Artudo Vidal - ông vua vô địch giải quốc nội

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong khi Barça lặng lẽ vô địch La Liga lần thứ 8 trong vòng 11 năm thì Artudo Vidal lại âm thầm kiếm về cho mình chức vô địch quốc gia lần thứ 8...liên tiếp tại 3 giải đấu khác nhau. Quá nể!

Đây là danh hiệu La Liga đầu tiên của 'chiến binh Maya' . Trước đó Vidal đã vô địch giải Serie A (Italia) với Juventus vào các năm 2012, 2013, 2014 và 2015. Sau này Vidal sang đầu quân cho Hùm Xám Bayern Munchen cũng kịp nhét thêm 3 danh hiệu Bundesliga 2016, 2017 và 2018 và tủ thành tích của mình. Do đó tính đến hiện tại Artudo Vidal là cầu thủ đầu tiên đạt thành tích vô địch 8 lần liên tiếp ở 3 giải đấu chính ở châu Âu. Những cầu thủ cũng có thành tích vô địch 8 lần liên tiếp như Vidal là Chiellini, Barzagli đều khoác áo Juventus và Gianluigi Buffon (mới vô địch Pháp cùng PSG sau 7 lần vô địch cùng Juventus).

Thật không thể tin nổi với Vidal. Cho đến nay, đã có nhiều cầu thủ giành 7 danh hiệu liên tiếp. Trước kia là dàn cầu thủ Coupet, Juninho, Pernambucano và Sidney Govou của Olympique Lyon vô địch giải Pháp từ 2002 đến 2008. Vào năm ngoái Marchisio và Lichsteniner (cựu cầu thủ Juvetus) cũng chạm mốc vô địch 7 lần liên tiếp. Zlatan Ibrahimovic là một ông trùm thu thập các cúp quốc nội cũng có thành tích 7 lần liên tiếp: 5 lần liên tiếp cùng Juventus, 1 cùng Barça, 1 cùng AC Milan tính từ 2005 đến 2011. Nhưng 2 trong số các danh hiệu này đã bị tước bỏ khi Juventus bị phanh phui bán độ vào các mùa 2005 và 2006.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.