FC Barcelona 113 năm tuổi

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày này 113 năm về trước, một người con Thụy Sỹ đã "sinh" ra một CLB tuyệt vời.

Sinh ra tại Winterthur ngày 22/11/1877, Joan Gamper bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình cùng với Basel, trước khi chuyển đến FC Excelsior và sau đó là FC Zurich.

"Cha đẻ của FC Barcelona" cũng đã từng chơi cho FC Lyon của nước Pháp. Năm 1898, với những nỗ lực về kinh tế đã giúp ông đến Barcelona, nơi ông nhanh chóng cảm thấy nhu cầu chơi bóng ngày càng lớn và cần nhanh chóng xây dựng một đội với đầy đủ chứng nhận pháp lý. Do đó, ngày 22/11/1899, ông đã đăng bài trên tạp chí Los Deportes để tìm những người có thể giúp mình xây dựng một CLB bóng đá.

Không lâu sau đó, Joan Gamper đã gặp gỡ 11 người đàn ông tại Solé Gymnasium. Họ là Gualteri Wild, Lluís d’Ossó, Bartomeu Terrades, Otto Kunzle, Otto Maier, Enric Duca, Pedro Cabot, Carlos Pujol, Josep Llobet, John Parsons và William Parsons. Trong 12 người đó (tính cả Joan Gamper) có 6 người dân của xứ Catalan và 6 người ngoại quốc. Và cũng thật trùng hợp cả Solé Gymnasium và tạp chí Los Deportes đều nằm ở trong một tòa nhà, tọa lạc tại số 5, ngã tư giữa đường Montjüic del Carme Avenue và Pinto Fotuny, gần kề Rambla de los Estudios (nơi những NHM Barça tổ chức ăn mừng các danh hiệu). Trụ sở đầu tiên của CLB nằm ở Solé Gymnasium, là một căn phòng với một cái bàn, 4 cái ghế và 2 cuốn sổ. Buổi lễ ra mắt Football Club Barcelona (tên ban đầu của CLB) bắt đầu lúc 9 giờ tối ngày 29/11/1899 và kết thúc vài phút sau khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

Gualteri Wild là chủ tịch, Luis de Ossó là thư ký, Bartomeu Terrades làm thủ quỹ, và Joan Gamper là đội trưởng đội bóng. Mức phí để trở thành thành viên của FC Barcelona thời đó là 2 pê-sô. Trong những năm đầu đó, thành viên của CLB cũng là những cầu thủ, bời vì CLB chưa đủ lớn để thu hút các CĐV. Những quyết định quan trọng như màu sắc truyền thống của CLB hay logo đội bóng đã được đưa ra vào phiên họp thứ hai vào ngày 13/12/1899, 5 ngày sau trận đấu đầu tiên của CLB tại Bonanova Velodrome. Trong buổi họp đó, BLĐ đã chọn hai màu xanh - đỏ là sắc màu truyền thống trên chiếc áo đấu của đội bóng, còn logo của CLB thì dần dần trở thành biểu tượng của cả thành phố Barcelona. Trong thực tế, logo mà chúng ta biết ngày hôm nay không có nhiều điểm giống với logo của CLB trước năm 1910.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.