Nguồn gốc ra đời biệt danh Barça

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bạn có biết rằng vào ngày 20 tháng 11 năm 1922, tuần báo “Xuts!” đã lần đầu tiên cho ra đời một từ mới – một từ mà giờ đây đi vào lịch sử và được các Culé không một ngày nào không nhắc tới.

Nguồn gốc của từ “Barça”, từ ngữ mà giờ đây đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, xuất phát từ một từ trong ngôn ngữ nói của dân địa phương, chỉ được sử dụng trong giới cổ động viên và các cầu thủ của FC Barcelona khi CLB được thành lập vào năm 1899. Sau nhiều năm, biệt danh này của đội bóng cũng đã được sử dụng ngày một nhiều hơn, và lần đầu tiên từ “Barça” được mang lên xuất hiện trên một tờ báo cũng đã cách đây hơn 90 năm.

Lần đầu tiên từ “Barça” có mặt một cách hài hước trong các tờ báo tuần

Vào ngày 30 tháng 11 năm 1922, ấn phẩm số 2 của tờ báo tuần “Xuts!” đã dùng từ “Barça” để gọi FC Barcelona lần đầu tiên trong lịch sử. Từ “Barça” được nằm trên trang báo thứ 7 của ấn phẩm này.

“Als jugadors de postín del “Barça” la Junta els ha fet ofrena d’unes targetes de visita amb el seu nom i l’escut del club campió a la banda de dalt, a mà esquerra”

Ngoài ra trang tiếp theo còn lặp lại khá nhiều lần từ “Barça”:

“En Nogareda i en Gimeno cada dia s’estimen més. La prova és que en Gimeno, que veu lo molt que treballa en Noga, li vol treure feina, o, més ben dit, el vol deixar sense feina. En Cabot, que té el cor més gran que la calba, ha emparat al pobre xicot i li farà de pare fins que el comptable del “Barça” i el secretari tornin a posar-se d’acord.”

Tiếng thét xung trận

Từ thời điểm đó, thuật ngữ “Barça” đã được sử dụng rộng rãi và thường xuyên hơn trên các ấn bản báo chí thể thao, mặc dù tại thời điểm đó từ “Barça” chỉ được xem là một tiếng lóng thông thường và chưa hẳn là đại diện cho FC Barcelona. Nhưng cuối cùng, vào những năm 70 của thế kỉ XIX, các tờ báo dần chấp nhận từ “Barça” là từ thay thế chính thức cho tên gọi FC Barcelona. Trong bất kỳ sự kiện nào, người hâm mộ đội bóng cũng đều sử dụng từ “Barça” trên SVĐ Les Corts của CLB như một tiếng thét xung trận, cổ vũ tinh thần các cầu thủ, đặc biệt là sau khi nội chiến Tây Ban Nha kết thúc vào năm 1939 – thời điểm mà người dân xứ Catalunya cần cất tiếng nói bày tỏ mạnh mẽ chống lại chế độ hà khắc, tàn nhẫn của chính quyền thời hậu chiến.

Thể chế hóa

Thuật ngữ “Barça” chính thức được CLB thể chế hóa vào giữa giai đoạn những năm 50. Lần đầu tiên CLB đề cập đến tên gọi của mình bằng từ “Barça” là vào năm 1955 thông qua ấn bản Tạp chí hàng tuần “Barça Magazine”. Hai năm sau đó, khi sân Camp Nou khánh thành, CLB đã chính thức công bố “Bài hát truyền thống của SVĐ”, có đoạn:

“Barça! Barça! Barça!

és el crit que pels aires pregona

l'esperit i la glòria del Club.

 

Barça! Barça! Barça!

és el crit que en els cors agermana

el Passat, el Present i el Futur.”

Nhiều năm sau đó, vào năm 1974, Joan Miro, người chịu trách nhiệm tổ chức Lễ kỷ niệm Bạch kim của FC Barcelona, cũng đã sử dụng từ “Barça” để đồng nhất CLB. Cùng năm đó, CLB chính thức công bố “Bài hát truyền thống của CLB” – cũng là bài hát truyền thống chính thống được sử dụng đến ngày hôm nay, có đoạn:

“Tenim un nom, el sap tothom:

Barça, Barça, Barça!”

Ngày nay, từ ngữ “Barça” còn hơn cả một biệt danh, nickname hay tiếng thét xung trận ngày nào. “Barça” giờ đây đã trở thành một thương hiệu định dạng FC Barcelona trên toàn cầu. Nói cách khác, “Barça” chính là tấm danh thiếp của FC Barcelona.

Kenny Barca

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.