Gerard Piqué - Đội trưởng tương lai

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pique đeo băng đội trưởng

Gerard Piqué là 1 thành viên được yêu mến trong đội hình Barcelona. Anh ấy rất lịch sự, cởi mở, vui vẻ. Anh nổi bật bởi óc hài hước của mình cũng như được yêu mến vì những trò đùa của mình. Người ta mô tả anh và Puyol như là Yin và Yang *. Họ là bộ đôi khó có thể thiếu tại trung tâm hàng phòng ngự của Barça từ khi chàng trai trẻ giành được vị trí của Rafael Marquez.

Từ khi trở lại Nou Camp vào mùa hè năm 2008, Piqué đã chứng tỏ được tầm quan trọng của mình với Pep Guardiola, đem tới sự tinh tế cũng như sức mạnh cho hàng thủ. Đó là niềm đam mê cống hiến không thể kìm nén của anh dành cho câu lạc bộ đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ và có nhiều ảnh hưởng tới anh. Piqué đã khẳng định được bản thân trong lòng các fan hâm mộ.

“Tôi biết rằng một cầu thủ - chuyển đến từ nơi khác - thi đấu để có được danh tiếng và cũng để giành được các danh hiệu, và bằng cách đó anh ta có thể giúp đỡ được đội bóng của mình. Nhưng tôi dám chắc rằng tôi chưa bao giờ có 1 cảm giác tương tự trong màu áo của United. Ở Barcelona, các cầu thủ luôn rất chú ý tới ý nghĩa của câu lạc bộ. Bạn không cần nhiều bài học về điều đó. Henry đã hiểu ngay từ khi gia nhập Barça,” Piqué phát biểu trong cuộc phỏng vấn gần đây trên tạp chí Champions.

Sau khi chuyển tới Manchester United năm 2004, khi đó mới 17 tuổi, Piqué – một cầu thủ có tiềm năng rất lớn – đứng trước viễn cảnh bị thui chột tài năng. Vì thế anh đã trở lại thi đấu trong màu áo Blaugrana. Rất ít trung vệ khá vô danh lại thành công đến như vậy trên đấu trường châu Âu trong 1 khoảng thời gian ngắn như thế. Nhưng có lẽ chúng ta không nên quá ngạc nhiên vì sự trở lại ấn tượng này. Trên hết, Gerard luôn có 1 niềm tin kiên định vào bản thân.

“Bạn phải tự tin trong bóng đá, nhưng cảm giác sợ thua cũng rất cần thiết, và bạn không được đánh mất những điều đó mỗi khi bước vào sân thi đấu. Nhưng trong thâm tâm, bạn phải luôn cảm thấy mình là người chiến thắng. Tôi luôn tin mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp, rằng tôi sẽ chơi trận đấu hay nhất, thực hiện những pha tắc bóng mạnh mẽ, chuyền những đường bóng tuyệt nhất …”.

Chính vì những cú tắc bóng cũng như những đường chuyền tuyệt vời mà anh đã được so sánh với huyền thoại Franz Beckenbauer. Piqué đem đến cho hàng phòng ngự của Barcelona những phẩm chất mà rất ít trung vệ hiện nay có thể làm được: khả năng đọc trận đấu thông minh, suy nghĩ rất nhanh nhưng không kém phần chính xác, nhưng chính khả năng lãnh đạo và nhân cách toàn diện mới là những thứ có thể đưa anh trở thành đội trưởng tương lai của câu lạc bộ xứ Catalan.

Giống như Puyol, Piqué là một đầu tàu bẩm sinh, mạnh mẽ và dũng cảm, luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng, nhưng Piqué biết rằng một đội bóng tuyệt vời không thể được tạo nên chỉ bởi một đội trưởng tuyệt vời. Sự tôn trọng lẫn nhau cũng như sự đoàn kết của các thành viên sẽ đem đến thành công cho đội bóng. Đây là điều cốt yếu mà Gerard nói rằng các cầu thủ Barça hiện tại đang đạt được.

“Mặc dù chúng tôi thật sự gắn bó với nhau ở Barça, vẫn tồn tại những nhóm cầu thủ khác nhau. Nhóm những người Catalan, bao gồm đội trưởng và những cầu thủ bản xứ mang trong mình dòng máu của câu lạc bộ. Tuy nhiên vẫn còn có những người khác, như Titi, Rafa, Abidal, những người đem đến rất nhiều kinh nghiệm cho đội bóng. Tuy nhiên Guardiola đã sắp xếp những nhóm này rất khéo léo. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thứ để học, nhưng tôi rất thích điều này: khi tôi đưa ra ý kiến, nó được lắng nghe cũng như được tôn trọng.”                   

Đây có lẽ là nhân tố quan trọng trong thành công của chàng trai trẻ xứ Catalan, khi anh được sống trong môi trường hoàn toàn khác với Manchester United.

“Ở Manchester United có sự phân cấp. Những cầu thủ lớn tuổi rất được tôn trọng, đặc biệt là những công thần như Gary Neville, Paul Scholes và Ryan Giggs. Điều đó có thể hiểu được, nhưng tôi nghĩ sự tôn trọng thái quá có thể cản trở nhiều thứ. Ví dụ, mọi người có thể cười đùa với Puyol hay Xavi mà không mất đi sự tôn trọng dành cho họ.”

Với một người luôn muốn có vai trò nhất định với đội bóng, bạn có thể hình dung nó khó khăn như thế nào đối với Piqué khi vị trí của anh ấy trong đội bóng nước Anh là rất thấp. Ở Barça, anh ấy như được trở về nhà. Anh được quyền nói, thẳng thắn trước toàn đội bóng, và truyền cảm hứng cho mọi người, dù đôi khi chỉ với những trò đùa ngốc nghếch. Nhưng Piqué nhận ra rằng quãng thời gian ở nước Anh không phải hoàn toàn vô nghĩa.

“Ở United, tôi đã học được làm thế nào để phòng ngự ngay cả khi không có bóng. Tôi thật sự tỉnh ra khi những người khác đánh bại tôi trong những cuộc không chiến. Tôi nhận ra rằng chỉ to lớn thôi thì không đủ, mà bạn còn phải học cách sử dụng cơ thể của mình.” **

Kết hợp những bài học ở United với những kĩ chiến thuật anh học được ở Barça, chúng ta đã có thể thấy được tài năng của Piqué cũng như tầm cao mà anh có thể vươn tới.

“Ở Barcelona và Tây Ban Nha, tôi cố gắng di chuyển và chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội, luôn sẵn sàng bật tường và tổ chức thế trận ngay từ phần sân nhà. Tuy nhiên hàng phòng ngự dâng cao là khá mạo hiểm bởi vì một khi đường chuyền bị cắt, một khoảng trống mênh mông xuất hiện phía sau lưng chúng tôi.”

Pep rất quan tâm tới Piqué, cho phép anh chơi bóng tự nhiên nhưng vẫn luôn đưa ra những lời khuyên và chỉ dẫn để anh ngày càng tiến bộ. Đây là điều mà chàng trung vệ rất thích thú so với phong cách hoàn toàn trái ngược của Sir Alex Ferguson ở Manchester United.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông ấy là 1 huấn luyện viên. Ông ta giống như là người chủ của câu lạc bộ, và luôn làm những gì ông ấy thích. Tôi chỉ cảm thấy Carlos Queiroz là huấn luyện viên. Ferguson luôn điều khiển mọi thứ.”

So sánh Ferguson với Pep Guardiola, Piqué đã có một cái nhìn rõ ràng về cách huấn luyện của Pep. Guardiola được nói tới như một người đam mê công việc, cầu toàn, và thậm chí có thể là khác thường. Nhưng ông vẫn luôn được các cầu thủ của mình yêu mến. Họ xem ông là người mà họ có thể tâm sự, đùa giỡn và quan trọng nhất, luôn cảm thấy thoải mái bên cạnh ông ấy. Tóm lại là, một người “huấn luyện viên-quản lí” tuyệt vời.

“Guardiola đã hoàn toàn thuyết phục tôi bởi sự cởi mở của ông. Với những cầu thủ mới đến, ông ấy muốn họ hiểu những suy nghĩ đằng sau những lời nói của ông. Pep là 1 huấn luyện viên rất tâm lí, ông không bao giờ nhìn vào tuổi của cầu thủ. Nếu ông ấy nghĩ bạn có khả năng, ông sẽ cho bạn cơ hội. Pep đã rất dũng cảm, thật không dễ dàng khi quyết định để một cầu thủ trẻ như tôi chơi ở giữa hàng phòng ngự, một vị trí có trách nhiệm rất lớn ở Barça.”

Vậy điều gì sẽ đến tiếp theo với con Joker của Barça? Nếu Piqué tiếp tục giữ được phong độ cũng như tránh được các chấn thương, không ai biết được anh sẽ vươn xa tới đâu. Piqué đã có danh hiệu Champions League, La Liga và có thể sắp tới là huy chương chiến thắng tại World Cup. Khi đó chúng ta sẽ được thấy một huyền thoại, cùng với người đá cặp với anh, Carles Puyol.

Nhưng đó là tương lai. Hiện tại, Piqué đang rất hạnh phúc khi được thi đấu thường xuyên cho đội bóng mà anh yêu mến, trong thành phố mà anh yêu quí mà không phải lo nghĩ về việc anh có thể xem ti vi được hay không.

“Tôi còn rất trẻ khi tôi tới Manchester – nó thật tuyệt – nhưng tôi không được chơi bóng nhiều. Tôi thường phải ngồi ở nhà. Tôi rất nhớ gia đình . Cảm giác đó thật sự khủng khiếp. Tôi dốc hết tiền mua mấy cái chảo parabol để xem truyền hình vệ tinh, nhưng nó cứ bị mất cắp mỗi tuần. Phải đến lần thứ 4 bị mất, cảnh sát mới bắt phát hiện ra kẻ cắp chính là người đã đến lắp nó lần đầu tiên!”

Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến tài năng của Piqué nở rộ tại Barça. Và biết đâu đấy, có thể một ngày không xa anh sẽ có thể thấy chính mình nâng một chiếc cúp nào đó, tại một sân vận động nào đó trên tivi ở trong biệt thự của anh tại Barcelona. Tương lai thuộc về anh, Piqué!


Ghi chú:
* Yin Yang là khái niệm âm dương trong triết lí của người Trung Quốc. Yin thể hiện cho sự mềm mại, còn Yang là sự mạnh mẽ quyết đoán.
** Piqué cao 1m90

 Anaconda lược dịch.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã