Sự sụp đổ và ra đời của một huyền thoại

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Năm 2004, Gabriele Marcotti đã viết một bài cho tạp chí 'The Times' về huyền thoại Barcelona - Pep Guardiola. Nó không phải bài viết ca tụng về sự nghiệp quần đùi áo số của Pep Guardiola, cũng không phải thán phục tài năng của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử CLB Barcelona. Mà đó là bài viết nói về cái chết của một "họa sĩ".

 
Bóng đá năm 2004 khác xa với bóng đá hiện đại, khi ấy Pep chỉ là một cầu thủ "vô dụng" ở hàng tiền vệ. Vô dụng ở đây không phải nói Pep là một cầu thủ tồi, vô dụng ở đây có nghĩa những công lao của anh sẽ chẳng và không bao giờ được công nhận ở khoảng thời gian đó. Một người luôn luôn đứng trên hàng hậu vệ, sau đó phất bóng qua phần sân kia cho những đồng đội lừng lẫy - Michael Laudrup, Hristo Stoichkov và Romario. Phải nói rằng họ đã hưởng lợi rất nhiều từ Pep, nhưng chưa bao giờ người ta khen ngợi ông . Khi Marcotti viết bài báo, lúc đó Pep cũng đã 33 tuổi, đáng lý ra ở độ tuổi đó đang là độ tuổi sung mãn nhất của một cầu thủ.
 
Nhưng thực tế là không ai muốn Pep cả. Trong những năm 2000, bóng đá châu Âu luôn ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, ở khu trung tâm lúc nào cũng chỉ có 2 tiền vệ, một người sẽ là máy quyét, còn một người sẽ là số 10 cổ điển với sự sáng tạo. Hầu hết các đội bóng lớn đều chọn sơ đồ này, ví dụ như Juventus với Davids - Zidane hoặc Keane-Scholes ở Manchester United. Do đó, đối với cầu thủ kiến tạo "mãi" đằng sau như Guardiola sẽ không có đất diễn.
 
Kỹ năng tiền vệ của anh đã trở nên lỗi thời ... các trận cầu bóng đá hiện đại đã đóng cửa với những cầu thủ như Guardiola ... dù đang trong thời kì đỉnh cao sự nghiệp của mình, nhưng không có chỗ cho anh ta ở đội bóng ... thật đáng buồn khi những người hâm mộ trẻ lại không thích lối đá đầy khoa học của Guardiola.Marcotti
 
Tôi vẫn không thay đổi ... và những kỹ năng của tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Phải chăng bóng đá bây giờ đã thay đổi. Họ chơi bóng với một tốc độ cao và cần sự mạnh mẽ hơn ở khu trung tuyến. Lối đá đã khác xưa rất nhiều, một tiền vệ bạn cần phải biết tắc bóng, và phải biết giành bóng giống như Patrick Vieira hay Edgar Davids. Nếu bạn có thêm kỹ năng chuyền bóng, đó là một điều tốt. Nhưng trọng tâm, đa số họ đều làm nhiệm vụ của một cầu thủ phòng ngự hơn là nhiệm vụ của một tiền vệ ... cho nên những cầu thủ như tôi đã bị tuyệt chủng.Pep Guardiola

Đó là năm 2004. Còn bây giờ là năm 2010, đội bóng được cho là mạnh nhất Châu Âu vào thời điểm hiện tại đang được dẫn dắt bởi Guardiola, người đã thấm nhuần phong cách chơi của Barcelona. Mùa giải năm nay, ông thường xuyên sử dụng 3 hậu duệ của ông ở trung tâm hàng tiền vệ Barcelona đó là Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Sergio Busquets (Busquets nghiêng về phòng thủ hơn so với 2 người còn lại). Xavi và Iniesta là hai bản sao của Pep Guardiola đã hợp lại đưa Tây Ban Nha tiến đến ngôi vị cao nhất thế giới. Chỉ sáu năm sau phong cách thi đấu mà người ta cho rằng đã chết vực dậy một cách mạnh mẽ, để bây giờ nó là cách để chơi bóng đá.

Đáng chú ý là có quá nhiều sự thay đổi chỉ trong khoảng một thời gian ngắn. Đặc biệt là hệ thống 4-4-2, hệ thống được cho là bất khả xâm phạm ở những năm 2000s, và cũng là hệ thống giết chết những "họa sĩ" như Pep Guardiola đã bị hoán đổi thành những hệ thống như 4-2-3-1 hay 4-3-3. Cả hai chiến thuật đều rộng rãi tính năng với ba tiền vệ trung tâm. Điều này có nghĩa rằng sẽ có thêm một tiền vệ ở giữa, và mô hình kẻ hủy diệt - người sáng tạo đã được kẻm thêm một "họa sĩ" ở giữa. Ví dụ điển hình cho phong cách thi đấu đó là Liverpool với kẻ hủy diệt Mascherano - họa sĩ Alonso - người sáng tạo Gerrard.
 
Nhưng có lẽ đã có một sự thay đổi còn lớn hơn nữa. Những năm 2000s một cầu thủ như Makelele sẽ không thể đụng đến ở bất cứ đội nào, tuy nhiên cái lỗi đá "trâu bò" đó một ngày chết dần đi. Do đó, một tiền vệ cần phải di chuyển rộng hơn và cần phải biết làm bóng nhiều hơn hơn là nhăm nhe một ai đó xong rồi "chém" - ví thế những cầu thủ như Fabregas hay Iniesta lúc nào cũng có một xuất đá chính tại hàng tiền vệ 3 người- ngay cả những tiền vệ trụ cũng phải thay đổi từ một máy quét thành một người biết chuyền bóng hơn ví dụ Busquets hay Michael Carrick. Đột nhiên, một trận đấu quyết liệt ở khu trung tuyến với những pha tranh chấp thô bạo sẽ trở thành sự sáng tạo với những pha di chuyển hợp lý, hình ảnh thu nhỏ cho lối chơi này là Barcelona và Arsenal.
 
Tất nhiên, chúng ta không nên rơi vào cái bẫy suy nghĩ phong cách chơi này được sáng tạo bởi Barcelona. Còn có những tiền vệ chơi bóng trên khắp châu Âu đã thành công với lối đá trên. Andrea Pirlo là ví dụ rõ ràng, nhưng ngay cả trong bài viết của Marcotti, Guardiola thừa nhận rằng vai trò của Pirlo có thể tồn tại đơn giản do Milan trình diễn một thứ bóng đá khác. David Pizarro tại Roma là một ví dụ khác - nhưng một lần nữa, Roma đã chơi một hệ thống rất độc đáo trong những năm gần đây. Chúng ta đã từng thấy Pizzarro khốn đốn thế nào khi Inter thi đấu với sơ đồ 4-4-2.
 
Chúng ta cũng không nên suy luận rằng Guardiola đã "tạo ra" Xavi và Iniesta bởi vì họ đã thi đấu cho Barcelona trước khi Guardiola đến. Nhưng là một sự thừa nhận rộng rãi rằng họ đã trở nên hoàn hảo và nguy hiểm hơn rất nhiều dưới sự chỉ đạo của ông. Dưới thời của Frank Rijkaard họ chỉ là những siêu dự bị cho những Deco và Van Bommel.
 
Một huyền thoại mới ra đời
Vì vậy, mặc dù những gì mọi người mong đợi ở thế kỷ này nhất - quyền lực có thể giết chết mọi thứ, nhưng quyền lực vẫn không đánh bại được thủ đoạn gian trá - trong thực tế, điều ngược lại đã xảy ra - kỹ thuật, chất lượng quan trọng hơn bao giờ hết. Đọc lại những trích dẫn từ Guardiola một lần nữa, những lời mô tả của ông giống như một thế giới khác. Và như vậy, triết lý bị coi là dư thừa của Pep Guardiola 6 năm trước bây giờ đang thống trị cả Châu Âu.
 
Sự trớ trêu cuối cùng? Khi Guardiola tiếp quản Barcelona, ông mới chỉ 37 tuổi. Như đã đề cập trước đó, thể hình của ông không lý tưởng với vị trí mà ông thi đấu, tuy nhiên những kĩ năng của ông vẫn còn đó. Vì vậy, nó không phải vô lý khi cho rằng với độ tuổi 37 Pep Guardiola vẫn còn đất diễn ở những giải đấu như La Liga và Series A. Sự nghiệp của ông là những giọt nước mắt, nhưng vĩ đại hơn khi ông có thể vực dậy những phẩm chất của một tiền vệ mà người ta cho là sẽ bị tuyệt chủng chỉ trong một thời gian ngắn.
 
Lối chơi đầy khoa học - quyến rũ những năm 2000s bị chết và ra đời cũng chỉ dưới một cái tên Guardiola-ism.
 
 
Nhoemnhieu - Dịch từ Totalbarca
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã