Barça và Bilbao bắt đầu đàm phán về Javi

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça và Bilbao bắt đầu đàm phán về Javi

Chậm chạp và phức tạp, không có nghĩa là thương vụ Javi Martinez đang dần thoi thóp và chuẩn bị đi đến một hồi kết của sự thất bại. Trái lại, thương vụ vẫn đang tiếp diễn, theo một chiều hướng lạc quan và đáng để người hâm mộ Barça hy vọng.

Nhật báo SPORT số ra hôm nay tiết lộ, FC Barcelona và Athletic Bilbao đã bắt đầu quá trình đàm phán với nhau. Cụ thể, GĐTT Andoni Zubizarreta đã có sự liên lạc đầu tiên với Chủ tịch Josu Urrutia của đội bóng xứ Basque vào cuối tuần qua.

Cuộc trò chuyện giữa đại diện 2 bên CLB là dịp để cả 2 nhìn nhận lại tình hình hiện tại của mình, vị trí của Barça và Bilbao trong quá trình đàm phán. Theo đó, Barça muốn một mức giá thấp hơp 40 triệu euro cho Javi cộng với khả năng cho phép CLB trả góp. Bởi như đã rõ, chi tiêu ngân sách phục vụ cho công tác chuyển nhượng trong mùa hè này của Barça là chỉ còn 26 triệu euro sau khi đã mua Alba 14 triệu; bên cạnh đó, CLB vẫn đang theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm duy trì cán cân kinh tế ở mức hợp lý. Một sự chi tiêu vượt mức nữa sẽ là một bước đi không khôn ngoan trong thời buổi này. Ở bên kia bàn đàm phán, Bilbao vẫn cương quyết duy trì con số 40 triệu euro rồi hãy nói chuyện tiếp, bởi điều này ảnh hưởng đến chính sách và thanh danh đội bóng xứ Basque.

Với lẽ đó, Barça trông cậy cả vào GĐTT Zubizarreta – một người mang dòng máu xứ Basque và từng có khoảng thời gian khoác áo Bilbao. Mối quan hệ giữa Zubi với đội chủ sân San Mames là khá tốt, vì vậy, dễ hiểu vì sao Zubizarreta lại muốn bàn vấn đề Javi với đích thân Chủ tịch Urrutia của Bilbao. Chưa hết, Barça cũng chủ động đề nghị đưa thêm thủ thành trẻ Oier Olazabal của Barça B vào thương vụ này. Oier vốn là người xứ Basque, hoàn toàn thích hợp nếu xét theo chính sách làm bóng đá của Bilbao. Một khi Barça có thể đạt được thoả thuận với Bilbao, thì CLB tin chắc rằng mình cũng sẽ dễ dàng đạt được thoả thuận cá nhân với Javi.

{xtypo_rounded2}

Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện đầu tiên, Bilbao đã cho thấy rõ quan điểm của mình là "trước tiên hãy nói chuyện 40 triệu euro trước, rồi sau đó hãy nói đến Oier Olazabal sau". Tức rằng, thương vụ Javi Martinez và thương vụ Oier Olazabal là 2 thương vụ hoàn toàn tách biệt nhau. Nếu Barça muốn tiết kiệm chi tiêu, muốn bù trừ cho việc mua Javi 40 triệu euro, thì CLB phải quan niệm rằng mình sẽ bán đi Oier cho Bilbao để thu về một khoản nào đó ở một thương vụ mua bán khác, chứ không có chuyện “Javi = một khoản tiền + Oier”. Điều này cũng lý giải cho vấn đề liên quan đến hình ảnh và chính sách của Bilbao. Đội bóng xứ Basque muốn được thế giới nhìn nhận rằng họ luôn theo đuổi phương châm chỉ dùng những cầu thủ gốc Basque. Và chỉ khi họ muốn, họ mới quyết định mua những cầu thủ không phải của mình, nhưng mang dòng máu Basque. Bilbao không muốn bị áp đặt trong việc một CLB khác “chêm” một cầu thủ nào đó vào quá trình đàm phán với mình, cho dù cầu thủ ấy cũng là dân xứ Basque.

Tờ SPORT cũng nói rằng rất có thể, để theo đuổi thương vụ Javi, Barça sẽ phải quyết định bán đi một số cầu thủ của mình để ngân sách mua sắm dôi ra thêm chút đỉnh. Cụ thể thì có 2 cái tên: Tello và Afellay.{/xtypo_rounded2}

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.