Messi: 'Bạn phải luyện tập và tìm nhiều cách để ghi bàn'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi đã dành thời gian dịp nghỉ lễ Giáng sinh năm nay để tham gia trả lời phỏng vấn tờ MARCA. FCBVN lược dịch chuyển tải tới người hâm mộ.

Anh hãy chia sẻ về mình từ khi gia đình có thêm những thành viên mới?

Khi làm cha, ưu tiên hàng đầu của tôi là gia đình. Gia đình là thứ quan trọng nhất, thật sự quan trọng. Dĩ nhiên, tôi vẫn yêu bóng đá và sống với nó nhưng gia đình là trên hết.

Kể cho tôi nghe về cậu nhóc thứ 3 của anh, Ciro. Và anh có muốn sinh thêm đứa nữa không?
Thằng bé mới tập đứng và đi được một chút. Cả tôi và Antonella đều muốn có thêm một bé gái nữa, nhưng hãy còn sớm, chúng ta cùng chờ xem

Còn Mateo và Thiago thì sao?
Mateo thì giống mẹ, nó thích nhảy múa, thích âm nhạc, nó hoạt bát hơn Thiago. Thiago thì giống tôi, hướng nội và nhút nhát hơn.

Sở thích của mấy đứa con anh là gì?
Thiago và Mateo đều thích bóng đá, nhưng Thiago thì hiểu biết nhiều hơn vì nó lớn hơn. Nó bàn luận về nhiều thứ của trận đấu, về những gì nó thấy và cả những gì diễn ra.

Ở nhà anh có nói nhiều về bóng đá không?
Trước đây thì không nhưng bây giờ thì có, đặc biệt khi Barça thua trận. Thiago sẽ chất vấn tôi về những gì đã diễn ra trên sân, tại sao Barça thua và nhiều lúc nó cũng phân tích (nguyên nhân). Nó phê bình tôi nhiều lắm.

Nếu trong tương lai, Thiago chơi cho Real Madrid?
Tôi không biết trong tương lai Thiago sẽ làm gì, liệu có nối nghiệp của bố hay không. Dù gì, nó cũng còn nhỏ. Tôi chỉ muốn nhìn thấy thằng bé vui, ngoài ra không bận tâm gì khác.

Về các kỳ nghỉ Giáng Sinh ở Argentina?
Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi đều về quê hương của mình để đón Giáng Sinh. Đó là quãng thời gian đặc biệt và rất đẹp: mọi người trong gia đình gặp nhau, thời tiết dễ chịu và cả những bữa tiệc nữa. Đó là những ngày khác biệt, thậm chí là rất đặc biệt vì có bọn trẻ.

Messi family

FC Barcelona đang chơi khác năm ngoái?

Mùa này, chúng tôi chơi với sơ đồ 4-3-3, còn năm ngoái là 4-4-2. Với 4-3-3, chúng tôi sở hữu bóng và kiểm soát nhiều hơn, nó cân bằng hơn cho đội bóng. Trong những trận gần đây, chúng tôi đã có những cải thiện trong khâu phòng thủ và hi vọng chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy mặt tích cực này.

Aleñá, Puig và Miranda đang phát triển từng ngày cùng với đội bóng, anh có ngạc nhiên vì sự tiến bộ của họ?
Ban đầu thì có, nhưng bọn họ cũng luyện tập với chúng tôi vài lần, anh chắc nhận ra rằng họ là những cầu thủ khác biệt với những tài năng tuyệt vời.

Còn La Masia thì sao?
Rất quan trọng khi đặt niềm tin vào La Masia và trao cho những cầu thủ trẻ những cơ hội cũng như cho các cầu thủ trẻ biết rằng không phải là không thể lên chơi cho đội 1 của Barça. Học viện cần nhìn vào Sergi Roberto và Aleñá như là những ví dụ điển hình. Tôi nghĩ trong tương lai, anh sẽ thấy Barça ra sân với 11 cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong đội hình bởi vì đây là một học viện lớn, nhưng cần phải có thời gian.

Cầu thủ từ học viện rời câu lạc bộ vì không có đủ cơ hội thể hiện?
Chúng ta đang ở trong một thời đại khác trước, các cầu thủ trẻ thường nhận được những lời đề nghị hấp dẫn, không chỉ vì tiền bạc mà còn vì lý do chuyên môn, nhưng tôi muốn nhắn nhủ rằng những cầu thủ trẻ đang ở lại với chúng tôi đừng bao giờ từ bỏ hi vọng.

Anh có nghĩ Barça cần phải tăng cường lực lượng trong tháng Giêng này?
Cá nhân tôi cho rằng chúng tôi đang có một đội hình tuyệt vời, thêm vào đó là những cầu thủ trẻ mà tôi đã nói. Nhưng mọi thứ phụ thuộc vào huấn luyện viên và câu lạc bộ sẽ xem xét những gì là tốt nhất cho đội bóng.

LaLiga năm nay cân bằng hơn mọi năm?
Hiện tại, rất khó để đánh bại ai đó và giành lấy những điểm số. Chúng tôi đã để rơi nhiều điểm trên sân nhà, điều không xảy ra ở những năm trước. Có thể nói Liga năm nay khá cân bằng và vẫn rất khó để đi đến chức vô địch.

Ở Hà Lan, người ta nói nhiều về việc De Ligt và De Jong sẽ gia nhập Barça, anh thấy họ có phù hợp với phong cách của Barça không?
Họ chơi thứ bóng đá tương tự Barça ở Ajax. Vì vậy, trên thực tế họ chơi giống như chúng tôi. Đó là 2 cầu thủ chất lượng.

Anh có ngạc nhiên khi Stegen phải ngồi dự bị ở World Cup vừa rồi?
Rất ngạc nhiên. Marc đã có một mùa giải tuyệt vời trước khi đến với nước Nga. Anh ấy không phải nhận nhiều bàn thua, vậy mà anh ấy không được trọng dụng ở đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, điều đó phụ thuộc vào họ và đội ngũ kỹ thuật, họ có lý do riêng và tôi không bình luận về điều đó. Về phương diện cá nhân, đối với tôi, đó là một cú sốc.

Anh có nhớ Iniesta?
Dĩ nhiên là có, cả trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi đã cùng nhau sinh hoạt và chơi bóng cùng nhau một thời gian dài, vì vậy dĩ nhiên là tôi rất nhớ anh ấy.

Còn Dembélé thì sao? Cậu ấy là tương lai của câu lạc bộ?
Trên sân, cậu ấy là một hiện tượng. Cậu ấy có những phẩm chất khác biệt, một cầu thủ có nhiều tiềm năng. Dembélé có thể trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Chúng ta càng ít nói về cậu ấy càng tốt. Dembélé là một chàng trai trẻ, cậu ấy sẽ thích nghi với thành phố và CLB này thôi. Cậu ấy đã nhận ra những lỗi lầm và đang sửa chữa nó. Cậu ấy là một chàng trai tốt và cùng với nhau, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy tập trung vào chuyên môn hơn.

Khả năng trở lai lại của N€ymar?
Tôi thấy điều này phức tạp. Chúng tôi muốn cậu ấy quay về vì những giá trị của cậu ấy, cả về phương diện cầu thủ và mối quan hệ ở phòng thay đồ. Chúng tôi là những người bạn của nhau và cùng nhau trải qua nhiều quãng thời gian đẹp. Tuy nhiên, P$G sẽ không để mất N€ymar đâu.

Thêm một năm, thêm một chiếc giày vàng. Cảm nghĩ của anh về chiếc thứ 5?
Đó là một giải thưởng rất tuyệt, một giải thưởng không chỉ dành riêng cho tôi mà còn dành cho các đồng đội của tôi nữa bởi vì không có họ, tôi không nghĩ tôi sẽ có thể đoạt được nó. Tôi vui mừng vì một lần nữa đã giành được giải thưởng này.

5 Chiếc giày vàng, 5 Quả bóng vàng và Chức vô địch UEFA Champions League thứ 5 sẽ hoàn thành bộ sưu tập này?
Điều đó sẽ rất tuyệt vời. Và như chúng tôi đã nói hồi đầu mùa giải, UCL luôn rất đặc biệt với chúng tôi, và chúng tôi muốn giành danh hiệu này thêm một lần nữa, chúng tôi có niềm tin và lòng nhiệt huyết.

Điều gì anh muốn làm nhưng không thể làm được?
Không gì là không thể. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa và sẽ giành được những gì chúng tôi muốn, với ý chí, làm việc chăm chỉ và sự cố gắng sẽ giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu.

Anh có bí mật gì với những quả đá phạt chăng?
Sự thật là chúng tôi thường ở lại sau mỗi buổi tập để thực hành các mảng miếng đá phạt. Với tôi, tôi luyện tập các cú sút và tôi vẫn sẽ tiếp tục làm điều này bởi vì bạn cần tìm nhiều cách khác nhau để có thể đưa được quả bóng vào lưới.

Anh nói anh muốn cải thiện ở khâu sút phạt đền, vậy anh làm điều đó bằng cách nào?
Luyện tập và xem các video. Ngày nay mọi thứ đều được nghiên cứu. Từ những cú sút phạt, sút penalty cho đến trận đấu…mọi thứ đều được phân tích. Bạn phải luyện tập và luôn tìm nhiều cách để có thể ghi bàn.

Anh thực hiện các cú sút phạt trực tiếp tốt hơn phạt đên, trường hợp này là sao? Thông thường thì ngược lại?
Nó khác nhau chứ. Với các quả phạt trực tiếp, bạn sẽ có khoảng trống và hàng rào, không có áp lực khi thực hiện cú sút. Bởi vì nếu bạn sút ra ngoài, chẳng có gì xảy ra cả, nhưng với phạt đền, áp lực rất lớn vì các thủ môn có sự tự tin hơn (không chịu nhiều áp lực nếu không cản phá được).

Suy nghĩ của anh về thứ hạng của mình ở cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng năm nay?
Thành thật mà nói, tôi không cho điều đó là quá quan trọng, mặc dù đó là giải thưởng lớn trong môn thể thao của chúng ta. Khi tôi thấy danh sách đề cử, tôi biết tôi sẽ không chiến thắng ở cuộc bình chọn năm nay. Tôi không ngạc nhiên về thứ hạng của mình.

Anh nghĩ sao về sự ra đi của Cristiano Ronaldo?
Bất cứ đội bóng nào Cristiano từng chơi cũng sẽ nhớ anh ấy. Anh ấy ghi nhiều bàn thắng cho họ cũng như nhiều thứ khác nữa. Tôi chẳng ngạc nhiên khi Real Madrid thấy nhớ Ronaldo.

Sự cạnh tranh giữa anh và Ronaldo?
Thật đẹp vì chúng tôi đã đối đầu với nhau suốt nhiều mùa giải qua, chúng tôi cũng đã đối mặt nhau và mỗi người đều cố gắng giành phần thắng về cho đội bóng của mình. Đó thật sự là một cuộc cạnh tranh lành mạnh và đẹp mắt dành cho người hâm mộ bóng đá.

Anh sẽ chấp nhận lời thách thức của Ronaldo để đến Italia thi đấu?
Tôi chẳng cần phải thay đổi gì cả. Tôi đang chơi cho đội bóng tốt nhất thế giới và chúng tôi đều có những thách thức mới mỗi năm, vì vậy không, tôi không cần phải thay đổi CLB hay đi đến giải đấu nào khác, tôi đang hạnh phúc ở Barça. Đây là nhà của tôi, sao tôi phải đi đâu khác?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.