Sandro Rosell - Vị chủ tịch thứ 39 của FC Barcelona

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cách đây ít phút, ngày bầu cử để chọn ra vị chủ tịch mới cho đội bóng xứ Catalan đã chính thức khép lại. Và theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố, Sandro Rosell đã giành chiến thắng áp đảo trước 3 đối thủ còn lại. Kết quả này không có gì là bất ngờ, và nó đã được dự đoán từ trước qua cuộc thăm dò trên El Mundo và Sport.es.

Rosell giành được tới 61,35% số phiếu ủng hộ (tương đương với 35021 phiếu). Benedito về đích ở vị trí thứ 2 với 8044 phiếu (14,09%). Jaume Ferrer, người được chủ tịch Laporta ủng hộ, và các đường lối ông vạch ra cũng theo con đường mà Laporta đã chọn, chỉ giành được 6168 phiếu (10,8%). Marc Ingla với chiến dịch vận động bầu cử khá dầm dộ, chỉ về đích ở vị trí thứ 3 với 12,29% số phiếu.

Cuộc bầu cử lần này chỉ có 57088 người trên tổng số 118,665 thành viên đủ tư cách tham gia bầu cử, chiếm 48,11%. Không khí World Cup đã ảnh hưởng khá lớn đến số lượng thành viên tham gia bầu cử, thêm vào đó là khá nhiều thành viên đã lựa chọn đến Miniestadi để theo dõi Barça Atletic thi đấu. Mặc dù số lượng thành viên tham gia bỏ phiếu đã tăng so với 7 năm trước (50,745 người tham gia, chiếm (53,79%), nhưng con số thành viên đủ tư cách tham gia bầu cử khi đó ít hơn bây giờ tới 24000 ( 94.339 thành viên năm 2003 so với 118,665 năm 2010).
Theo một diễn biến khác, chủ tịch hiện tại của CLB - Joan Laporta sẽ tại vị cho tới ngày 30/6/2010. Thời gian từ nay đến cuối tháng 6, ông sẽ bàn giao lại công việc, sổ sách và giấy tờ cho vị chủ tịch mới đắc cử. "Tôi tự hào vì những gì mình và các cộng sự đã làm được trong nhiệm kì của mình. Barça đã trở thành CLB thể thao hàng đầu thế giới, và chúng tôi đã luôn giữ được bản sắc Catalan trong mình. Đó là những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi hi vọng và xin chúc vị chủ tịch mới sẽ nâng tầm của Barcelona hơn nữa!"

Chúc mừng Sandro Rosell, và hi vọng ông sẽ tiếp nối những thành công của Laporta, đưa con thuyền Barcelona đi đúng hướng và đạt được nhiều vinh quanh chói lọi!

Một số thông tin về Sandro Rosell:

- Sandro Rosell sinh ngày 6/3/1964, tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.
- Số thẻ thành viên FC Barcelona của Sandro Rosell là: 12,556.
- Với 35.021 phiếu bầu (chiếm 61,35%), Rosell là người được số phiếu ủng hộ lớn nhất trong lịch sử CLB. 7 năm trước, Laporta đã trúng cử chiếc ghế chủ tịch với 27,138 phiếu (chiếm 53,48%).
- Ông từng là phó chủ tịch CLB từ 2003-2005. Tuy nhiên vì một số bất đồng với Laporta nên ông đã phải rời khỏi nhiệm sở.
- Rosell là người có vai trò quan trọng nhất trong việc đưa Ronaldinho, Deco, Giuly về với Barça. Trước đây Rosell không quá chú trọng vào lò La Masia, hi vọng nhờ vào thành công những năm gần đây ông sẽ thay đổi quan điểm của mình. Theo một số nguồn tin, Rosell muốn đưa Torres về để thay thế Ibra.
- Chưa biết Pep có ủng hộ Rosell hay không. Điều này sẽ quyết định rất lớn đến việc có gắn bó lâu dài của Pep với CLB. Nhưng năm 2008, Rosell đã từng phát biểu: "Guardiola sẽ là Ferguson của Barça".
- Bản kế hoạch của Rosell trong nhiệm kì làm chủ tịch CLB:

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.