- Ngày 10/5/1925: Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Valencia, Atletico Madrid, Barcelona giành chiếc vé vào chơi trận Chung kết nhà vua mùa bóng 1924/1925 với Arenas Club de Gecho. Trận Chung kết diễn ra tại SVĐ Estadio Reina Victoria (Seville) với sức chứa 6000 chỗ ngồi. Hai bàn thắng của Josep Samitier (9') và Sancho (34') giúp Người khổng lồ xứ Catalan lần thứ 6 lên ngôi tại Cúp nhà vua.
Ngay trong lễ ăn mừng chức vô địch Cúp nhà Vua lần thứ 6, Barça chào đón Hội viên chính thức thứ 11000, nhiều nhất trong các CLB tại Tây Ban Nha. Khẩu hiệu "Visca el Barça i Visca Catalunya" được chủ tịch Joan Gamper phát biểu trong lễ vinh danh CLB xứ Catalan được các cules hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Tuy nhiên, đó chính là khởi nguồn cho những rắc rối đối với Joan Gamper và CLB Barcelona. Trong trận đấu giao hữu với một đội bóng đến từ nước Anh sau đó (một sự kiện để ăn mừng chức vô địch Copa del Rey), cả SVĐ Les Cort la ót phản đối khi Quốc ca Tây Ban Nha "Marcha Real" vang lên. Ngược lại, bài hát "God Save The Queen" của Anh lại được chào đón một cách nồng nhiệt. Khẩu hiệu "Visca el Barça i Visca Catalunya" vang lên nhiều lần trên khắp khán đài như một sự thách thức chính quyền. Chính quyền Tây Ban Nha, mà cầm đầu là tên độc tài Miguel Primo de Rivera, nổi giận, ra quyết định đóng cửa Les Cort 6 tháng và buộc chủ tịch Joan Gamper phải sống lưu vong (trở lại Thuỵ Sỹ). Về sau chính quyền Madrid ra lệnh ân xá cho Joan Gamper, cho phép ông trở lại Tây Ban Nha kèm theo một điều kiện: không được phép trở thành chủ tịch CLB Barcelona bất kỳ lần nào nữa. Les Cort cũng được lênh "an xá", được phép mở cửa trở lại 3 tháng kể từ khi ban hành lệnh cấm (ngày 14/6/1925).
- Ngày 10/5/1989: Barcelona giành chiếc cúp C2 châu Âu thứ 3 trong lịch sử CLB. Trong trận Chung kết, đội bóng xứ Catalan đã đánh bại đối thủ đến từ Ý - Sampdoria - với tỉ số 2-0. Julio Salinas mở tỉ số trận đấu ngay phút thứ 4 và cầu thủ vào thay người López Rekarte là tác giả của bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 (phút 80). Hai đội gặp lại sau sau đó ba năm (năm 1992), cũng tại trận Chung kết, nhưng là ở mặt trận Champions League. Và đỉnh vinh quang một lần nữa xướng tên FC Barcelona.
- Ngày 10/5/1997: Barcelona có chiến thắng tối thiểu trước đại kình địch Real Madrid. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Ronaldo.
- Ngày 10/5/2000: Barcelona đón tiếp Valencia trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Champions League, mùa giải 1999/2000. Ở trận lượt đi, bầy dơi đã hạ gục Người khổng lồ xứ Catalan với tỉ số 4-1, nhờ các bàn thắng của Angulo (2 bàn), Menideta và Claudio Lopez. Barça có bàn thắng danh dự nhờ pha phản lưới nhà của Pellegrino (HLV của Valencia kể từ mùa bóng 2012/2013).
Mặc dù đã có chiến thắng trước Valencia ở trận lượt về với tỉ số 2-1 (các bàn thắng được ghi do công của Frank de Boer và Cocu; Mendieta là tác giả của bàn thắng mở tỉ số), nhưng chừng ấy là chưa đủ để Barça có tấm vé vào chơi trận Chung kết.
- Ngày 10/5/2007: Barca có trận thua sốc trước Getafe tại Copa del Rey. Chiến thắng đậm đà ở trận lượt đi với tỉ số 5-2 tại Camp Nou (trong đó có bàn thắng thế kỷ của Leo Messi) có phần làm các cầu thủ Barça chủ quan. Và họ đã phải trả giá khi chiếc vé Chung kết đã ở rất gần. Trận thua 4-0 trước Getafe sẽ là bài học mà đội quân của Frank Rijkaard khó có thể quên.
Autumnruv
or post as a guest
Be the first to comment.