Sau khi kết thúc hành trình đầy khó khăn tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, thầy trò Maradona hành quân tới Nam Phi trong sự hoài nghi của người hâm mộ. Tuy nhiên, với đầu tàu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 - Lionel Messi, Argentina sẽ thách thức 31 đội bóng còn lại để lần thứ 3 nâng cao chiếc cúp vàng cao quý.

́́́́́́́8 cầu thủ của Barça sẽ cùng đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu chiến dịch chinh phục cúp vàng bằng trận đấu với các cầu thủ Thụy Sĩ vào ngày 16/6 tại Durban. Tây Ban Nha là đội hạt giống ở bảng H, ngoài Thụy Sĩ, "những chú bò tót" sẽ còn phải đối mặt với 2 đối thủ khác là Chilê và Honduras.

Không khí cuộc bầu cử Chủ tịch câu lạc bộ đang diễn ra khẩn trương, sôi động. Nhưng có vẻ vị trí đứng đầu ở lĩnh vực quản lý đội bóng - Giám đốc thể thao bóng đá (hay vẫn thường được gọi là Thư ký kỹ thuật) vẫn đang thuộc quyền của Txiki là vị trí được quan tâm hơn cả. Trong 7 năm gắn bó trên cương vị phụ trách sự phát triển của môn bóng đá trong câu lạc bộ, Txiki đã góp công không nhỏ vào thành công chung của quãng thời gian qua.

 
- Messi sẽ diện đôi giày "tắc hoa" tại World Cup 2010: Messi và Villa sẽ sử dụng đôi giày Adidas F50 tại kì World Cup 2010 tại Nam Phi. Đặc tính của chúng là rất nhẹ (150g), giúp người mang nó có cảm giác bóng tốt nhất. Tuy nhiên, Adidas thiết kế đôi giày dành riêng cho Lionel Messi, là "độc nhất vô nhị". Nó có tên gọi vui là "tắc hoa", và có khả năng đổi màu tùy theo ánh sáng trên sân trong mỗi thời điểm. Mong rằng Messi sẽ tỏa sáng "rực rỡ" như đôi giày mà anh mang tại kì World Cup lần này.

"Més que un club" - "Hơn cả một câu lạc bộ", đó chính là FC Barcelona. Không chỉ thành công trong lĩnh vực thể thao, mà CLB luôn đi đầu trong những lĩnh vực liên quan đến cộng đồng, các hoạt động từ thiện (là đại diện của UNICEF),... Với chiếc Cup Vô địch châu Âu của đội tuyển bóng rổ vừa đạt được, "Đại gia đình FC Barcelona" đã làm nên một chiến tích vô tiền khoáng hậu: 15 năm liên tiếp có ít nhất một đội tuyển Vô địch châu Âu.

Các bài khác …