Rosell: 'Tôi muốn Pep sẽ là Beckenbauer của Barça'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngay sau khi trúng cử vào chiếc ghế chủ tịch, Rosell đã có bài phát biểu gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ ông: "Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã sát cánh cùng tôi trong thời gian qua. Cảm ơn những ai đã tin tưởng và ủng hộ với các kế hoạch của tôi dành cho CLB. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp tục đưa CLB đi lên về thành tích thể thao cũng như lĩnh vực tài chính".

"Việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là nói chuyện với Pep. Chúng tôi sẽ sắp xếp để bàn về kế hoạch cho đội bóng ở mùa giải mới, và về tương lai của ông ấy. Tôi muốn Pep sẽ làm HLV cho Barça trong 6 năm tôi tại vị. Ngay từ khi Pep mới lên làm HLV đội 1, tôi đã nói rằng ông ấy là Ferguson của Barça, về độ dài của bản hợp đồng, và về những thành công mà ông ấy mang lại cho đội bóng. Nhưng giờ tôi nghĩ khác, tôi muốn thấy Pep như là Beckenbauer của Barça. Đúng vậy, ông ấy đã là cầu thủ của Barça, đang là HLV của Barça, và một ngày nào đó, Pep sẽ là chủ tịch của Barça".

"Thời gian tới đây, tôi sẽ nhận lại hồ sơ và công việc của ngài chủ tịch Laporta bàn giao lại. Chúng tôi sẽ hợp tác vì lợi ích chung của CLB. Tôi cũng sẽ nói chuyện với Txiki. Nếu Begiristain muốn ở lại, chúng tôi sẽ ngồi xuống, cùng nhau phân tích tất cả mọi thứ và xem liệu ông ấy có hiểu dự án của chúng tôi. Không có gì ngăn cản ông ấy sẽ tiếp tục công việc của mình".

...Những kế hoạch cho tương lai

"Về các bản hợp đồng mới, chúng tôi sẽ xúc tiến nếu HLV cảm thấy cần thiết cho đội bóng. Nhưng đó không phải là cách chúng tôi sẽ "đi". Việc đưa Césc về Camp Nou đang được xúc tiến, và nếu nó chưa được hoàn thành, tôi sẽ hỏi Txiki và Lapora tiến độ của công việc đến đâu, sau đó tôi sẽ tiếp tục. Câu lạc bộ này sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng tôi sẽ tiến bộ hơn theo từng mùa giải".

"Tôi xin nhấn mạnh, mọi hoạt động của CLB sẽ không trộn lẫn với các hoạt động chính trị. Đây là thể thao, và chỉ có thể thao mà thôi. Mục đích của chúng ta là thành tích, tài chính và đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình vì CLB. 18 con người này (bộ máy nhân sự dưới quyền Rosell), tôi hi vọng rằng, khi ra đường, chúng tôi sẽ giống như những người dân bình thường khác. Barça là ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi, bạn, Laporta, Cruyff, Núñez, Kubala, Suárez,... - tất cả là Barça!"

Cập nhật 1 số hình ảnh về Sandro sau khi có kết quả bầu cử:










Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.