Domènec Balmanya

Huấn luyện viên
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Domènec Balmanya Perera sinh ngày 29/12/1914 tại Girona, mất ngày 14/2/2001 ở Barcelona, thường được gọi bởi cái tên Domingo Balmanya. Ông là một cầu thủ và HLV người Catalan, người mà cả sự nghiệp chơi bóng gắn liền vớ FC Barcelona. Trên cương vị HLV, Domingo đã dẫn dắt Barça được chiếp cúp Copa del Generalísimo vào năm 1957 và đoạt chiếc cúp Inter-Cities Fairs Cup đầu tiên trong lịch sử thế giới năm 1958 sau khi vượt qua tuyển London XI trong trận chung kết. Sau đó ông cũng đã rất thành công khi đảm nhận trọng trách dẫn dắt Valencia CF, Real Betis và CD Málaga trước khi cùng Atlético Madrid đoạt danh hiệu vô địch La Liga năm 1966. Thỉnh thoảng Domingo cũng đảm nhận trọng trách với ĐTQG Tây Ban Nha giữa những năm 1966 và 1968. Sau khi kết thúc sự nghiệp HLV, ông trở thành giám đốc thể thao của RCD Espanyol và FC Barcelona, và trong khi đang đảm nhận chức vụ ở trường huấn luyện xứ Catalan, ông còn là một bình luận viên trên sóng radio.

Đến với Barça với vai trò là huấn luyện viên, Domingo tái ngộ cùng vài người bạn học cũ của mình là Miró và Vidal de Cárcer, khi đó ông đã có một danh hiệu dành cho HLV vào năm 1950, và một số kinh nghiệm khi huấn luyện Zaragoza và Oviedo. Năm đầu tiên dẫn dắt Barça, Domingo đã giúp đội bóng đoạt cúp QG sau khi đánh bại Espanyol trên sân Estadi de Monjuïc. Cuối mùa giải sau đó ông bị sa thải và được thay thế bởi Helenio Herrera.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.