Đã đến lúc Xavi cần tạo nên dấu ấn của mình

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

FC Barcelona đã trải qua hai trận đấu liên tiếp với lối chơi bạc nhược. Chiến thắng nghẹt thở trên sân Anoeta trước Real Sociedad và thất bại bất ngờ trên sân Hamburg trước Shakhtar. Hai trận đấu với kết quả khác nhau, nhưng với lối chơi khác xa những gì mà một đội bóng như Barça cần phải thể hiện.

HLV Xavi Hernández với vẻ mặt buồn bã và tức giận [hoặc cả hai], đã nói trong phòng họp báo của Volksparkstadion rằng ông thấy rõ ràng có vấn đề về tinh thần thi đấu của toàn đội. Chính vì vậy, BHL lần này nhìn nhận tích cực về đợt nghỉ thi đấu quốc tế sắp tới.

Hiện tại, nhiệm vụ được đặt ra rất rõ ràng. Thắng Alavés vào Chủ nhật này, và tận dụng thời gian nghỉ thi đấu Quốc Tế để các cầu thủ thay đổi môi trường thi đấu và trở lại với tâm lí thoải mái nhất để chuẩn bị cho các trận đấu căng thẳng sắp tới, phải đảm bảo rằng Barça sẽ vượt qua vòng bảng, và thi đấu tốt trong những trận đấu quan trọng ở La Liga trước Girona, Atlético de Madrid và Valencia.

Thời gian nghỉ thi đấu Quốc Tế này sẽ tốt cho đội hình để thực hiện "reset" mà Xavi nói rằng toàn đội đang rất cần, nhưng cũng để BHL tìm ra giải pháp cho sự sa sút về lối chơi của đội. "Đây là thời điểm của tôi và BHL", Xavi cũng nói như vậy khi ở Hamburg.

HLV Xavi đã tìm ra công thức 4 tiền vệ trong mùa giải trước và nhờ đó Barça đã giành được La Liga một cách thuyết phục. Trong đợt nghỉ thi đấu này, ông sẽ làm việc với các trợ lý của mình để tìm ra một công thức mới giúp thay đổi lối chơi của đội trên sân. Ông cần thuyết phục các cầu thủ của mình, và ông sẽ làm như vậy, để họ trở nên tham vọng hơn và để đối mặt với áp lực tốt hơn và chơi thứ bóng đá hiệu quả hơn.

Xavi và BHL nhận thức được rằng đội cần xử lí tốt hơn trong những tình huống tấn công. Bởi vì toàn đội sẽ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và đội sẽ được bố trí khối đội hình tốt hơn để bắt đầu phòng thủ khi mất bóng. Trong tấn công, Barça cần giữ chiều rộng tối đa sân tốt hơn và cần phân phối vị trí hợp lí, vì nhiều khi có đến 5 cầu thủ tấn công đứng ngang nhau trên sân, khiến đối phương phòng thủ dễ dàng hơn.

Và Xavi và BHL cũng sẽ phải suy nghĩ xem liệu Barça có nên tiếp tục phòng ngự chỉ với 2 CB hay nên chơi với 3 CB để Ter Stegen không phải nhận quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Mùa giải trước, với Koundé, Araujo và Christensen, Barça đã trở thành đội bóng thủng lưới ít nhất tại La Liga. Mùa giải này, với hai hậu vệ cánh như Cancelo và Balde, các đối thủ đã tìm thấy nhiều khoảng trống hơn. Tìm ra sự phù hợp của Cancelo với Balde cũng là một trong những nhiệm vụ cho BHL trong kỳ nghỉ quý giá này.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã