Vào lúc 13:30 (giờ Tây Ban Nha) đã diễn ra cuộc họp báo do chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta và Philip O'Brien - giám đốc của tổ chức UNICEF trên thế giới. Tại cuộc họp báo, 2 bên đã công bố với giới truyền thông về các hoạt động và sự hợp tác giữa Barcelona với các chương trình của UNICEF.

Theo thông báo mới nhất từ CLB Barcelona, bắt đầu từ trận đấu với Valencia đội chủ sân Nou Camp sẽ chính thức ra mắt trong bộ đồng phục thi đấu mới. Logo hình chiếc Cup vô địch thế giới cấp CLB sẽ được đính vào chính giữa ngực áo như là để khẳng định hiện nay Barcelona đang là đội mạnh nhất Thế giới!

Chỉ làm phó chủ tịch Barcelona trong thời gian ngắn, nhưng có thể kết luận rằng ông chính là một trong những người rất quan trọng đặt nền móng cho thành công của Barcelona.

Ông muốn Barcelona trở thành một khối thống nhất. Và để thực hiện điều này một cách linh hoạt và dễ quản lí, Rosell dự định trao quyền lớn hơn cho các phó chủ tịch của mỗi bộ phận.  Sandro Rosell sẽ chia cấu trúc của Barcelona thành 3 bộ phận lớn nếu trở thành chủ tịch của CLB: Thể thao, Kinh tế & Xã hội!


Cánh tay phải của Rosell - phó chủ tịch về lĩnh vực thể thao sẽ là Josep Maria Bartomeu, người đã cùng từ chức với ông vào năm 2005. Bartomeu sẽ chịu trách nhiệm về chính sách của tất cả các bộ môn thể thao trong "ngôi nhà Barcelona": Bóng đá, bóng rổ, Futsal, bộ phận Y tế,... Mong muốn của Rosell, đó là nâng vai trò của Y tế lên mức tối đa và trở thành hình mẫu điển hình. Ngoài ra Bartomeu sẽ giúp đỡ Javier Bordas, Jordi Mestre và Jordi Mones, các chuyên gia trong các lĩnh vực của họ.

Thành viên tiếp theo trong nhóm Rosell, đó là Xavier Faus, một người có hiệu suất làm việc được đánh giá rất cao trong lĩnh vực Kinh tế. Ông sẽ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực quảng bá hình ảnh CLB trên toàn thế giới, bản quyền truyền hình và bản quyền hình ảnh với sự giúp đỡ của các cộng sự J. Ramon Vidal, Jordi Moix và Manel Arroyo. Một nền tài chính vững mạnh sẽ đảm bảo cho sự phát triển liên tục của CLB.

Cuối cùng, lĩnh vực Xã hội sẽ do Jordi Cardoner đảm nhiệm. Đây chính là người quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của Rosell, giúp ông nâng cao hình ảnh của mình trước công chúng và Hội cổ động viên. Jordi cũng sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động xã hội của Barca trên toàn cầu (các hoạt động với UNICEF, các lĩnh vực làm từ thiện,...). Ramon Pont, Josep Maria Prat và Pilar Genovart sẽ là những cộng sự đắc lực của Jordi Cardoner.

Đó sẽ là thành phần cơ bản trong ban Giám đốc CLB, tuy nhiên, nó có thể sẽ được bổ sung hoặc thay đổi từ nay cho tới khi Rosell trúng cử!

Chủ tịch sắp mãn nhiệm của FC Barcelona - Joan Laporta - một lần nữa khẳng định con đường sẽ đi trong thời gian tới. Mới đây ông đã có một buổi thuyết trình trước công chúng Barcelona, nói về những dự định của mình trong thời gian tới. Một trong những bước đi chính trị sắp tới của ông là việc ra mắt website: http://www.laporta2010.cat/.

Tờ Sport.es đưa tin, thần đồng bóng đá Hàn Quốc Park Sheng Ho đã có mặt tại Barça và tập luyện tại khu liên hợp thể thao Ciutat Esportiva trong thời gian gần đây. Và các tuyển trạch viên của Los Blaugrana đã hòan toàn bị thuyết phục bởi tài năng của cầu thủ Châu Á này.

Các bài khác …