Ter Stegen: 'Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở cả 3 đấu trường'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ter Stegen

Marc-André ter Stegen chính là một trong những gương mặt mới tại Camp Nou mùa bóng 2014/15. Sau khi trải qua nửa năm cùng Đội bóng xứ Catalan, thủ thành người Đức đã chia sẻ trên trang chủ của Barça (fcbarcelona.com) về cách anh đã làm quen với môi trường mới như thế nào, phong cách thi đấu của riêng mình ra sao và chiếc áo số 1 của CLB.

Anh chính thức thuộc biên chế Barça từ tháng năm, và bắt đầu tập luyện từ tháng bảy, vậy là đã 7 tháng trôi qua, vậy anh đã làm quen với môi trường mới như thế nào?

Vâng, mọi thứ đều khác so với khi còn ở Mönchengladbach, cả đội bóng lẫn cuộc sống xung quanh, nhưng mọi người đã thấy tôi chơi như thế nào và đã làm được những gì. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp.

Ngôn ngữ có lẽ là một vấn đề quan trọng với anh. Tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Catalan của anh như thế nào?

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để học tiếng Tây Ban Nha, nhưng vẫn không dễ dàng gì để giao tiếp khi rất nhiều người sử dụng tiếng Catalan, một ngôn ngữ rất khó làm quen. Khi mọi người nói chuyện với nhau, tôi có thể theo kịp cuộc đối thoại, nhưng khi họ nói trực tiếp với tôi, đó thực sự là một khó khăn lớn. Nhưng dù sao, tôi vẫn hài lòng với những gì đã diễn ra và tiếp tục hướng về phía trước.

Anh làm quen với đội bóng như thế nào?

Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ mọi người đã rất quý mến tôi, đây thực sự là một thời gian cần thiết. Ban đầu, mọi người không biết tôi thi đấu như thế nào và không thực sự biết về tôi nhiều. Tôi cho rằng chúng tôi đang ngày một tốt hơn và gắn kết như một đội hơn.

Một trong những khả năng nổi bật của anh là chơi bóng tốt bằng cả hai chân?

Uhm, kể từ lúc còn bé tôi đã cố gắng chơi theo cách đó và tôi đã luyện tập thật chăm chỉ để kiểm soát trái bóng. "Đó là trận đấu của tôi", tôi luôn nói vậy. Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy tôi chơi bóng.

Cả hai chân?

Vâng.

Vậy làm thế nào để anh quyết định sử dụng chân này hay chân kia?

Điều đó phụ thuộc vào vị trí. Có rất nhiều thứ có thể tác động vào việc này. Ở vị trí này có thể chân phải sẽ tốt hơn, nhưng ở vị trí khác thì lại nên dùng chân trái hơn. Tất nhiên không phải đường chuyền nào cũng sẽ hoàn hảo, nhưng những suy nghĩ được đưa ra nhằm giải quyết từng thời điểm của trận đấu.

Có phải thời gian anh thi đấu ở những vị trí khác trong những năm đầu chơi bóng đã giúp ích anh trong lĩnh vực đó?

Cũng đã rất lâu rồi, nhưng tôi nghĩ nó đã giúp tôi khá nhiều trong những ngày đầu chơi ở vị trí người gác đền. Có lẽ bây giờ tôi đã nhìn nhận các tình huống khác hơn nếu như ngày trước không được thi đấu ở các vị trí khác.

Anh dường như rất thoải mái trước những lời khen ngợi cũng như chỉ trích?

Tôi không quan tâm quá nhiều vào việc tôi bị chỉ trích hay được khen ngợi. Với tôi, quan trọng là tập trung vào trận đấu, dù tôi có chơi tốt hay không. Cuối cùng, những gì đọng lại là cảm nhận. Tôi quan tâm nhiều hơn đến những gì mà người thân nói, cũng như ý kiến của những người có chuyên môn như HLV thủ môn De la Fuente, từ đó tôi có được kết luận cho riêng mình.

Đội bóng đang có thành tích tốt về mặt phòng ngự, vậy bí quyết là gì?

Tôi nghĩ là do toàn đội đã thực hiện đúng ý đồ của mình. Chúng tôi đẩy nhanh tốc độ trận đấu để gia tăng sức ép và cố gắng thực hiện điều đó như một hệ thống hoàn chỉnh, kể cả vị trí thủ môn. Tôi nghĩ đó là công thức của chúng tôi và nó đã hiệu quả, mặc dù chúng tôi đã để lọt 2 bàn trong trận đấu với Atlético. Chúng tôi cũng đã cho thấy đội bóng có thể tạo nên một hệ thống phòng ngự chắc chắn nếu cần thiết. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục hoàn thành tốt công việc phòng ngự, chúng tôi sẽ dễ dàng đạt được thành công ở cả ba mặt trận.

Đến bây giờ, Claudio Bravo vẫn là sự lựa chọn chính tại La Liga, còn anh là ở Champions League và Cúp nhà vua. Anh nghĩ sao về việc này?

Đây là một câu hỏi khó. Tôi luôn cống hiến hết 100% sức mình và tiếp tục hoàn thành mục tiêu bản thân đặt ra. Bravo đã thi đấu tuyệt vời tại La Liga và đó là quyết định đáng được tôn trọng. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

Khi ở đây, anh sẽ cảm nhận được hai thái cực hoàn toàn khác nhau khi đội bóng giành chiến thắng và khi thất bại. Ở Đức có như vậy không?

Chắc là không rồi. Tôi chưa từng thấy trận đấu nào được đánh giá dựa vào lối chơi cả. Đó là cách ở đây. Tôi rút ra những bài học riêng sau những trận đấu mà tôi tham dự.

Hãy cho tôi biết suy nghĩ của anh về cơ hội của Barça tại La Liga, Champions League và Cúp nhà vua?

Chúng tôi cần phải hết sức tập trung. Tại La Liga, chúng tôi trông chờ Madrid sẩy chân, và chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng để hướng đến danh hiệu, đội bóng cần giành chiến thắng trong những trận đấu của mình trước. Tại Cúp nhà vua và Champions League, may mắn là một yếu tố không thể thiếu và chúng tôi cần phải tự làm nên may mắn cho mình và tiếp tục cố gắng.

Trước mắt anh sẽ có hai trận cầu khó khăn với Villarreal và Manchester City. Anh đã chuẩn bị như thế nào?

Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội hơn. Đội bóng chỉ cần tiếp tục những gì mà họ làm mỗi ngày. Nếu chúng tôi thi đấu đúng phong độ và tỉnh táo trong phòng ngự, chúng tôi sẽ có cơ hội lớn vượt qua cả Villarreal và Man City.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.