trung bình hơn 20 bàn thắng mỗi mùa bóng. Valencia cũng là bậc thang để đưa Villa đến với ĐTQG Tây Ban Nha.

Ngày 19/5/2010, Barcelona và Valencia đã đi đến thống nhất về mức phí chuyển nhượng Villa (40 triệu Euro). Đang ở trong thời kì thăng hoa nhất của sự nghiệp, hi vọng anh sẽ đóng góp thật nhiều thành công cho Barcelona trong tương lai.

- Đội tuyển quốc gia: Villa có trận đầu tiên cho đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 2 /2005 trong trận gặp San Marino tại Almeria. Kể từ đó đến nay Villa luôn là thành viên không thể thiếu của ĐTQG trong mọi chiến dịch như World Cup 2006 và Euro 2008. Đặc biệt, tại Euro 2008, anh giành danh hiệu vua phá lưới với 4 bàn thắng, góp công lớn đưa ĐTQG Tây Ban Nha giành được chiếc Cup danh giá.

Tính tới thời điểm này anh đã ghi được 36 bàn thắng cho ĐTQG, đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG Tây Ban Nha (sau Raul). Với sự nghiệp còn dài, cơ hội để anh vươn lên vị trí số 1 là rất sáng. Việc Villa quyết định chuyển đến Barcelona khiến cho ĐTQG Tây Ban Nha dường như là một Barcelona thu nhỏ với Valdes, Pedro, Xavi, Busquets, Iniesta, Pique và Puyol.

* Thống kê:

Năm Câu lạc bộ Số trận Bàn thắng Kiến tạo Giá chuyển nhượng
1999–2001 Sporting Gijón B 65 25 - -
2001–2003 Sporting de Gijón 85 40 0 -
2003–2005 Real Zaragoza 92 41 14 3 triệu €
2005–2010 Valencia CF 212 129 53 12 triệu €
2010- FC Barcelona - - - 40 triệu €
2000-2003 U21 Tây Ban Nha 7 0 ?  
2005– ĐTQG Tây Ban Nha 55 36 ?  

* Danh hiệu cá nhân:

- Copa del Rey : 2003/2004 (Zaragoza), 2007/2008 (Valencia)
- Siêu cúp Tây Ban Nha : 2004 (Zaragoza)
- Vô địch Euro 2008.
- FIFA Confederations Cup 2009: Hạng ba cùng với ĐTQG Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Euro 2008 với 4 bàn thắng
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Valencia: 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09
- Cầu thủ Tây Ban Nha của năm: 2005/2006
- Cúp Zarra (4): 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09.
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha - Nga (10 tháng 6) Euro 2008
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha - Thụy Điển (14 tháng 6) Euro 2008
- Được chọn vào đội hình tiêu biểu Euro 2008.

"El Guaje" - Chào mừng anh tới Camp Nou!!!

 

Nguồn: Wikipedia.

************************************

Một số hình ảnh trong buổi lễ ra mắt của David Villa

 

 

 

 
































Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.