Họp báo trước trận đấu với Inter Milan. Xavi: "Chắc chắn là chúng tôi sẽ phải mạo hiểm. Đó là triết lý của Barça"

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Huấn luyện viên Xavi Hernandez và hậu vệ Marcos Alonso có buổi họp báo trước trận đấu với Inter đêm nay trong khuôn khổ lượt 3 vòng bảng UEFA Champions League.

Huấn luyện viên Xavi:

“Chúng tôi sẽ không đổi phong cách, nhưng sẽ thích nghi với từng đối thủ bằng một số điều chỉnh… Dù sao thì chúng tôi cũng hướng đến việc kiểm soát và thế trận và thi đấu đẹp mắt.”

“Inter có khối đội hình chắc chắn và họ phòng ngự rất chặt. Inzaghi đang có một hàng công đáng gờm với 2 tiền đạo.”

“Tôi đã có đội hình xuất phát trong đầu. Chúng tôi sẽ tiếp cận một cách liều lĩnh và kiểm soát trận đấu. Điều này quan trọng cho trận đấu và cho cả tương lai.”

“Chắc chắn là chúng tôi sẽ phải mạo hiểm. Đó là triết lý của Barça. Nếu như cần phải đôn một người nữa lên tuyến giữa để có thể chiếm quyền kiểm soát, tôi sẽ làm thế.”

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

“Ngày mai chúng tôi sẽ khẳng định rằng Barça đủ khả năng để làm im tiếng những sân vận động lớn như thế này.”

“Tôi nghĩ ban trọng tài nên tự mình trả lời phỏng vấn. Nếu làm vậy thì họ sẽ được thấu hiểu hơn. Dù sao thì tôi tin vào sự chính trực của tổ cầm còi, tôi luôn nói thế.”

“ Leo Messi? Bây giờ không phải thời gian để nói về Leo. Cậu ấy là một người bạn, cậu ấy ổn ở đấy, chúng tôi cũng thế.”

“Lautaro là một cầu thủ rất rất chất lượng, rất thú vị nữa. Cậu ấy rất nguy hiểm khi chơi quay lưng về phía khung thành.”

“Tôi thích Higuain lắm. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ gương mẫu. Cậu ấy rất đúng đắn và lễ phép. Tôi nghĩ Higuain đã có một sự nghiệp huy hoàng.”

“Gavi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thật khó tin rằng cậu ấy mới 18 tuổi.”

“Ngày mai chúng tôi không thể thất bại.”

Hậu vệ Marcos Alonso:

“Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng Barça có thể thắng UCL. Bây giờ chúng ta có một trận đánh lớn vào ngày mai.”

“Tôi đang hoà nhập từng bước một. Tôi đang rất hạnh phúc, công việc của tôi là đáp ứng những gì mà HLV yêu cầu.”

“Tôi không có vấn đề gì với việc thi đấu trung vệ lệch trái. Mong ước của tôi là được thi đấu ên chỉ cần HLV muốn… tôi chỉ mong rằng mình sẵn sàng ra sân mỗi khi ông ấy cần.”

“Yeah, chúng tôi đang dẫn đầu LaLiga. Tôi chỉ mong chúng tôi sẽ ở đấy vào cuối mùa.”

“Inter là một đối mạnh, cả về chiến thuật lẫn thể chất. Chúng tôi sẽ phải cố gắng nếu muốn đến đấy và tận hưởng.”

“Mong ước của tôi là được trở về TBN, dù đã có cơ hội được đến Ý. Khi mà Barça liên lạc thì tôi đã gạc hết những khả năng khác, tôi muốn cống hiến cho CLB này.”

“Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu cho mọi thứ. Động lực và nhiệt huyết là ở đấy và tôi chắc rằng kết quả sẽ đến. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó trên sân.”

“Tôi biết Lewy từ trước khi đối đầu với anh ta. Không bất ngờ gì cả, anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Châu Âu.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.