Puyol sẵn sàng giảm lương để gắn bó với Barça

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trung vệ thủ quân Carles Puyol từ mức lương 5 triệu euro nay còn 4,5 triệu euro. Mức giảm này là do anh tự nguyện chấp nhận.

Vào ngày 22 tháng 01 năm 2013, Carles Puyol gia hạn hợp đồng thêm 2 mùa giải nữa với FC Barcelona, tức đến 30 tháng 6 năm 2016. Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của chủ tịch Rosell, PCT Bartomeu và GĐ thể thao Zubizarreta. Với bản hợp đồng mới ấy, có thể nói Puyol đã cam kết gắn bó đến trọn đời cầu thủ cùng đội chủ sân Camp Nou. Bởi vì đến khi đáo hạn hợp đồng, anh đã bước sang tuổi 37 và mặc dù anh từng tuyên bố muốn chơi bóng đến tận năm 40 tuổi.

Đằng sau bản hợp đồng gia hạn ấy là một câu chuyện về nỗ lực và hy sinh mà đến nay mới được tiết lộ. Puyol có thể chọn đầu quân cho AC Milan như mơ ước của anh thuở ban đầu, song anh đã chọn tiếp tục cống hiến trong màu áo Blaugrana, cho dù sẽ phải chấp nhận đánh đổi. Đó là đánh đổi về mặt kinh tế. Không để ban lãnh đạo CLB phải khó xử, Puyol thấu hiểu hoàn cảnh bản thân khi tuổi nghiệp đã sắp hết cũng như thể lực cùng phong độ đang dần rời bỏ anh. Cống hiến sẽ chẳng còn được nhiều, nhưng cứ hưởng lương như lúc còn đỉnh cao thì không thể chấp nhận. Puyol quan niệm thế và anh chủ động chấp nhận giảm mức lương 5 triệu euro – vốn dĩ chẳng cao gì, chỉ ở bậc lương thứ 3 trong đội hình. Cứ mỗi mùa giải trôi qua, 5 triệu euro sẽ giảm đi nửa triệu euro. Và hiện tại, Puyol đang hưởng mức lương 4,5 triệu euro – bậc trung ở đội bóng.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Tài chính và Quản lý công của TBN tuyên bố một cách đầy tự tin rằng mức lương giới cầu thủ không những giảm mà còn tăng những năm qua. Trường hợp của Puyol là một ngoại lệ, cho dù phát biểu của ông ta chưa chắc đã là một nguyên tắc.

Tuy chấp nhận giảm lương, nhưng Puyol vẫn có thể nhận được các khoản thưởng tùy theo số trận thi đấu hay danh hiệu,... theo điều khoản trong hợp đồng mới, và phần nào sẽ bù đi nửa triệu euro cắt giảm nói trên.

Hồi tháng 3 năm nay, sau khi quyết định phẫu thuật đầu gối phải, biết mình sẽ không thể thi đấu trong một thời gian dài, không thể cống hiến được trọn vẹn, Puyol có đề nghị ban lãnh đạo hủy bỏ hợp đồng gia hạn với anh. Nhưng chủ tịch Rosell không đồng ý. Và đó là một bằng chứng khác cho tấm lòng của người đội trưởng.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.