Joan Laporta trong những ngày tháng cuối cùng của mình trên cương vị Chủ tịch Barcelona đã mang lại cho người hâm mộ đội bóng một món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là ý tưởng tổ chức trận đấu giữa Team "Rijkaard" vs Team "Guardiola" trong Cup Joan Gamper truyền thống của CLB vào đầu mùa giải mới.

Những bất công về cách sắp xếp lịch thi đấu của LFP đã khiến cho Ban lãnh đạo đội bóng và các cầu thủ cũng như người hâm mộ Barcelona hết sức bất bình. Theo lẽ thường khi một CLB phải thi đấu tại Champions League thì sẽ được ưu tiên đá sớm giải trong nước vàoh thứ 7. Tuy nhiên kể từ khi Real bị loại Barca đã không còn được hưởng "đặc ân" này. Trận lượt về với Stuttgart là một ví dụ. Bởi trước đó Barcelona đòi đổi lịch thi đấu tại La Liga hoặc dời trận đấu này lại nhưng không thành.

"Khả năng lãnh đạo của Guardiola" (Liderazgo Guardiola). Đây là nhan đề cuốn sách được nữ Giáo sư Leonor Gallardo thuộc trường Đại học Castilla-La Mancha (UCLM) và một chuyên gia về lãnh đạo và thể thao, ông Juan Carlos Cubeiro cùng phối hợp sáng tác. Cuốn sách sẽ tập trung viết về năng lực điều hành đội bóng của Pep Guardiola.

Với phong độ chói sáng trong trận đấu đêm qua, Messi đã giúp Barcelona oai hùng tiến vào vòng Tứ kết. Và chính anh cũng không biết rằng mình vừa vượt qua hàng loạt tên tuổi trong lịch sử của Barcelona để lên vị trí thứ 2 trong Top những cầu thủ ghi bàn tại các cup Châu Âu cho CLB. Với 21 bàn thắng cho đến thời điểm này, Messi đã cân bằng thành tích với tiền đạo người Hà Lan Kluivert. Những huyền thoại đã bị Messi bỏ ra phía sau là Luis Enrique (20 bàn) và Samuel Eto'o (18 bàn).

Các bài khác …