Nhìn lại 5 tân vô địch châu Âu của Barça qua các con số

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

U21 Tây Ban Nha đã lần thứ hai liên tiếp lên ngôi tại EURO dành cho lứa tuổi của họ. Đây là lúc nhìn lại 5 gương mặt của Blaugrana trong màu áo nhà đương kim vô địch.

- Chức vô địch tại Israel lần này là danh hiệu quốc tế đầu tiên của Bartra, Tello và Muniesa.

- Với Montoya và đội trưởng Thiago thì đây là danh hiệu quốc tế thứ ba, sau khi vô địch giải U17 năm 2008 và U21 năm 2011.

- Không những ghi 3 bàn trong trận chung kết gặp U21 Italia, Thiago cũng đã lập công trong trận chung kết năm 2011. "Tôi chưa từng lập hattrick kể từ giải U14 năm nào" Thiago giải bày sau trận đấu.

- Thiago là cầu thủ thứ ba lập hattrick tại chung kết U21 châu Âu, sau Halilhodzic (1978) và Littbarski (1982). 3 bàn thắng của cậu con trai Mazinho được ghi bằng đầu, chân trái và chân phải (penalty).

- Với 3 pha lập công vào lưới U21 Italia, Thiago xếp thứ hai trong danh sách vua phá lưới cùng đồng đội Isco (3 bàn). Chỉ Morata (cũng của U21 Tây Ban Nha) xếp trên họ với 4 bàn thắng.

- Thiago và Bartra là hai cầu thủ nằm trong top 3 về số phút thi đấu của U21 Tây Ban Nha với lần lượt 439 và 360 phút. Xếp thứ nhì là Isco với 420 phút thi đấu.

- Dù thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng Bartra chỉ mới một lần phạm lỗi trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Montoya phạm 5 lỗi nhưng mang về cho đội 1 quả penalty trong trận chung kết. Quả phạt 11m còn lại do Tello mang về.

- 4 cầu thủ Montoya, Bartra, Thiago và Tello đã xuất phát ngay từ đầu trong 4/5 trận của U21 Tây Ban Nha. Muniesa, cầu thủ Barça thi đấu ít nhất, cũng được ra sân trong những phút cuối trận gặp Hà Lan tại vòng bảng.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.