Ai nói Rosell mua bán giỏi?

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ai nói Rosell mua bán giỏi?

Rosell tiếp quản Barcelona trong 2 mùa bóng và có 5 bản hợp đồng được đưa về bao gồm 5 cái tên theo thứ tự Villa, Mascherano, Alexis Sanchez, Cesc Fabregas và Jordi Alba kể từ 2010. Nhìn qua thì có vẻ thấy Rosell đã mang về được 5 cầu thủ với giá cả phải chăng nhưng kì thực thì sao? Rosell có phải là người biết cách mua bán?

Villa - bản hợp đồng cuối cùng của triều đại Laporta

Nên nhớ, Rosell tiếp quản chiếc ghế chủ tịch Barcelona vào đầu tháng 7 trong khi Villa hoàn thành hợp đồng với CLB vào ngày 21/5 với giá chuyển nhượng đắt thứ 2 trong lịch sử CLB (45 triệu Euro + 3 triệu Euro phong độ). Nhìn vào phong cách chuyển nhượng dứt khoát và thời điểm chuyển nhượng chắc chắn vụ áp phe này không có bàn tay mua bán của Rosell. Đây là bản hợp đồng thành công cuối cùng của ông chủ tịch chịu chi Laporta.

Bắt đầu từ Mascherano

Có thể coi Mascherano là bản hợp đồng thành công nhất của Rosell với giá cả phải chăng 22 triệu Euro và kết thúc vào cuối thời điểm chuyển nhượng (ngày 28/08). Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra phong cách quen thuộc của Rosell trong vụ mua bán này: Ông chủ nhỏ gây sức ép lên Liverpool, chấp nhận giảm lương để tới Camp Nou và kết thúc vào cuối mùa chuyển nhượng. Đừng hỏi vì sao mà Mascherano không được ra sân thường xuyên trong nửa đầu mùa bóng 2010/2011, chúng ta phải hiểu là lối chơi của Barcelona rất khó để thích nghi và các cầu thủ cần một thời gian dài hầu như là cả mùa hè để làm quen, việc Mascherano kí hợp đồng với Barça 3 ngày trước khi kì chuyển nhượng đóng cửa đã làm Barça phí mất một khoản lương không nhỏ cho nửa mùa bóng để anh học tập. Dù sao, thật may là ngay khi tất cả coi anh là bản hợp đồng thất bại thì Mascherano đã kịp thời chứng tỏ bản thân.

Tiếp theo là Alexis Sanchez và Cesc Fabregas (mùa bóng 2011/2012)

Alexis Sanchez: Phong cách quen thuộc của Rosell lại được thể hiện, cù nhây từ đầu mùa chuyển nhượng cho tới ngày 25/7 và Sanchez chỉ có 1 tháng để làm quen với Barça trước mùa giải mới. Giá trị chuyển nhượng là 37.5 triệu Euro trong khi ngay từ đầu Udinese đã ấn định mức giá 40 triệu Euro. Như vậy là mất 2 tháng, Rosell chỉ mặc cả Sanchez xuống 2 triệu rưỡi Euro. Thực chất, bản hợp đồng này, Barça trả trước cho Udinese 26 triệu Euro và 11,5 triệu Euro tuỳ thuộc vào thành tích của cầu thủ này trong mùa bóng. Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này sau trường hợp của Cesc Fabregas.

Cesc Fabregas: Lại là phong cách chuyển nhượng quen thuộc của Rosell, nhùng nhằng cò kè từng đồng, cầu thủ gây áp lực lên CLB, cầu thủ chấp nhận giảm lương. Để rồi cuối cùng Cesc đến với Barça vào ngày 14/08 (chỉ cách mùa giải mới gần 2 tuần). Giá trị cho Cesc là 40 triệu Euro trong đó 30 triệu trả trước cho Arsenal, 5 triệu trả sau và 5 triệu lót tay cho Cesc. Bản hợp đồng của Cesc chưa thể nói là thành công mặc dù trong giai đoạn lượt đi La Liga, Cesc ghi bàn sòn sòn nhưng Cesc mắc lỗi vị trí khá nhiều và không ăn khớp với hàng tiền vệ. Mục đích ban đầu là mang Cesc về kế tục Xavi coi như không thành công.

Như vậy, Barça đã bỏ ra tổng cộng 56 triệu Euro trả trước cho Udinese và Arsenal. “Thật may” khi mà mùa bóng năm nay, Barça thua ở cả Liga và Champions League. Nếu Barça ăn một trong hai cúp trên, Rosell sẽ phải trả tổng cộng 77,5 triệu Euro cho hai cầu thủ này. Thật nực cười, vừa qua Rosell hân hoan khi Barcelona lãi to và trong đó có hơn 20 triệu không phải trả cho Udinese, Arsenal vì Barça chẳng ăn được cái cúp lớn nào. Phong cách chuyển nhượng của Rosell có thể nói đã gây khó chịu thật sự cho Pep Guardiola trong việc lắp ráp đội hình trước mùa giải mới. Bên cạnh đó thất bại tại bán kết Champions League đã khiến Barça mất đi hơn 20 triệu Euro so với đội vô địch là Chelsea, chưa tính thu nhập CLB xứ Catalan đã mất khi để tuột chiếc cúp vô địch Liga vào tay Real Madrid.

Và cuối cùng là Jordi Alba (+ Alexandre Song) mùa hè 2012/2012

Năm nay Barça có 40 triệu Euro cho mua sắm và mới chỉ tiêu 14 triệu cho Alba. Nói về vụ chuyển nhượng Alba, lại đến cuối tháng 6, Valencia mới chấp nhận nhả người cho Barça trong khi Alba là mục tiêu được nhắm đến ngay từ đầu kì chuyển nhượng và không có đội bóng nào khác theo đuổi cầu thủ này. Valencia đòi 15 triệu Euro, Barcelona mặc cả 12 triệu Euro và cuối cùng, sau hơn một tháng, Alba về Barça với giá…14 triệu Euro. Lại như vậy, cò kè hơn 1 tháng mà chỉ giảm được 1 triệu Euro. Alba mới chỉ tập trung cùng Barça trong thời gian gần đây. Sẽ lại mất nửa mùa bóng để làm quen hay là mất cả mùa bóng như Alexis Sanchez và Cesc Fabregas.

Hôm nay là ngày 16/08, chỉ còn 2 ngày nữa là Liga khởi tranh, 7 ngày nữa là Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra, Barça còn 26 triệu Euro và đang kẹt trong tình hình chuyển nhượng hỗn độn. Alex Song là cái tên được Sports và MD nhắm tới, theo tin đồn, Barça chấp nhận trả 15 triệu, Arsenal đòi 20 triệu Euro. Bao nhiêu lâu nữa thì Song đến với Barcelona và Barça sẽ giảm được bao nhiêu tiền trong thương vụ này hay mùa bóng khởi tranh mà Tito vẫn chưa có được những mảnh ghép ưng ý và Alba là bản hợp đồng duy nhất trong hè?

Chính sách mua bán của Rosell rõ ràng đã làm hại Barça khi mà các cầu thủ mất nửa hay cả mùa bóng để làm quen cùng đội 1. Đừng nói là Pep ra đi vì mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục chuyển nhượng như thế này, Tito rồi cũng sẽ chịu không nổi và thậm chí… Barça có thể trắng tay cho đến khi Rosell tại vị không biết chừng. Ai nói Rosell giỏi mua bán nào?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.