Barça giống như chiếc xe phân khối lớn không chân chống

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça đang gặp vấn đề ở hàng thủ. Họ để thủng lưới ở 5/9 vòng đấu từ đầu mùa giải đến giờ. Đó là nguyên nhân khiến đội bóng xứ Catalunya đang xếp tận vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga.

Trong chức vô địch La Liga mùa trước của Barça, hàng công có đóng góp không nhỏ. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong phòng ngự mới là yếu tố quyết định giúp đội bóng xứ Catalunya gặt hái thành công. Sau 38 vòng đấu, đoàn quân của HLV Xavi Hernandez chỉ để thủng lưới 20 bàn. Qua đó, Barça trở thành đội có hàng thủ chắc chắn nhất ở La Liga 2022/23.

Mùa này, hàng công Barça vẫn đang vận hành rất tốt. Họ là đội chơi tấn công hay nhất giải với 21 lần “nổ súng”. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya lại xếp tận vị trí thứ 3 ở La Liga. Sở dĩ vậy bởi hàng thủ của đội chủ sân Camp Nou đã không còn chắc chắn như ở mùa trước và là nguyên nhân khiến Barça thường xuyên bị mất điểm.

Sau 9 vòng đấu, có tới 5 trận, các học trò của HLV Xavi không giữ sạch lưới nhà. Tổng số bàn thua của họ đã lên đến con số 10 - nghĩa là bằng một nửa số lần thủng lưới của cả mùa bóng trước. Chẳng nói đâu xa, trong trận đấu trên sân của Granada cuối tuần vừa qua, Barça đã bị cầm hòa 2-2, trong trận đấu mà họ bị đội chủ nhà vượt lên dẫn 2 bàn.

Ở mùa trước, Barça thường đá với cặp trung vệ Ronald Araujo và Andreas Christensen (hoặc Eric Garcia). Jules Kounde thường được xếp đá hậu vệ phải, trong khi vị trí bên hành lang trái vẫn do Alejandro Balde án ngữ. Nhưng Garcia đã gia nhập Girona trong mùa Hè vừa qua, còn Araujo ở mùa này thường xuyên vật lộn với chấn thương.

Điều đó khiến HLV Xavi phải có những thay đổi ở hàng thủ. Kounde được kéo vào đá cặp trung vệ với Christensen, còn vị trí hậu vệ phải của anh nhường cho tân binh Joao Cancelo. Trong khi cánh trái vẫn do Balde tiếp quản. Hệ thống phòng ngự này rõ ràng đang gặp vấn đề, đặc biệt ở vị trí bên cánh phải do Cancelo rất ham lên tấn công.

Sự sa sút của Barça cũng một phần do họ đang không có những tiền vệ trung tâm giỏi chơi phòng ngự từ xa kiểu như Sergio Busquets ở mùa trước, trong khi một tiền vệ trung tâm khác là Frenkie de Jong cũng thường xuyên phải nghỉ thi đấu ở mùa này do chấn thương. Tất cả những nguyên nhân đó khiến Barça đang giống như một chiếc xe phân khối lớn không có chân chống.

TIỂU LÝ (bongdaplus)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã