Cứ mỗi năm trôi qua, giai đoạn một mùa bóng sắp kết thúc là lúc các cule khắp nơi trên thế giới mong ngóng vào lịch du đấu của Barça sắp công bố. Ai cũng muốn CLB mà mình yêu thích sẽ ít nhất một lần ghé thăm đất nước của mình. Có những nơi trở thành điểm đến ưu thích và thường xuyên của Barça; tất nhiên, cũng có những nơi chỉ là điểm-đến-tiềm-năng-trong-tương-lai.

Roberto: Danh hiệu MVP thôi thúc tôi cần phải nỗ lực hơn nữa

Tiền vệ Sergio Roberto được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) trong trận tranh cúp Joan Gamper Trophy giữa Barça và Sampdoria rạng sáng nay.


Phát biểu sau trận đấu, Roberto chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi được trao danh hiệu này. Khi tôi định rời sân thì được thông báo là mình cần nán lại thêm một chút. Có lẽ đây sẽ là dấu hiệu cho biết tôi vẫn được thi đấu cho đội một trong một vài ngày nữa. Điều đó cũng thôi thúc tôi cần phải nỗ lực và sẵn sàng bất cứ lúc nào.”

“Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu ở vị trí của tôi tại Barça. Tôi vẫn đang ra sức học tập từ họ bởi đó là vinh dự lớn đối với tôi. Sẽ có những cầu thủ mới thay thế họ, nhưng tôi cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ có dịp được chứng kiến những lứa thế hệ cầu thủ chất lượng như hiện tại.” Roberto cho biết.

Marc Bartra cũng nói sau trận đấu: “Trận đấu trước Sampdoria giúp chúng tôi có thêm những trải nghiệm quý báu, được ra sân thi đấu thêm nhiều phút và mang lại cho chúng tôi sẽ tự tin cũng như thêm phần khát khao thi đấu. Tôi cần phải chắt chiu từng cơ hội được trao trong mỗi buổi tập, trong mỗi phút giây được chơi bóng. Tôi sẽ cố gắng nắm bắt từng chỉ dẫn mà Puyol, Mascherano và Pique trao cho mình cả trong lẫn ngoài sân cỏ.”

“Hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi đã nỗ lực chiến đầu rất lâu mới có thể chính thức trở thành cầu thủ của đội một… Tôi hy vọng Abidal sẽ sớm trở lại. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.” Bartra chia sẻ.

Martin Montoya thì phát biểu: “Tôi sẽ nỗ lực làm việc, chăm chỉ học tập từ các đồng đội để có cơ hội được thi đấu. Có đến 70 trận trong mùa giải tới và tôi tin chắc mình sẽ được ra sân. Tôi rất hạnh phúc trước người hâm mộ trong ngày hôm nay khi bản thân mình từ nay đã trở thành một phần của đội một Barça.”

Cuối cùng là Sergi Gomez: “Ước mơ của tôi đã thành sự thật khi cuối cùng tôi đã được thi đấu tại Camp Nou trong màu áo đội một. Chỉ tiếc là chúng tôi đã để thua. Tôi luôn cố gắng để noi bước Bartra và Fontas.”

Joan Gamper Cúp và hương vị của đêm Wembley

20 năm sau trận chung kết tại Wembley, FC Barcelona một lần nữa đối đầu với UC Sampdoria trong lần thứ 47 Cúp Joan Gamper được tổ chức. Chắc chắn giải đấu nhằm tôn vinh người con Thụy Sỹ năm nay sẽ mang về rất nhiều kỷ niệm đối với các cules.

Tito Vilanova: "Đội bóng đã chơi rất tốt"

HLV Tito Vilanova cảm thấy hài lòng trước những gì các cậu học trò đã làm trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng mới: "Các cầu thủ của chúng tôi đã tập luyện cùng nhau rất nhiều trong 2 tuần qua. Nhiều đối thủ không có thời gian như vậy để chuẩn bị".

Fontàs đã trở lại

Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra y tế, Fontàs đã có thể trở lại với trái bóng sau ca chấn thương gặp phải trong trận đấu với Reyno de Navarra (12/01/2012).

Các bài khác …