Đề xuất của Rosell: Thu hẹp La Liga và mở rộng quy mô Champions League

Rosell ít có cơ hội được gặp gỡ Platini nhưng tiếng nói của Barça luôn có trọng lượng

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Theo thông tin mà đài phát thanh La Cadena Ser của Tây Ban Nha đưa ra ngày hôm qua, cựu chủ tịch Laporta của FC Barcelona đã từng đề xuất ý tưởng về một giải VĐQG chỉ gồm 16 ứng viên và sẽ có đến 8 tấm vé dự Champions League dành cho 8 cái tên dẫn đầu BXH vào cuối mùa giải.

Cùng chung cách nghĩ với người tiền nhiệm, chủ tịch Rosell dự định sẽ gửi bản kiến nghị lên UEFA với những nội dung cơ bản sau: Giảm số lượng CLB ở giải hạng nhất từ 20 xuống còn 16 đội; Chọn ra 64 CLB từ các giải đấu hàng đầu châu Âu cho Champions League; Tăng số lượng CLB dự La Liga Adelante từ 22 lên 32 đội.

Một Liga BBVA kiểu mới

Nếu ý tưởng đổi mới La Liga của Rosell được Liên đoàn thông qua thì cánh cửa châu Âu sẽ rộng mở hơn khi cơ hội được chia đều cho 8 đội. Theo đó, thay vì 4 suất dự Champions League như hiện tại sẽ có đến 8 tấm vé dành cho 8 đội đứng đầu giải VĐQG, tuy nhiên 2 trong số 8 đội sẽ phải tham gia vòng sơ loại thay vì trực tiếp vào vòng trong như 6 cái tên kia. Đồng thời, với thể thức mới này thì sân chơi Europa League cũng sẽ sôi động hơn rất nhiều khi số lượng dự giải sẽ tăng lên 4 căn cứ theo kết quả xếp hạng ở cuộc đua quốc nội thay vì 2 đội như hiện tại.

Theo Rosell, sự đổi mới này sẽ giúp cuộc đua La Liga trở nên kịch tính hơn, quyết liệt hơn và đáng xem hơn một khi giấc mơ châu Âu trở thành động lực chiến đấu của các đội bóng. Một hệ quả tích cực nữa theo ông là đấu trường Champions League sẽ hội tụ nhiều anh tài của làng bóng đá hơn và nhờ đó, những cuộc tranh tài sẽ càng thêm hấp dẫn với sự đa dạng trong lối chơi, đấu pháp và bản sắc riêng của mỗi đội.

Đổi mới ở Liga Adelante

Bên cạnh sự thay đổi trong thể thức thi đấu ở giải hạng nhất và cúp châu Âu, Rosell cũng đề xuất ý tưởng đổi mới giải hạng hai: thay vì 22 đội như hiện tại, sẽ có 32 đội chia thành 2 bảng đấu cùng tham gia tranh tài. Cuối mùa giải, 8 đội đứng đầu BXH sẽ chia thành các cặp đấu loại trực tiếp. Chung cuộc, chỉ duy nhất 1 đội có thứ hạng cao nhất được trực tiếp thăng hạng. 3 vị trí ngay sau đó sẽ tiếp tục đọ sức cùng 3 cái tên "đội sổ" ở La Liga để giành quyền chơi ở giải hạng nhất.

Lí giải về đề nghị của mình, Rosell cho rằng thể thức mới này sẽ tạo thêm động lực cho các đội bóng ở giải hạng hai, cũng là tăng thêm hứng thú của khán giả và sự quan tâm của dư luận dành cho một trong hai hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha vốn được đánh giá là mờ nhạt và kém hấp dẫn hơn giải đấu còn lại.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.