Barça phong độ cao nhờ Pep mát tay?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Những ai nói chiến thuật của Pep đơn điệu, chỉ biết sử dụng đội hình 4-3-3 thì họ đã lầm. Thời gian qua ông đã cách tân rất nhiều chiến thuật của Barcelona khi nhận thấy lối đá của đội đã ít nhiều bị bắt bài.

Hãy xem cách ông kéo Messi đá bó vào giữa, và chơi cao nhất trong sơ đồ hàng tiền vệ kim cương. Lúc đó Barcelona chỉ chơi với 2 tiền đạo (Pedro & Ibra hoặc Pedro & Krkic trong những trận gần đây). Và thành công như thế nào thì tất cả đã rõ. Những chiến thắng hủy diệt đã trở lại! Nếu nhìn vào đội hình ra sân trận gặp Bilbao vòng 30, tôi dám cá với bạn rằng 99% phải há hốc mồm ngạc nhiên. Ai dám nghĩ Maxwell chơi như 1 tiền vệ trung tâm? Ai dám nghĩ rằng Barcelona thi đấu với bộ 3 tiền vệ Maxwell - Toure - Busquets, không có Xavi & Iniesta mà vẫn có thể uyển chuyển đến như vậy?

Có thể nói nhờ "kinh nghiệm" của hơn 1 năm cầm quân, Pep đã có nhiều phát kiến mới về chiến thuật. Và hãy cứ xem từ nay đến cuối mùa bóng Barcelona sẽ còn chơi với sơ đồ chiến thuật nào nữa. Nhưng ít nhất sơ đồ mới 4-3-1-2 mà Messi là cầu nối giữa hàng tiền đạo và tiền vệ đang thành công rực rỡ.


Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã