Mục tiêu ở Champions League: Trở thành vua vòng bảng

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mục tiêu ở Champions League: Trở thành vua vòng bảng

Mặc dù FC Barcelona đã đủ điều kiện lọt vào vòng knock-out của Champions League, nhưng trận đấu tối nay vẫn rất quan trọng với đội bóng xứ Catalan. Uy tín và tiền bạc (mỗi chiến thắng được thưởng 1 triệu euro) đang bị đe dọa. Nếu Barça đứng đầu ở vòng bảng, thì đây sẽ là lần thứ 15 đội bóng tiến vào vòng knock-out với vị thế của đội dẫn đầu. Điều này đã được bắt đầu từ khi giải đấu được đổi tên từ mùa 1992-1993. Đêm qua, Manchester United đã 14 lần làm được điều tương tự.

Chính vì vậy nên trận đấu với Celtic đêm nay không phải là một trận đấu mang tính thủ tục. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Martino cho biết đội bóng của ông sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng. Sau 2 trận thua trước Ajax (2-1) và Bilbao (1-0), đội bóng đã tìm lại chiến thắng trước Cartagena (1-4) tại Copa del Rey. Được biết, kỷ lục của Martino hiện giờ đang là 8 trận thắng liên tiếp: Valencia ( 2-3), Sevilla (3-2), Ajax (4-0), Rayo Vallecano (0-4), Real Sociedad (4-1), Almeria (0 - 2), Celtic (0-1) và Valladolid (4-1) trước khi bị Osasuna chặn đứng với trận hòa 0-0.

FC Barcelona có quyền tự quyết ngôi đầu bảng của mình trong trận đấu tối nay. Chỉ cần đánh bại Celtic, Blaugrana sẽ lọt vào vòng knock-out với tư cách dẫn đầu bảng. Nếu Barça thất bại thì cũng có cơ hội để đứng đầu bảng, miễn là Milan không thắng trước Ajax - đội bóng sẽ thi đấu hết mình để giành cho mình một suất ở vòng tiếp theo. Hơn nữa, đứng đầu bảng còn mang lại một ưu thế là cho phép đội bóng được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Kể từ mùa 1993-1994, tổng cộng Barça đã tham dự 20 'mini-Champions League' (tức là tham dự 20 vòng bảng Champions League khác nhau), trong đó đã đứng đầu bảng 14 lần, và sắp nâng lên thành 15 lần. Ngoài ra, nếu Barça đạt đến ngưỡng 15 lần vào đêm nay thì cũng sẽ là lần thứ 7 liên tiếp đội bóng đứng đầu bảng ở đấu trường châu lục, bắt đầu từ mùa giải 2005-2006 đến nay, một kỷ lục của giải đấu.

Mặt khác, Barça cũng có thể tự hào là một trong số ít đội bóng đã từng đứng đầu bảng Champions League mà không đánh rơi bất kỳ điểm nào, điều này xảy ra vào mùa 2002-2003. Các đội bóng khác cũng làm được điều này Milan (1992-1993), PSG (1994-1995), Spartak Moscow (1995-96) và Real Madrid (2011-12). Ngoài ra, một kỷ lục khác của Barça là thành tích ghi 20 bàn tại vòng bảng Champions League, bằng với Manchester United mùa giải 1998-1999.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.