Lượt trận thứ 2 bắt đầu với 2 cái tên được đánh giá hơi chênh lệch về số lượng ở lượt đầu tiên: FCB Hải Châu với đội hình ra quân hùng hậu, và FC TECCO 5 với chỉ 6 cầu thủ mang theo. Thế nhưng sang lượt thứ 2 này, số lượng cầu thủ tham gia đã đổi chiều. FCB Hải Châu với việc vắng thủ môn Hưng (1), chân sút số 1 Thoại (7), hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Duy chip (22) nên đã có 1 trận đấu rất khó khăn trước tinh thần quyết tâm và lực lượng tốt hơn của FC TECCO 5.

Trận đấu thứ 2 của Giải được diễn ra với sự tham gia của 2 đội: FCB Hải Châu với lực lượng đông nhất và máu lửa nhất, và ẩn số FCB Hòa Khánh với các thành viên đang là sinh viên nên rất trẻ, rất nhỏ và rất máu. Trận này được đông đảo CĐV dự đoán sẽ rất căng thẳng và sôi nổi

Chiều hôm qua (5/9), giải bóng đá FCB Đà Nẵng Open Cup lần thứ nhất đã chính thức khai mạc. 4 đội bóng tham dự trong đó có 3 đội Barça thuộc quản lý của FCB Đà Nẵng sẽ tranh tài trong 3 ngày để tìm ra đội bóng xuất sắc nhất.

Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho cộng đồng Barçamania tại Đà Nẵng nói riêng và tại miền Trung nói chung, đồng thời chào mừng năm thứ 4 thành lập FCB Đà Nẵng. Giải bóng đá FCB Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất (Open Cup I - 2014) sẽ được tổ chức từ ngày 5/9 đến ngày 8/9.

FCB Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Đại hội lần 2 vào ngày 8/6/2014. Đây là tổ chức hội có quy mô nhỏ bé hơn FCB Hà Nội, FCB Đồng Nai và FCB Sài Gòn nhưng lại là hội đầu tiên đưa ra được các kế hoạch nhiệm kỳ và là hội duy nhất tổ chức được đến nhiệm kỳ thứ 2 một cách có tổ chức trong Cộng đồng Barçamania Việt Nam. Điều thú vị là FCB Hà Nội chưa bao giờ tổ chức đại hội riêng và FCB Sài Gòn cũng chỉ tổ chức được một lần.

Đã gần 4 năm trôi qua kể từ ngày 08/08/2010, ngày FCB Đà Nẵng ra đời với biết bao nhiêu phấn khởi, hào hứng và cả những khó khăn ban đầu, có lúc thăng hoa qua những trận thắng như chẻ tre, cũng có lúc tràn trề nỗi buồn với những trận thua đau thua đớn.

Các bài khác …