Tiến đánh Stamford Bridge

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chấp nhận chơi với một đội hình thấp để tập trung cho phòng ngự trong trận đấu cách đây một tuần, Hiddink đã phần nào đạt được mục đích với tỉ số hòa không bàn thắng. Nhưng lần này khi được trở về sân nhà, người ta đang muốn xem liệu Phù thủy người Hà Lan có những miếng đánh bất ngờ nào để giúp Chelsea giành quyền đi tiếp.

Về lực lượng, đội bóng thành London chào đón sự trở lại của hậu vệ cánh trái A.Cole sau án treo giò và mặc dù phong độ của J.Bosingwa ở bên cánh trái giữa tuần trước khiến cho Phù thủy người Hà Lan có đôi chút phân vân. Ở tuyến trên, bộ ba Malouda, Drogba, Anelka đã gây rất nhiều khó khăn cho Fulham trong trận thắng hồi cuối tuần qua nhưng khả năng Anelka có mặt trong đội hình xuất phát là không thực sự chắc chắn. Tiền vệ John Obi Mikel có thể sẽ không ra sân từ đầu.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Cech - Bosingwa, Terry, Alex, A Cole - Essien, Ballack, Lampard - Malouda, Anelka, Drogba.

Còn về phía đội khách đến từ Tây Ban Nha, Pep Guardiola chắc hẳn vẫn đang đau đầu cho vị trí trung vệ bởi Marquez bất ngờ dính chấn thương còn đội trưởng Puyol bị treo giò sau trận lượt đi. Phong độ ấn tượng gần đây của trung vệ Piqué khiến cho anh chiếm được một suất chắc chắn trong đội hình ra sân từ đầu. Vấn đề là ai sẽ đá cặp với cầu thủ đã từng thi đấu ở Anh? Cáceres hay Abidal sẽ được kéo vào vị trí trung vệ?

Còn ở trên hàng công, chấn thương của Henry gặp phải trong trận Siêu kinh điển có vẻ không nghiêm trọng khi anh vẫn tiếp tục có tên trong chuyến đi tới London.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Valdés - Alves, Cáceres, Piqué, Abidal - Touré, Xavi, Iniesta - Henry, Messi, Eto'o.

Có thể nói lúc này The Blues đang tạm thời chiếm ưu thế về lực lượng và nhất là họ có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, chiến thắng 6-2 trước đại kình địch Real Madrid hồi cuối tuần qua ngay trên đất khách khiến tinh thần của Barça được lên cao đáng kể. Mục tiêu La Liga coi như tạm thời đã giải quyết xong, lúc này các chân sút của Người khổng lồ xứ Catalan có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến nhiệm vụ xuyên phá hàng hậu vệ của đội chủ nhà.

Khả năng Chelsea sẽ chơi chặt chẽ để thăm dò trong những phút đầu tiên trước khi tung ra những đòn đánh quyết định nhằm vào vị trí trung vệ chắp vá của đội khách. Bởi trận thua 2-4 cũng ngay tại Stamford Bridge ở mùa 04/05 chắc chắn là bài học đáng giá dành cho Pep Guardiola khiến ông sẽ không để các cầu thủ mất tập trung ở những phút đầu trận.

Nếu Barça không bị thủng lưới cho đến khi hết hiệp một, chắc chắn khả năng đi tiếp của họ sẽ gia tăng đáng kể bởi sự nôn nóng sẽ càng tăng đối với đội chủ nhà. Muốn được như thế các tiền vệ và hậu vệ của đội bóng xứ Catalan cần hạn chế những pha phạm lỗi gần khu vực cấm địa của đội nhà và tập trung kèm người chặt chẽ trong những tình huống đối phương được hưởng phạt góc. Và quan trọng nhất là không được mắc phải những sai lầm cá nhân chết người như Marquez đã có trong trận lượt đi.

Nếu Chelsea có bàn thắng sớm thì lợi thế dành cho họ là rất lớn. Bởi khi ấy họ sẽ lại có thể triển khai một hàng phòng ngự nhiều lớp để hạn chế sự nguy hiểm của hàng công đội khách và sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc sảo nếu Barça nôn nóng dâng lên tìm kiếm bàn gỡ.

Một trận đấu hấp dẫn và kịch tính đang chờ đợi phía trước. Đội nào sẽ vào chung kết để gặp MU, đội đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân Emirates trong trận Bán kết lượt về vừa diễn ra cách đây ít lâu? Có thể sẽ là Barça với nhiệm vụ chống lại sự thống trị của người Anh tại đấu trường danh giá nhất châu lục sau thất bại ở mùa trước?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.