Barça - Bayer 04: Con số sau trận đấu

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chiến thắng 7-1 trước Leverkusen là thắng lợi lớn nhất của Barcelona tại đấu trường C1.

- Thầy trò Pep Guardiola lại lập một kỳ tích mới, chiến thắng này đã làm nên thắng lợi lớn nhất trong lịch sử CLB tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, vượt qua cuộc chạm trán với CDNA Sofia mùa 1959/1960 (Barça thắng 6 - 2).

- Ở các Cúp châu Âu khác, Barça đã từng có được thắng lợi 8 - 0 trước Apollon Limassol (Lượt đi vòng 16 đội Winners Cup 1982/1983) và đội bóng của Slovakia, Matador Púchov (Lượt về vòng đấu đầu tiên của UEFA Cup 2003/2004).

- Đội bóng của Pep Guardiola đã đạt hiệu suất 3,75 bàn/trận tại đấu trường Champions League mùa này.

- Barça sở hữu bóng gần 77% thời gian trận đấu. Không chỉ vậy, trung bình mỗi trận đấu, đội chủ sân Camp Nou đạt tỉ lệ kiểm soát bóng trên 69%, hơn đội đứng thứ hai là Arsenal với 52%.

- Các học trò của Pep đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công là 90%, 900 lần/1005 đường chuyền, gấp 4 lần số đường chuyền của các vị khách (212).

- Cesc là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu về khoảng chuyền bóng với 117 lần thành công trong tổng số 131 đường chuyền.

- Mascherano (16), Piqué (15) và Busquets (14) đã thu hồi bóng 45/85 lần cho Barcelona.

- Sau hai trận đấu với Leverkusen, Messi đã ghi số bàn thắng bằng với số lần lập công của người đang "theo sát" anh trên danh sách dội bom ở Champions League, Mario Gomez (6).

- Tello đánh dấu trận ra mắt Champions League bằng cú đúp.

- Bayer đã tận dụng được cơ hội duy nhất của họ trong trận đấu để ghi bàn thắng danh dự.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.