Barça & bóng đá vị nghệ thuật: 20 năm sau...

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong nhiều năm qua, lối chơi phòng thủ luôn luôn có lợi thế hơn rất nhiều so với phong cách thi đấu đẹp mắt và hoa mỹ. Nhưng khi mọi người khác đã từ bỏ hy vọng, vẫn còn có một đội bóng không chịu hiểu rằng bạn không thể giành chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp nữa. Tuy nhiên cuối cùng, sự kiên nhẫn lâu dài của họ và niềm tin với thứ bóng đá đẹp đã giúp họ trở thành đội bóng mạnh nhất và đuợc yêu quý nhất thế giới.

Có nhiều phong cách thi đấu khác nhau trong bóng đá. Một số xem phong cách thi đấu đẹp mắt như là một món ăn tinh thần, một số không hiểu hoặc không chịu hiểu cho rằng lối chơi “phản” bóng đá là một kỳ công chiến thuật. Trong 20 năm qua, phong cách thi đấu đẹp mắt và “sexy” dần dần biến mất và nó chỉ đuợc xem như là một giấc mơ…qua rồi. Hết đội bóng này đến đội bóng khác, họ nghiên cứu rất kỹ càng và đi đến một quyết định rằng chơi bóng đá một cách thẩm mỹ sẽ không giúp họ dành đuợc danh hiệu. Các đội chơi chiến thuật thiên về phòng ngự cứ tiến lên và tốt hơn từng ngày. Ngay cả đội tuyển quốc gia Brazil, những người sở hữu bản quyền “bóng đá sexy”, đã từ bỏ nó trong khỏang những năm 1990s. Đất nước đến từ Nam Mỹ đã bị tổn thương rất nhiều vì những thất bại và lập đi lập lại rất nhiều lần khiến đội quân của Zico và Socrates phải đau đớn.
 
Tuy nhiên Barcelona, đứng lên truớc những áp lực và không thay đổi phong cách thi đấu. Họ không muốn nghe về các chiến thuật của những HLV xuất sắc mà bóng đá thế giới sản sinh ra như Herreira và Fabio Capello, những người cai trị thế giới với chiến thuật bóng đá “nhưng” rất nhàm chán của riêng mình: phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh. Trong khi đó Barcelona mắc kẹt với phong cách thi đấu đẹp mắt mà người ta gọi là “el toqué” có nghĩa là “một chạm”.Với những pha bóng "một chạm" từ cầu thủ này đến cầu thủ khác bằng những đuờng chuyền ngắn, tích tắc như tiếng kim đồng hồ và giống như bạn đang kéo con chuột để lướt web. Đôi khi nó có thể mất thời gian. Và tất cả các cầu thủ phải rất kiên nhẫn truớc khi tìm ra đuợc khỏang trống vào khung thành đối phuơng. Cuối cùng, con “ruồi” sẽ bị mắc kẹt vào “màn nhện” đã đuợc làm sẵn. Trong thời gian đó, tất cả mọi cầu thủ bên phía Barcelona sẽ tìm kiếm mọi giải pháp tấn công nhằm dồn ép đối đủ vào chân tuờng.
 
Barcelona vận dụng lối chơi của riêng mình từ năm này qua năm khác với thứ bóng đá tấn công như đang thêu hoa dệt gấm. Tất cả mọi thứ bắt đầu với Rinus Michels, người đã lãnh nhiệm trong trách dẫn dắt CLB năm 1971. Người Hà Lan này chính là người đầu tiên mang thứ bóng đẹp mắt đến với CLB để rồi 40 năm sau khi nhắc tới ông người ta sẽ nhắc ngay đến “Tấn công tổng lực” . Trong tấn công tổng lực, không có cầu thủ nào cố định tại một vị trí, mọi cầu thủ có thể tham gia tấn công, tiền vệ và hậu vệ là những người điều phối trận đấu, tăng giảm nhịp độ. Tuy nhiên lối đá này không thể trụ vững đuợc bao lâu. 3 năm sau Michels rời đội bóng và mọi thứ trở lại bình thuờng. Barcelona thay đổi HLV cũng như phong cách thi đấu như thay áo vậy cho tới khi một người Hà Lan khác đến vào năm 1988 – Huyền thoại Johan Cruyff. Khi còn là cầu thủ, Johan Cruyff cùng CLB vô địch 1 La Liga, và 1 Copa Del Rey. Ông được xem là một trong những người thổi một luồng hơi mới vào đội bóng và đất nuớc Catalonia. Việc giành chiến thắng 5-0 trước Real Madrid vào một đêm tháng 2 năm 1974 là một chiến thắng mà ngày nay vẫn được coi như là một tuyên bố độc lập chính trị của Catalonia.
 
Vì vậy, khi “Người Hà Lan Bay” xuất hiện trên cuơng vị HLV, tất cả mọi người ở Barcelona đều "mua" từng lời ông nói. "Cruyff luôn luôn đúng!" Là cái gì mà tất cả mọi người đã biết.
 
Ông chỉ chấp nhận một phong cách thi đấu. Phong cách chơi đã giúp Ajax thành công những năm 70s. Johan đã sao chép phong cách thi đấu của Ajax, cùng với những cậu học trò tinh nhuệ, Johan Cruyff đã tái tạo một Ajax mới tại Barcelona nhưng những “gia vị” lại là những cầu thủ Barcelona. Johan Cruyff không chỉ áp dụng lối chơi này cho riêng đội một, mà còn cả hệ thống đội tuyển trẻ. Một điều rất đơn giản nhưng hiệu quả, đó là ông bắt tất cả mọi cầu thủ đều phải làm những bài tập cùng với trái bóng.
 
Vì vậy ngày hôm nay, từ đội một đến đội trẻ đều chơi thứ bóng đá mà Johan Cruyff đã giới thiệu 20 năm truớc đây . Một số điều đã thay đổi và được tinh chế nhưng những điều cơ bản vẫn y nguyên. Khi mọi người khác đã từ bỏ hy vọng của lối chơi đẹp, FC Barcelona đã giữ lại hy vọng và tin tưởng vào nó. Trong hơn 20 năm qua cầu thủ đuợc đào tạo học viện La Masia đều phải chơi bóng với phong cách một chạm. Có một truyền thuyết nói rằng bạn không thể giành chiến thắng bằng cách chơi đẹp. Tuy nhiên những culé cũng có những truyền thuyết riêng mạ họ giữ cho tới ngày hôm nay, đó là “Chúng tôi chỉ thất bại khi không thể ghi đuợc bàn nào sau những pha tấn công. Nhưng sự thật là chẳng có CLB nào thành công như Barca trong vòng 20 năm qua. Đội bóng xứ Catalan đã mang về phòng truyền thống 10 danh hiệu La Liga, 6 Copa Del Rey, 3 Champions League, một siêu cup Châu âu, 2 cup C2 và một chiếc cup vô địch thế giới các CLB.
 
Có nhiều giả thuyết khác nhau tại sao Barcelona quyết định chơi với phong cách này khi mọi người khác bỏ cuộc. Một là vì Real Madrid giành nhiều danh hiệu hơn, vì thế Barca triển khai lối đá này để tìm sự thoải mái và vui vẻ. Hai là phong cách chơi này nói lên sự khác biết giữa người Catalonia với phần còn lại. Sự thật là đội bóng đã giành danh hiệu Champions League đầu tiên vào năm 1992 sau khi ép sân trong suốt cả trận đấu.
 
Đối với tất cả mọi người tại FC Barcelona và thị trấn đó là một niềm tin lớn khi nói rằng "đây là cách chúng tôi thi đấu, đây là phong cách riêng của chúng tôi."
 
Euro 2008, đội tuyển Tây Ban Nha (đội chưa dành một danh hiệu lớn nào trong nửa thế kỷ) đã "mượn" phong cách thi đấu, và một số cầu thủ tốt nhất của Barca. Kết quả cuối cùng là họ dành được ngai vàng Châu Âu. Sau đó, Xavi, Iniesta và Puyol trở về CLB cùng với Lionel Messi, Alves…họ đã cất cánh bay cao tại mùa giải năm đó. Khi mùa giải kết thúc Barcelona đã dành chiến thắng tại tất cả mọi mặt trận mà họ tham gia bằng thứ bóng đá đẹp mắt quyến rũ, thứ bóng đá mà người ta cho rằng sẽ trắng tay dài dài. Một năm sau đội bóng lại bảo vệ thành công ngai vàng La Liga, nhưng thứ mà người ta nhắc đến không phải con số kỷ lục 99 điểm, hay trận đấu với Inter mà là World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Một lần nữa, Tây Ban Nha lại “muợn” phong cách thi đấu, và lần này nhiều thêm 3 cầu thủ của Barca đó là Busquets, Pedro và Valdes. Kết thúc giải đấu, La Roja buớc lên bục cao nhất thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.
 
Khi Barcelona giành chiến thắng tại mọi mặt trận, một số người đã lên án. Họ cho rằng lối chơi đó chỉ giúp họ giành chiến thắng duy nhất một lần, và sẽ chẳng thể nào cai trị bóng đá thế giới trong khỏang một thời gian dài. Họ có thể đúng vì năm sau Inter của Mourinho với lối đá “phản” bóng đá đã đánh bại Barcelona và vô địch Champions League. Nhưng thứ bóng đá đẹp vẫn không chết, thậm chí mùa này Barcelona đã biến nó trở nên khó luờng hơn rất nhiều. Bằng chứng là trong trận đấu El Clasico, Barca đã cho Real Madrid nếm trải sự đau đớn bằng trận thua 5-0 tại Camp Nou. Chiến thắng bằng những tỉ số đậm xảy ra như cơm bữa, giống như những bông tuyết rơi xuống vùng Scandinavia...
 
Ngày nay vẫn còn nhiều những đội bóng không có phong cách thi đấu riêng của họ. Hầu hết các câu lạc bộ làm những gì mà Barcelona đã làm 20 năm trước đây, thay huấn luyện viên và phong cách thi đấu truớc mỗi mùa giải. Tại Barcelona, luôn luôn có một sự đảm bảo, một thứ mà nhiều đội bóng khác chằng có. Đó chính là cho dù Barcelona đối đầu với bất kỳ đội bóng nào, họ vẫn sẽ không thay đổi lối đá, vẫn sẽ vận dụng phong cách thi đấu của riêng mình. Barcelona hầu như không có “phuơng án B” hay “dựng 1 chiếc xe bus truớc khung thành”.Đó là điều giúp Fútbol Club Barcelona trở nên đặc biệt, đội bóng mà 20 năm truớc đã từ chối từ bỏ lối đá của mình và 20 năm sau vẫn sẽ như thế, đội bóng mà bóng đá đẹp là điều duy nhất có thể chấp nhận đuợc.
 
Hôm nay, chúng ta, những người ủng hộ Barcelona có thể cảm nhận đuợc sự hạnh phúc khi đội bóng đã không từ bỏ lối chơi sau 20 năm qua và không bao giờ đầu hàng. Đã có rất nhiều lúc khó khăn, nhiều kết quả xấu nhưng cuối cùng chúng ta không chỉ chơi thứ bóng đá đẹp, chúng ta còn giành chiến thắng, giành nhiều danh hiệu và chúng ta sẽ cảm thấy hãnh diện vì Barca đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất có thể.
Nhoemnhieu - Theo www.totalbarca.com
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã