Champions League 2009-2010

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

UEFA lại chuẩn bị cho mùa giải mới với việc phân lịch thi đấu cho 2 giải đấu quan trọng nhất của mình là UEFA Champions League và UEFA EUROPA League. Năm nay ngoài giải đấu hạng hai UEFA EUROPA League dành được nhiều sự quan tâm hơn khi lần đầu ra mắt thể thức thi đấu mới và cũng là lần khai sinh đầu tiên thì Champions League lại được chú ý đến bởi tính quyết liệt.

 Barcelona vẫn là ứng cử viên số 1 và là đương kim vô địch giải nên đương nhiên được dự thẳng vòng bảng không phải qua sơ loại. Với việc trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 năm sau tại sân Bernabeu (sân nhà của Real Madrid) khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay của bóng đá tầm câu lạc bộ ở châu Âu thực sự được chú ý. Real Madrid đang muốn thể hiện sự bá chủ ở châu Âu như họ từng làm trong quá khứ (dành 5 cúp C1 trong thời kỳ quân phiệt) và cũng muốn biến ước mơ nâng cúp châu Âu ngay tại sân nhà năm 2010 thành hiện thực. Vòng sơ loại được bốc thăm ở Nyon, còn vòng bảng sẽ được bốc thăm ở Monaco vào 27/8.  

 Qua thăm dò đương kim vô địch FC Barcelona, có đến 50% số người được hỏi cho rằng Real Madrid là đối thủ chính của họ ở Champions League năm nay. Bại tướng của họ - MU lại không được đánh giá cao dù 3 năm liên tiếp vô địch giải quốc nội và 2 năm vào chung kết Champions League chỉ nhận được 5% người e ngại. Trong khi đó Chelsea và Liverpool chính là 2 đội bóng xếp sau Real Madrid với cùng 20% số đánh giá. Tương tự như thế khi đương kim vô địch giải Ý - Inter Milan cũng không được các culé đánh giá cao khi không có ai cho rằng Inter có "cơ hội" được găp Barca. Italia chỉ có AC Milan và Juventus chia nhau 5% còn lại.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.